Hội CCB Tập đoàn thăm và làm việc với Lữ đoàn 679, Vùng 1 Hải quân

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và hướng tới kỷ niệm 60 năm ngành Dầu khí Việt Nam thực hiện mong ước của Bác Hồ, vừa qua, tại Hải Phòng, Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Hội CCB Tập đoàn) đã tới thăm và làm việc với Lữ đoàn 679, Vùng 1 Hải quân.

Tham dự buổi làm việc có Thượng tá Vũ Hữu Kiêm, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn; Thượng tá Trần Phú Bình, Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng; đồng chí Trần Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch phụ trách Hội CCB Tập đoàn; đồng chí Vũ Công Trình, Phó Chủ tịch Hội CCB Tập đoàn; đồng chí Lê Quang Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Hội CCB Tập đoàn, Chủ tịch Hội CCB Cơ quan Tập đoàn.

Hội CCB Tập đoàn tặng quà Lữ đoàn 679, Vùng 1 Hải quân

Hội CCB Tập đoàn tặng quà Lữ đoàn 679, Vùng 1 Hải quân

Tại buổi làm việc, Thượng tá Vũ Hữu Kiêm, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 679 đã thay mặt đơn vị giới thiệu về chức năng nhiệm vụ của Lữ đoàn cũng như tình hình đời sống, học tập và công tác của cán bộ, chiến sĩ. Theo Thượng tá Vũ Hữu Kiêm, Lữ đoàn 679 được thành lập ngày 7/6/1979 trên cơ sở ban đầu là Tiểu đoàn tên lửa 679 trực thuộc Quân chủng Hải quân; đến năm 1993 được nâng cấp lên thành Đoàn 679 trực thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân; đến năm 2013 Bộ Quốc phòng chính thức thành lập Lữ đoàn tên lửa 679. Đơn vị được ví là “Lá chắn thép nơi vùng biển Đông Bắc của Tổ quốc” và là một trong 5 lực lượng của Hải quân Nhân dân Việt Nam hiện nay (Lực lượng tàu mặt nước; Lực lượng tàu ngầm; Lực lượng không quân hải quân; Lực lượng hải quân đánh bộ và Lực lượng pháo binh, tên lửa bờ biển).

Trải qua 4 thập kỷ xây dựng và trưởng thành với khẩu hiệu: “Đoàn kết, kỷ luật, khắc phục khó khăn, làm chủ vùng biển, quyết chiến quyết thắng”, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn đã lập được nhiều chiến công và thành tích vẻ vang...

Đặc biệt, ngày 7/6 vừa qua, Lữ đoàn 679, Vùng 1 Hải quân đã tổ chức kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống (7/6/1979 - 7/6/2019) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng.

Hội CCB Tập đoàn thăm vườn rau chuyên canh tập trung của Lữ đoàn 679, Vùng 1 Hải quân

Tại Lữ đoàn 679, thay mặt đoàn công tác, Phó Chủ tịch phụ trách Hội CCB Tập đoàn Trần Ngọc Dũng đã cảm ơn các lực lượng Hải quân Việt Nam đang ngày đêm canh giữ bình yên vùng biển để các hoạt động dầu khí của PVN hoạt động an toàn, ổn định. Đồng chí Trần Ngọc Dũng cho hay: “Những năm qua, tình hình Biển Đông diễn biến phức tạp, vì vậy, không có sự hỗ trợ của lực lượng Hải quân, PVN sẽ không hoàn thành được nhiệm vụ của mình. Trong từng giọt dầu, từng hoạt động của giàn khoan đều có sự đóng góp của Hải quân”.

Phó Chủ tịch phụ trách Hội CCB Tập đoàn Trần Ngọc Dũng chia sẻ: Những năm qua, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thông qua Hội CCB Tập đoàn đã thực hiện nhiều chương trình hướng về Trường Sa như: hỗ trợ xây dựng máy lọc nước sạch, tài trợ hệ thống năng lượng mặt trời và điện gió cho các đảo trên quần đảo Trường Sa… đã đóng góp, đảm bảo một phần đời sống của cán bộ, chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa.

Đồng thời, đoàn công tác đã thăm hỏi, tặng quà, động viên cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 679 và chúc cán bộ, chiến sĩ đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là lá chắn thép nơi vùng biển Đông Bắc - nơi gửi trọn niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Trước đó, Đoàn công tác Hội CCB Tập đoàn phối hợp với Hội CCB tỉnh Hà Nam đã đến thăm và khảo sát, xem xét hỗ trợ xây dựng nhà “Nghĩa tình đồng đội” tại tỉnh Hà Nam.

Nguyễn Hoan

Nguồn PetroTimes: https://petrovietnam.petrotimes.vn/hoi-ccb-tap-doan-tham-va-lam-viec-voi-lu-doan-679-vung-1-hai-quan-541022.html