Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thừa Thiên - Huế hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2023

Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em với chủ đề 'Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em', những ngày cuối tháng 5 và tuần đầu tháng 6, Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thừa Thiên - Huế đã thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa.

Tại lễ phát động của Hội Bảo vệ quyền trẻ em (BVQTE) tỉnh Thừa Thiên - Huế ở huyện Nam Đông và huyện Phong Điền, Hội đã trao 20 suất học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trao thưởng cho 25 trẻ em có thành tích vươn lên trong học tập của chương trình: “Đồng hành cùng trẻ em nghèo”.

Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 tại huyện Nam Đông.

Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 tại huyện Nam Đông.

Bà Nguyễn Thị Hà - Thứ trưởng Bộ LĐTB - XH tặng 50 triệu đồng của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cho Quỹ BTTE tỉnh (Ảnh: Sở y tế Thừa Thiên Huế).

Trao tặng xe đạp cho các em học sinh hoàn cảnh khó khăn tại huyện Phong Điền.

Hội đã phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Kết nối lan tỏa yêu thương” tặng 100 suất quà cho bệnh nhân nhi ung thư và hỗ trợ bếp ăn hy vọng cho bệnh nhi, trao quà cho 50 trẻ em đa khuyết tật tại huyện Quảng Điền, trao 100 suất quà và tiền cho trẻ em nghèo huyện A Lưới, trao quà 1/6 cho Trung tâm bảo trợ trẻ em Ưu Đàm...

Trao quà 1/6 cho trẻ em tại Trung tâm bảo trợ trẻ em Ưu Đàm.

Những chương trình hoạt động với trên 100 triệu đồng cùng với sự tham gia nhiệt tình của các nhà hảo tâm, cán bộ Hội và hội viên đã đem lại niềm vui cho gần 500 trẻ em nghèo, trẻ em hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Sự tham gia nhiệt tình của các nhà hảo tâm, cán bộ Hội và hội viên đã đem lại niềm vui cho gần 500 trẻ em nghèo, trẻ em hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Cũng trong dịp này, theo kế hoạch, Hội BVQTE tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức 01 lớp tuyên truyền về Luật trẻ em và giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại cho 100 trẻ em trên địa bàn huyện A Lưới.

Chương trình Tuyên truyền Luật trẻ em và trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện A Lưới.

Đây là một hoạt động có tính chất trải nghiệm của sự phối hợp, góp sức của cán bộ Hội và gần 100 sinh viên thuộc đội ngũ tình nguyện tham gia với Ban từ thiện Giáo hội Phật giáo tỉnh, tổ chức một Lễ hội Chay gây quỹ từ thiện 03 ngày với trên 10 khách sạn, nhà hàng tham gia phục vụ cho trên 3000 khách mua vé tham dự.

Từ những ngày cuối tháng 5 và đầu tháng 6, Hội BVQTE tỉnh Thừa Thiên - Huế đã góp một phần nhỏ vào mối quan tâm chung của toàn xã hội: “Chung tay giảm thiểu tổn hại của trẻ em” như chủ đề của Tháng hành động vì trẻ em năm 2023.

Ảnh: Hội BVQTE tỉnh Thừa Thiên - Huế

Nguồn Trẻ em Việt Nam: https://treemvietnam.net.vn/hoi-bao-ve-quyen-tre-em-tinh-thua-thien--hue-huong-ung-thang-hanh-dong-vi-tre-em-nam-2023-d2426.html