Hội An: Ngày “Không túi nylon”

Theo tin từ Bộ Tài nguyên - Môi trường, vào ngày 9-9-2009 tại thành phố Hội An tỉnh Quảng Nam sẽ diễn ra ngày “Không túi nylon”.

Nhiều hoạt động sẽ được tiến hành nhằm nâng cao nhận thức của xã hội về tác hại của túi nylon đối với sức khỏe và môi trường sống, cổ vũ cho một lối sống không lệ thuộc vào túi nylon, vận động các cơ quan công sở, gia đình, cá nhân từng bước hình thành thói quen không sử dụng túi nylon. Theo Bộ Tài nguyên - Môi trường, từ Hội An sự kiện sẽ lan tỏa ra nhiều thành phố khác ở Việt Nam và thế giới. Chiến dịch sẽ tiến hành thu gom các loại túi nylon thải loại và đổi lấy túi mua hàng thân thiện với môi trường. Hiện nay, túi nylon đang trở thành “thảm họa” cho môi trường Việt Nam. Việc hạn chế sử dụng bừa bãi túi nylon tiến tới từng bước loại trừ túi nylon ra khỏi đời sống là việc cần phải làm ngay trước khi Việt Nam trở thành một “bãi rác nylon”. CTV Kiến nghị tổ chức giải thưởng “Chung cư xanh” Đó là kiến nghị của Công ty Địa ốc Đất Lành với Bộ Xây dựng. Việc thực hiện các “Chung cư xanh” chính là biểu hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với toàn xã hội. Công ty Đất Lành cũng đã đề nghị 6 tiêu chí cho một “Chung cư xanh”. Xanh: đem cây xanh vào tầng hầm, công viên xanh, vỉa hè xanh, ban công xanh, sân thượng xanh; nước thải sinh hoạt được xử lý bằng hệ thống hiện đại trước khi đưa sử dụng, nước thải được xử lý để tưới cây, hồ cá - hồ sen đặt giữa lòng công viên. Thiên nhiên: tạo khe xuyên qua các tầng để đưa nắng và gió vào các tầng, các căn hộ và tầng hầm. Sạch-đẹp: thiết kế phòng rác và vận chuyển bằng thang riêng biệt, căn hộ được thiết kế chỗ phơi quần áo và hệ thống máy lạnh riêng biệt. Rẻ: tiết kiệm từ khâu thiết kế đến thi công làm giảm giá thành tối đa do không lãng phí vật liệu. Cộng đồng thân thiện, nhân văn: thiết kế cây xanh ở sân thượng, ban công, hồ bơi, vỉa hè vì đây là những nơi sinh hoạt cộng đồng dân cư hàng ngày. H.Nhung

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/moitruongdothi/2009/9/201954/