Học viên Quảng Bình 'nhập vai' trong phiên tòa giả định

Sáng 9/11, tại Trường Cao đẳng Nghề Quảng Bình diễn ra Chương trình Phiên tòa giả định về phòng chống ma túy cho học sinh, sinh viên.

Phiên tòa giả định do Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh và Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình phối hợp tổ chức tuyên truyền cho học sinh, sinh viên tại Trường Cao đẳng nghề Quảng Bình.

Phiên tòa giả định do Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh và Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình phối hợp tổ chức tuyên truyền cho học sinh, sinh viên tại Trường Cao đẳng nghề Quảng Bình.

Theo đó, hưởng ứng “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11/2022", Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh và Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình tổ chức "Phiên tòa giả định nhằm phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh niên".

Tại phiên tòa giả định, ban tổ chức đã đưa ra các dẫn chứng cụ thể nhất về những gì xảy ra trên thực tế, từ đó giúp các em học sinh dễ tiếp thu các kiến thức về pháp luật.

Tình huống giả định, Nguyễn Thị Hoa bị cơ quan chức năng bắt quả tang khi đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tình huống giả định về hành vi phạm tội được đặt ra, nữ sinh Nguyễn Thị Hoa (SN 2002) học tại Trường Cao đẳng X. (TP. Đồng Hới, Quảng Bình) đã đặt mua 6 viên ma túy của của đối tượng Lê Thái Tùng (SN 2002) để tổ chức tiệc sinh nhật. Hoa hẹn Tùng 16h sẽ nhận số ma túy trên tại khu nhà vệ sinh của trường mình.

Lúc 16h30 ngày 27/2/2022, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Thị Hoa đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Thu giữ ở túi áo khoác của Hoa mang trên người có 1 túi nilon trong suốt bên trong có chứa 6 viên nén hình tròn màu hồng dạng thuốc tân dược. Nguyễn Thị Hoa khai nhận 6 viên nén trên là ma túy hồng phiến Hoa mua của Lưu Thái Tùng về để sử dụng.

Hai bị cáo Lưu Thái Tùng và Nguyễn Thị Hoa tại phiên tòa.

Tiến hành khám xét chỗ ở của Lưu Thái Tùng tại nhà ở Tổ dân phố 10, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Quá trình khám xét, Lưu Thái Tùng đã tự nguyện giao nộp: 9 túi nilon trong đó có 7 túi nilon màu xanh và 2 túi nilon màu hồng bên trong chứa tổng cộng 320 viên nén hình tròn màu hồng và 16 viên nén hình tròn màu xanh.

Tùng khai nhận số viên nén trên là ma túy loại hồng phiến đã mua từ một người chạy xe ôm (Tùng không biết tên tuổi cụ thể) tại cổng của bệnh viện Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh với giá 8.000.000 đồng về để sử dụng và bán để kiếm lời.

Hội đồng xét xử và Viện kiểm sát, Thư ký phiên tòa tại phiên tòa giả định.

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình đã tuyên phạt bị cáo Lưu Thái Tùng 15 năm tù giam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, bị cáo Nguyễn Thị Hoa 12 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Tại phiên tòa đã tập trung phân tích các tình tiết, tính chất, hành vi phạm tội của tình huống giả định, giúp cho đoàn viên, thanh thiếu niên nhận thức và tránh xa các hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, sử dụng trái phép chất ma túy và các chất cấm khác.

Phiên tòa giả định đã thu hút được sự tham gia của đông đảo học sinh, sinh viên.

Bị cáo trong phiên tòa giả định cũng đồng trang lứa với học sinh, sinh viên nên khi các em học sinh theo dõi phiên tòa cũng phần nào dễ tiếp thu những kiến thức về pháp luật.

Tình huống phạm tội và phiên tòa giả định được tổ chức nhằm răn đe, cảnh báo các hành vi vi phạm pháp luật trong đoàn viên, thanh niên hiện nay, giúp cho mỗi học sinh, sinh viên tự rút ra bài học kinh nghiệm cho bản thân, góp phần nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật.

Tiến Việt

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/hoc-vien-quang-binh-nhap-vai-trong-phien-toa-gia-dinh-post614639.html