Hội An chưa áp dụng thu phí toàn bộ du khách vào phố cổ

Ngày 8/4, ông Trần Ánh, Bí thư Thành ủy Hội An (Quảng Nam), cho biết đã đề nghị UBND thành phố chưa thực hiện phương án phân luồng và bán vé cho tất cả du khách vào phố cổ từ 15/5 như dự kiến.

Theo ông Ánh: "Trước khi triển khai phương án thu phí vào phố cổ Hội An, phải thông qua ý kiến của người dân, các doanh nghiệp, các đơn vị cá nhân có liên quan, rồi tổ chức họp báo, nếu có sự đồng thuận cao trong xã hội thì mới thực hiện".

Lãnh đạo TP Hội An cho hay, trong phương án mới có nhiều nội dung chưa thực hiện trước đây. Ví dụ như khung thời gian đặt ra trong việc mở rộng phố đi bộ Phan Chu Trinh, thì thời gian thế nào là phù hợp trong ngày để vừa đảm bảo tiện ích sinh hoạt của người dân địa phương, vừa tạo không khí thoải mái, bình an cho du khách khi đến Hội An.

Đối với việc bán vé cho du khách vào phố cổ, hầu hết người nước ngoài đã mua vé, còn người trong nước có tỉ lệ mua vé rất thấp. Điều này phải từng bước tính toán, chứ không phải ai vào phố cổ cũng phải mua vé.

Ông Ánh cũng khẳng định, ngày 15/5 vẫn chỉ làm những việc đã làm trước đây, còn phương án mới phải nghiên cứu kỹ, thận trọng.

Hiện khách vào phố cổ Hội An muốn tham quan những điểm nhất định kèm thuyết minh mới phải mua vé, khách đi dạo phố và ăn uống được miễn phí. Giá vé khách quốc tế là 120.000 đồng và khách nội địa 80.000 đồng một lượt.

Trước đó, ngày 3/4, TP Hội An cho biết đang thực hiện phương án tăng cường quản lý hoạt động hướng dẫn tham quan phố cổ, trong đó có nội dung bán vé cho mọi du khách tham quan phố cổ và phân luồng đi lại.

Thời gian dự kiến áp dụng từ 15/5, bán vé từ 7h30 đến 21h30 hàng ngày vào mùa hè và 7h30 đến 21h vào mùa đông.

Gia Anh

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/hoi-an-chua-ap-dung-thu-phi-toan-bo-du-khach-vao-pho-co-373301.html