Hội Cấp thoát nước Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ VI

Ngày 28-11, Hội Cấp thoát nước Việt Nam đã tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội Cấp thoát nước Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, bám sát nhu cầu của hội viên, là cầu nối giữa hội viên với các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp. Hội đã tích cực tư vấn, phản biện chính sách góp phần phát triển ngành cấp thoát nước theo hướng bền vững, cũng như hỗ trợ, thúc đẩy việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, tổ chức hoạt động văn hóa xã hội nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, trách nhiệm xã hội các doanh nghiệp hội viên...

Trong đó, một số kết quả nổi bật như, tổng công suất cung cấp nước khu vực đô thị đạt 10,6-10,9 triệu m3/ngày đêm (tăng 4 triệu m3 so với năm 2015), tỷ lệ cung cấp nước sạch tập trung khu vực đô thị đạt 89% (tăng 8% so với năm 2015), người dân khu vực nông thôn đã được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 88,5% (tăng 3,5% so với 2015), tỷ lệ thất thoát giảm còn 19%… Bên cạnh đó, tổng công suất xử lý nước thải đến nay đã đạt hơn 1,1 triệu m3/ngày đêm (tăng 4% so với 2015).

Các đại biểu chúc mừng Ban chấp hành Hội Cấp thoát nước Việt Nam nhiệm kỳ mới.

Nhân dịp đại hội, Bộ Xây dựng đã trao tặng Bằng khen cho hội vì có nhiều thành tích đóng góp vào sự phát triển của ngành cấp thoát nước Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành khóa mới gồm 82 thành viên. Ông Nguyễn Ngọc Điệp được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Cấp thoát nước Việt Nam nhiệm kỳ VI (2020 - 2025).

Tin, ảnh: HỒNG GIANG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/hoi-cap-thoat-nuoc-viet-nam-to-chuc-dai-hoi-lan-thu-vi-645081