Hội Bảo vệ Quyền trẻ em lên tiếng vụ cô giáo tát liên tiếp học sinh

Đại diện Hội Bảo vệ Quyền trẻ em phản đối hình phạt thể xác đối với học sinh, nhất là những em nhỏ tuổi. Hình phạt bạo lực sẽ ảnh hưởng nặng nề đối với học trò.

Liên quan vụ việc cô giáo ở Hải Phòng liên tục tát vào đầu học sinh lớp 2, trả lời VTC News, bà Ninh Thị Hồng, Phó chủ tịch Thường trực Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam cho rằng đánh trẻ em là hành động đáng lên án.

"Cô giáo không được phép đánh học sinh trong mọi tình huống, dù các em có hư đến đâu. Hơn thế, học trò còn nhỏ tuổi, muốn các em nghe lời, cô giáo mầm non và tiểu học cần phải như mẹ hiền thực sự, dạy về kiến thức, đồng thời 'dỗ' bằng tình thương, coi trò như con của mình", bà Hồng nói.

Giáo viên bạo lực không đủ tư cách đứng lớp

Phó chủ tịch Thường trực Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam nói rằng những giáo viên có hành vi bạo lực đối với học trò không đủ tư cách để đứng lớp. Nhà trường cần xem xét chuyển cô giáo sang vị trí khác, tránh tình trạng tiếp diễn hành động tương tự.

Bà Ninh Thị Hồng , Phó chủ tịch Thường trực Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam. Ảnh: VietNamnet.

Bà Ninh Thị Hồng , Phó chủ tịch Thường trực Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam. Ảnh: VietNamnet.

Theo bà Hồng, những em bé bị đối xử tàn nhẫn về mặt thể xác, như bị bố mẹ hay thầy cô giáo đánh, sẽ bị ảnh hưởng tâm, sinh lý rất lớn. Các em dễ sinh lòng thù hằn, cảm thấy bất lực và muốn tìm một người để xả cơn giận, từ đó có hành vi đánh hoặc không thân thiện với bạn bè.

Mặt khác, khi nhắc đến việc học, trẻ sẽ sợ hãi, không hào hứng, mong đợi được đến lớp. Bên cạnh nỗi đau thể xác, sự xấu hổ, cô giáo đánh vào đầu học sinh lớp 2 - độ tuổi còn quá non nớt - dễ khiến các em hoảng loạn về tinh thần.

"Thông thường, trẻ rất tin yêu cô giáo, bố mẹ nói chưa chắc chúng đã nghe bằng cô. Trẻ đặt nhiều hy vọng, sự tin tưởng mà bị cô đánh như thế, ngoài tổn thương về mặt thể xác, các em còn gặp phải nỗi đau về tinh thần. Học sinh sẽ thấy xấu hổ, mặc cảm, sợ hãi. Hành động như vậy của giáo viên sẽ mãi ám ảnh các em", bà Hồng phân tích.

Xem xét thôi việc cô giáo đánh học sinh

Trước đó, phụ huynh lớp 2A7, trường Tiểu học Quán Toan, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng phản ánh sau buổi kiểm tra ở trường vào sáng 8/5, nam sinh bị bấm tím, tấy đỏ vùng mặt, cẳng chân.

Phụ huynh này đề nghị nhà trường trích xuất camera lớp học để kiểm tra. Camera ghi lại hình ảnh cô Nguyễn Thị Thu Trang (32 tuổi, giáo viên lớp 2A8) được phân công giám sát buổi thi, liên tiếp tát vào vùng thái dương và dùng thước đánh vào cẳng chân nam sinh này và nhiều học sinh khác.

Chân nạn nhân bị tấy đỏ nhiều chỗ.

Phòng GD&ĐT quận Hồng Bàng quyết định đình chỉ công tác cô giáo trong một tuần. Ngày 10/5, UBND quận Hồng Bàng (Hải Phòng) ra quyết định đình chỉ công tác 6 tháng đối với cô Trang.

Ngày 15/5, phụ huynh đăng clip ghi lại hình ảnh cô Trang tát liên tiếp vào đầu, mặt nhiều học sinh lên mạng xã hội khiến nhiều người phẫn nộ. Ngoài ra, cô Phạm Thị Vân từ lớp khác cũng sang đánh học sinh.

Ngay sau khi clip được chia sẻ trên mạng xã hội, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng yêu cầu kiểm tra lại việc kỷ luật cô Nguyễn Thị Thu Trang, có thể xử lý với hình thức cao nhất là cho thôi việc, thay vì đình chỉ 6 tháng.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cũng yêu cầu xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật cô Phạm Thị Vân và những giáo viên liên quan. Quận Hồng Bàng chỉ đạo kiểm điểm kỷ luật ban giám hiệu trường với hình thức cao nhất.

Cô giáo đánh, quát tháo học sinh trong giờ kiểm tra Trong giờ kiểm tra, cô Trang nhiều lần dùng thước đánh vào người, tát tai học sinh.

Minh Nhật tổng hợp

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hoi-bao-ve-quyen-tre-em-len-tieng-vu-co-giao-tat-lien-tiep-hoc-sinh-post947850.html