Hồi âm về thông tin liệt sĩ Hồ Sĩ Diệt

Báo Quân đội nhân dân Điện tử nhận được thư phản hồi bài báo 'Đồng chí Hồ Sĩ Diệt hy sinh tại đèo Cù Mông, tỉnh Phú Yên' đăng trên Báo Quân đội nhân dân ngày 4-6-2019, của độc giả Phan Văn Thăng (email: pv.thang****@gmail.com) gửi ngày 15-8-2020 cho biết: 'Theo tôi biết, Sư đoàn 324 trong kháng chiến chống Mỹ trước năm 1975 không chiến đấu ở Phú Yên và hình như cũng không có Trung đoàn 19'.

Để trả lời phản hồi của độc giả Phan Văn Thăng, Báo Quân đội nhân dân Điện tử đã liên hệ với Phòng Chính trị, Sư đoàn 324 đề nghị xác minh về thông tin liệt sĩ Hồ Sĩ Diệt.

 Chăm sóc các phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn. Ảnh minh họa: TTXVN.

Chăm sóc các phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn. Ảnh minh họa: TTXVN.

Sau khi rà soát danh sách liệt sĩ, Phòng Chính trị, Sư đoàn 324 cho biết: Không có liệt sĩ mang tên “Hồ Sĩ Diệt” trong danh sách liệt sĩ của Sư đoàn 324. Phòng Chính trị, Sư đoàn 324 cũng cho biết, Sư đoàn 324 không có Trung đoàn 19. Như vậy, thông tin giấy báo tử mà gia đình cung cấp ghi “đồng chí Hồ Sĩ Diệt; sinh năm 1943; quê quán: Xóm Yên Ninh, xã Quỳnh Dị, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An; nhập ngũ tháng 8-1964; vào Nam chiến đấu tháng 11-1964; cấp bậc: Thượng sĩ; chức vụ: Chiến sĩ; đơn vị: Đại đội hỏa lực cối 82, Trung đoàn 19, Sư đoàn 324, Quân khu 4; hy sinh ngày 6-2-1968 tại đèo Cù Mông, tỉnh Phú Yên” cần phải xác minh lại một số thông tin.

Báo Quân đội nhân dân Điện tử trân trọng cảm ơn phản hồi của độc giả Phan Văn Thăng cũng như độc giả trên mọi miền đất nước đã đóng góp ý kiến cho Báo Quân đội nhân dân Điện tử thời gian qua. Những phản hồi của độc giả sẽ được Báo Quân đội nhân dân Điện tử ghi nhận và cử phóng viên, biên tập viên xác minh, làm rõ.

HẢI YẾN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/theo-dau-don-thu/hoi-am-ve-thong-tin-liet-si-ho-si-diet-632007