Học viện Lục quân không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị

Sáng 26-5, Học viện Lục quân tổ chức bế mạc Hội thi Cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023. Trung tướng Đỗ Văn Bảnh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Lục quân đã đến dự và trao thưởng cho các thí sinh tiêu biểu.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Thiếu tướng Đậu Văn Nậm, Phó chính ủy Học viện Lục quân, Trưởng ban tổ chức hội thi; Đại tá Phạm Anh Tuấn, Chủ nhiệm Chính trị Học viện Lục quân.

Tham gia hội thi có 20 thí sinh là cán bộ chính trị của các cơ quan, đơn vị trực thuộc học viện, chia thành 2 đối tượng. Mỗi thí sinh thực hiện ba phần thi, gồm: Soạn bài giảng (gồm bài giảng trên giấy và bài giảng điện tử), thi kiến thức và thực hành giảng bài, kết hợp xử lý tình huống sư phạm trong quá trình giảng bài.

Thiếu tướng Đậu Văn Nậm, Phó chính ủy Học viện Lục quân phát biểu bế mạc.

Theo đánh giá của ban tổ chức, phần thực hành giảng bài là điểm nhấn quan trọng tại hội thi, đã thể hiện trình độ, năng lực và bản lĩnh, kỹ năng sư phạm của thí sinh. 100% thí sinh tham gia thi đã áp dụng công nghệ thông tin vào bài giảng. Nhiều thí sinh đã tự tin, thể hiện phương pháp tốt, nắm vững kỹ năng giảng bài, nắm chắc nội dung, vận dụng sáng tạo phương pháp, kinh nghiệm hay phù hợp nội dung bài giảng. Đồng thời, liên hệ vận dụng thực tiễn, dẫn chứng minh họa sát với nội dung bài giảng và đối tượng người học.

Kết quả hội thi, hơn 83% thí sinh đối tượng 1 đạt giỏi và 50% thí sinh đối tượng 2 đạt giỏi. Trong đó, Đại tá Lê Văn Hải (Chính trị viên Hệ Sau Đại học và Giảng viên) đạt giải Nhất đối tượng 1 và Đại úy Phạm Ngọc Dương (Chính trị viên Trung tâm Bảo đảm huấn luyện, Phòng Đào tạo) đạt giải Nhất đối tượng 2.

Thủ trưởng Học viện Lục quân trao chứng nhận đạt loại giỏi cho các thí sinh.

Trong thời gian qua, Học viện Lục quân đã quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện nền nếp, có hiệu quả Chỉ thị số 124-CT/QUTW ngày 31-3-2011 của Thường vụ Quân ủy Trung ương “Về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” và Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”.

Toàn học viện đã tập trung đổi mới nội dung, chương trình, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị và bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chính trị các cấp. Học viện còn triển khai thực hiện nhiều mô hình, cách làm hay như: "Mỗi ngày một điều luật”, “Mỗi tuần một chỉ thị, quy định”, “Tổ tư vấn tâm lý, pháp lý”... Học viện đã chú trọng tổ chức tốt hội thi cán bộ giảng dạy chính trị cấp cơ sở và cấp học viện, lựa chọn hạt nhân tham gia thi cấp toàn quân.

Trung tướng Đỗ Văn Bảnh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Lục quân trao thưởng cho các thí sinh tiêu biểu.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Thiếu tướng Đậu Văn Nậm, Phó chính ủy Học viện Lục quân, Trưởng ban tổ chức hội thi đã nhấn mạnh: “Từ kết quả và bài học kinh nghiệm rút ra từ hội thi lần này là nội dung quan trọng để cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ trực tiếp làm công tác giáo dục chính trị vận dụng vào thực tiễn đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục chính trị của học viện. Thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”, chú trọng phát huy cao độ trách nhiệm của cấp ủy, chính trị viên, người chỉ huy trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức giáo dục chính trị tại từng cơ quan, đơn vị”.

Tin, ảnh: HỒNG GIANG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/hoc-vien-luc-quan-khong-ngung-doi-moi-nang-cao-chat-luong-giao-duc-chinh-tri-729291