Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội khai giảng năm học 2019-2020

Sáng 6/9/2019, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội đã long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 2019 - 2020.

Tới dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu- Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, Thượng tọa Thích Đức Thiện - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN cùng các Chư Tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo Trung ương Giáo hội.

Tới dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu- Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, Thượng tọa Thích Đức Thiện - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN cùng các Chư Tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo Trung ương Giáo hội.

Tham dự lễ khai giảng còn có ông Phạm Thế Duyệt - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN; ông Hoàng Văn Nghiên - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch UBND TP Hà Nội cùng đại diện các cơ quan, tổ chức...

...các vị giảng sư và hơn 500 tăng ni sinh đang học tập tại Học viện cùng đông đảo tín đồ, Phật tử.

Thay mặt Hội đồng Điều hành HVPGVN tại Hà Nội, Thượng tọa Thích Thanh Quyết- Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Viện trưởng HVPGVN tại Hà Nội tuyên đọc diễn văn khai mạc. Thượng tọa Thích Thanh Quyết cho biết, gần 500 tăng ni sinh và cán bộ, nhân viên của Khóa VIII HVPGVN tại Hà Nội đã trải qua một năm tu - học với những thành tích ấn tượng đáng tự hào.

Năm học đầu tiên 2018-2019, Học viện đã triển khai một hệ thống Giáo dục – đào tạo Phật giáo đủ 4 cấp học: liên thông, cao đẳng, cử nhân và sau Đại học (Thạc sĩ, Tiến sĩ). Hiện nay, Học viện có 54 học viên cao học và 5 nghiên cứu sinh đang là học viên khóa I. Ngày 4-5/9 vừa qua, Học viện đã tuyển sinh khóa II.

Sau diễn văn khai mạc, Hòa thượng Thích Thanh Đạt- Chủ tịch Hội đồng khoa học HVPGVN tại Hà Nội đánh trống khai giảng năm học mới.

Thượng tọa Thích Đức Thiện - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN tặng lẵng hoa chúc mừng HVPGVN tại Hà Nội.

Thượng tọa Thích Đạo Hiển- Ủy viên Hội đồng trị sự GHPGVN, Phó Viện trưởng HVPGVN công bố danh sách các tăng ni sinh đạt kết quả cao trong năm học 2018-2019 (21 tăng ni sinh đạt thành tích xuất sắc trong tu – học (4,45%), trên 70 % đạt học lực và 97% đạt hạnh kiểm khá giỏi). Để khích lệ tinh thần nỗ lực trong học tập của tăng ni sinh, Chư Tôn đức lãnh đạo đã trao phần thưởng cho các tăng ni sinh đạt thành tích cao.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu trao giấy khen cho ni sinh có thành tích xuất sắc.

Thượng tọa Thích Đức Thiện trao giấy khen cho tăng sinh có thành tích xuất sắc.

Hòa thượng Thích Thanh Đạt- Chủ tịch Hội đồng khoa học HVPGVN trao giấy khen cho ni sinh có thành tích xuất sắc.

Thay mặt cho tăng ni sinh HVPGVN tại Hà Nội, tăng sinh Thích Bản Đức (bên trái) phát biểu cảm tưởng tại lễ khai giảng. Tăng sinh Thích Bản Đức bày tỏ lòng tri ân các Chư Tôn đức lãnh đạo Học viện, Chư Tôn đức giảng sư và các thầy cô đã truyền trao kiến thức và tin rằng khoảng thời gian ở Học viện sẽ bồi đắp cho các tăng ni sinh những nghị lực để vượt qua khó khăn, thử thách, làm hành trang vững bước trên con đường tiến tu học Phật.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu cho rằng, HVPGVN tại Hà Nội là môi trường tốt để đào tạo các vị tăng tài- nguyên khí của Phật giáo. Hòa thượng mong rằng trong 4 năm tu học tại đây, các tăng ni sinh sẽ cố gắng rèn luyện và học tập cả về kiến thức và các kỹ năng để bắt kịp với thời đại mới, đặc biệt cần chú trọng trau dồi đạo đức và ngoại ngữ.

Ngay sau ngày khai giảng, HVPGVN tại Hà Nội sẽ đưa vào sử dụng khu liên hợp Viên Quang với gần 9.000m2 xây dựng (gồm có giảng đường, thiền đường, phòng họp và trung tâm thông tin thư viện – báo chí truyền thông – dịch thuật); 19.000m2 là quảng trường, tháp Viên Quang và sân thể thao. Học viện sẽ là quần thể kiến trúc văn hóa giáo dục Phật giáo, là trung tâm giáo dục đào tạo tăng tài có quy mô lớn của GHPGVN.

Một số hình ảnh đại diện các cơ quan, tổ chức chúc mừng HVPGVN tại Hà Nội trong ngày khai giảng năm học 2019-2020.

Hồng Minh/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/hoc-vien-phat-giao-viet-nam-tai-ha-noi-khai-giang-nam-hoc-20192020-952957.vov