Học viên Học viện Biên Phòng tăng cường cho lực lượng chống dịch ở biên giới

Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid - 19, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đã triển khai kế hoạch, điều động 280 cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Biên phòng (HVBP) lên 4 tỉnh biên giới phía Bắc tham gia chống dịch Covid - 19.

Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, cán bộ, học viên HVBP ngày đêm sát cánh cùng quân và dân biên giới kiểm soát tốt các hoạt động tại đường biên góp phần ngăn ngăn ngừa nguy cơ dịch bệnh xâm nhập từ bên ngoài vào nội địa.

“Còn dịch Covid - 19 thì còn bám đường biên” đây là mục tiêu, lý tưởng của những chàng học viên trẻ đang lặng thầm cống hiến, góp sức mình để toàn Đảng, toàn dân yên tâm chống dịch. Sau gần một tháng triển khai, các đoàn học viên của HVBP trên các tuyến biên giới luôn vững vàng ý chí, “ăn lán, ngủ rừng” khóa chặt các đường mòn, lối mở, đồng thời, tích cực tuyên truyền cho nhân dân biên giới hiểu và phòng tránh dịch Covid-19 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương.

Xây dựng dựng các lán, chốt dã chiến khắp trên các tuyến đường mòn biên giới.

Lán dã chiến của Tổ công tác tại xóm Lũng Nà, xã Thượng Hà, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng.

Tổ chức tuần tra khép chặt lối mở, ngăn ngừa nguy cơ dịch bệnh xâm nhập nội địa.

Quản lý chặt chẽ các công dân qua lại biên giới.

Bữa ăn của nhanh của cán bộ, học viên ngay tại chốt trực.

Cán bộ, học viên tham gia tuyên truyền vận động bà con đồng bào dân tộc Nùng (Cao Bằng) hiểu và phòng dịch bệnh Covid- 19.

Tin, ảnh: HOÀNG ANH – VIẾT NHÂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/hoc-vien-hoc-vien-bien-phong-tang-cuong-cho-luc-luong-chong-dich-o-bien-gioi-613774