Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam khai giảng năm học mới

Ngày 13.9, tại Hà Nội, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tổ chức lễ khai giảng năm học mới.

Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong tới dự. Phát biểu tại buổi lễ, anh Lê Quốc Phong nhấn mạnh nhà trường, mỗi giảng viên, cán bộ và sinh viên (SV) phải luôn ý thức, tự hào về sứ mệnh của mình, cùng nhau đồng lòng suy nghĩ, xác lập vị thế, lập kế hoạch giảng dạy, học tập thành công.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong trao học bổng cho sinh viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam - Ảnh: Hoàng Phan

Dịp này, anh Lê Quốc Phong tặng 5 suất học bổng (7 triệu đồng/suất) cho SV là cán bộ Đoàn, Hội SV đạt thành tích xuất sắc trong học tập. Quỹ học bổng Vừ A Dính tặng 16 suất (1 triệu đồng/suất) cho SV là con em dân tộc thiểu số vượt khó, vươn lên trong học tập.

Học viện Thanh thiếu niên VN tặng 15 suất học bổng cho những tân SV có hoàn cảnh khó khăn. Tiến sĩ Nguyễn Hải Đăng, Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên VN, cho biết trong năm học mới, nhà trường tuyển sinh 514 SV. Cũng từ năm 2018, học viện mở thêm 3 ngành mới, gồm: quản lý nhà nước, luật và quan hệ công chúng.

Hoàng Phan

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/chinh-tri/hoc-vien-thanh-thieu-nien-viet-nam-khai-giang-nam-hoc-moi-1002988.html