Học viên Học viện Múa Việt Nam vui mừng ngày cầm bằng tốt nghiệp

Ngày 29/4, hơn 100 sinh viên tại Học viện Múa Việt Nam đã được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khối lượng kiến thức THPT và bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp đợt 1.

Cụ thể, hơn 100 học viên thuộc 11 lớp của các khóa K2 Kịch múa, K3 Kịch múa, K4 Kịch múa và K5 Dân tộc đã được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khối lượng kiến thức THPT và bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp đợt 1.

Học viện Múa Việt Nam.

Học viện Múa Việt Nam.

Từ 8h sáng 29/4, toàn bộ học viên đã tập trung tại phòng Đào tạo, Quản lí khoa học và Hợp tác quốc tế để kí nhận hai loại giấy tờ trên.

Rất nhiều học viên tập trung trước phòng Đào tạo, Quản lí khoa học và hợp tác quốc tế để kí nhận bằng tốt nghiệp cùng giấy chứng nhận hoàn thành chương trình THPT. Ảnh: Hoàng Chiến.

9h30 cùng ngày, buổi lễ phát bằng được diễn ra tại Hội trường C của Học viện múa Việt Nam trong sự chờ đợi của tất cả học viên và phụ huynh.

Em Nguyễn Hoàng Linh, học viên lớp Kịch múa K4 cho biết, đã mong chờ ngày này từ khi có sự vào cuộc của Bộ GD-ĐT. Sau khi nhận được thông báo của Học viện, cả em cùng gia đình vô vùng vui mừng vì sau bao ngày chờ đợi đã được cầm tấm bằng tốt nghiệp trên tay. Dù chưa có định hướng gì trong thời gian sắp tới nhưng Linh cho biết sẽ cố gắng để tiếp tục theo đuổi đam mê của mình.

Còn em Ngô Hiểu Phương, học viên lớp kịch múa K3 chia sẻ: “Trước đấy, khi biết thông tin sẽ không được nhận bằng tốt nghiệp THCS và THPT, chúng em thấy rất lo lắng và hoang mang. Đến bây giờ khi đã được nhận bằng rồi bản thân em mới thấy vui vẻ và yên tâm vì những năm học qua mình không bỏ phí”.

Lễ trao bằng tốt nghiệp diễn ra lúc 9h30 tại Hội trường C, Học viện Múa Việt Nam

Đến với buổi lễ trao bằng cho các học viên còn có rất nhiều bậc phụ huynh. Chị Phạm Hạnh (46 tuổi, Hà Nội), phụ huynh của học viên lớp K4 Kịch múa: “Gia đình tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì cuối cùng công sức học tập của các con cũng đã được đền đáp. Dù sao các con cũng mất công học tập, bố mẹ nào rất mong muốn các con có bằng cấp đầy đủ để bước ra ngoài có nhiều cơ hội hơn. Ngày hôm nay cũng có nhiều phụ huynh muốn đến chung vui cùng các con nhưng do điều kiện ở xa không thể đến được”.

Còn chị Hoàng Thị Chung (44 tuổi, Hà Nội) cũng chia sẻ: “ Tôi bỏ cả công việc buổi sáng để đến đây chúc mừng con. Từ khi có thông báo đến nay, cả con và bố mẹ đều rất phấn khởi. Bao nhiêu lo lắng, bức xúc và đấu tranh cho các con giờ cũng được bù đắp hết rồi”.

Một phụ huynh khác dù có con gái tốt nghiệp đợt 2 nhưng cũng có mặt tại buổi lễ để chia sẻ niềm vui cùng các phụ huynh khác. Chị cho biết: “Đây là kết quả mà đương nhiên các con được nhận, trong đó cũng là công sức rất lớn của nhà trường, của Bộ GD-ĐT, Bộ VHTTDL. Năm nay đối với tôi cũng là một năm may mắn khi chứng kiến con gái đã có đầy đủ các loại bằng cấp. Niềm vui này không chỉ của riêng gia đình tôi mà còn của rất nhiều bậc phụ huynh khác cùng toàn bộ các thầy cô”.

Quyết định này của Học viện múa Việt Nam đánh dấu sự chấm dứt những vướng mắc tồn đọng từ năm 2012. Đây cũng là kết quả chỉ đạo kịp thời của các bộ ngành liên quan, toàn bộ cán bộ của Học viện Múa Việt Nam cùng phụ huynh, học viên của Học viện.

Trước đó, dư luận xôn xao trước việc 325 học viên của Học viện Múa Việt Nam (trước đó là trường Cao đẳng múa Việt Nam) từ K40 đến K43 đang học hệ trung cấp và sinh viên từ K2 đến K6 đang học hệ cao đẳng không được nhận bằng THCS, THPT sau nhiều năm học tập tại trường.

Theo đó, khi học xong lớp 6, các học sinh này được Học viện Múa Việt Nam tuyển sinh vào hệ trung cấp, cao đẳng. Giai đoạn học tập tại trường, các em được học song song cả chuyên môn múa và chương trình văn hóa.

Tuy nhiên, đến tháng 5/2020, Học viện Múa Việt Nam thông báo tới học viên sẽ phải thi trung cấp để ra trường. Các học viên này có nguy cơ không thể lấy được bằng THCS, THPT bởi Học viện Múa Việt Nam đã không liên kết với Phòng GD-ĐT quận Cầu Giấy, dẫn tới việc toàn bộ học viên không có mã số định danh.

Nhận được thông tin phản ánh của báo chí, ngày 1/4, Bộ VHTTDL đã gửi văn bản số 1016/BVHTTDL-ĐT, đề nghị Bộ GD-ĐT xem xét, cho phép Học viện Múa Việt Nam: cấp Bằng tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp cho học sinh đã hoàn thành Chương trình đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp và đạt kết quả theo quy định tại kỳ thi chuyển giai đoạn của Học viện.

Đồng thời, cấp Giấy chứng nhận hoàn thành các môn văn hóa THPT trong Chương trình khung giáo dục trung học chuyên nghiệp, nhóm ngành Múa cho học sinh đã hoàn thành chương trình đào tạo tại học viện Múa Việt Nam (Theo Quyết định số 92/2004/QĐ-BVHTT ngày 01/10/2004 của Bộ trưởng Bộ VH-TT) cho học sinh đã hoàn thành chương trình đào tạo tại Học viện Múa Việt Nam.

Sáng ngày 2/4, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông đã có buổi làm việc với Học viện Múa Việt Nam về việc chuẩn bị cấp bằng Trung cấp chuyên nghiệp cho học viên trường này.

Đến ngày 8/4, Học viện Múa Việt Nam ra quyết định số 73/TB-HVMVN về việc cấp bằng tốt nghiệp THCS cho học sinh theo học tại trường.

Ngày 27/4, Học viện Múa Việt Nam tiếp tục ra thông báo về việc tổ chức cấp Giaays chứng nhận hoàn thành khối lượng kiến thức văn hóa THPT và bằng tốt nghiệp trung cấp Đợt 1 cho hơn 100 học viên.

Quang Thành - Hoàng Chiến

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/hoc-vien-hoc-vien-mua-viet-nam-vui-mung-ngay-cam-bang-tot-nghiep-560647.html