Hội chợ Công Thương đồng bằng sông Hồng- Hà Nam 2018: Đẩy mạnh liên kết xúc tiến thương mại, đầu tư

Nhằm hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp (DN) của tỉnh Hà Nam nói riêng và các tỉnh đồng bằng sông Hồng nói chung giới thiệu tiềm năng, các thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại, tối 3/10, tại TP. Phủ Lý, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) phối hợp với UBND tỉnh Hà Nam khai mạc Hội chợ Công Thương đồng bằng sông Hồng - Hà Nam 2018.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đã tới dự và phát biểu khai mạc.

Hội chợ năm nay có gần 300 gian hàng tiêu chuẩn, trưng bày các sản phẩm làng nghề thủ công truyền thống, chế tác đá kim hoàn, gốm xứ...; sản phẩm công nghiệp, máy móc thiết bị, phương tiện giao thông vận tải, công nghiệp chế biến, tư liệu sản xuất...; hàng tiêu dùng và đồ gia dụng, hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm làng nghề, nguyên vật liệu, thiết bị xây dựng, trang trí nội ngoại thất...; sản phẩm viễn thông và công nghệ thông tin; hàng nông sản, thực phẩm chế biến thủy sản; hàng dệt, quần áo may sẵn, phụ kiện thời trang, sản phẩm giày da, mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân...

Ông Bùi Quang Cẩm- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam cho biết, Hội chợ Công Thương đồng bằng sông Hồng - Hà Nam 2018 diễn ra từ ngày 3/10 đến hết ngày 9/10/2018. Hội chợ không chỉ thu hút sự quan tâm của đông đảo DN trong và ngoài tỉnh mà còn có sự tham gia của các Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công, trung tâm xúc tiến thương mại các tỉnh, thành phố với các ngành hàng, mặt hàng phong phú đa dạng mẫu mã đẹp, có chất lượng đáp ứng nhu cầu phục vụ cho sản xuất, tiêu dùng và xuất khẩu. "Để giúp cho hội chợ đạt được hiệu quả cao, UBND tỉnh và Ban tổ chức hội chợ sẽ tạo mọi điều kiện để các DN trong, ngoài tỉnh tham gia hội chợ quảng bá, tuyên truyền cũng như tìm được cơ hội đầu tư và kinh doanh tốt nhất, đồng thời hoan nghênh và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các DN đến làm ăn lâu dài tại tỉnh Hà Nam" - ông Bùi Quang Cẩm khẳng định.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải phát biểu tại lễ khai mạc

Phát biểu khai mạc hội chợ, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải đã biểu dương việc tổ chức hội chợ này. Hoạt động đã góp phần thúc đẩy, phát triển công tác xúc tiến thương mại chung của cả nước. Thứ trưởng nhấn mạnh: Hội chợ Công Thương đồng bằng sông Hồng - Hà Nam 2018 là hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng đối với khu vực đồng bằng sông Hồng - địa bàn đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế chung của cả nước; là vùng có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển nông nghiệp, du lịch cũng như có điều kiện vị trí, cơ sở hạ tầng tốt để phát triển công nghiệp và tái cấu trúc kinh tế, hướng tới trở thành khu vực phát triển hàng đầu của cả nước về kinh tế.

Các mặt hàng trưng bày tại hội chợ rất phong phú, đa dạng

Hội chợ Công Thương đồng bằng sông Hồng - Hà Nam 2018 nằm trong Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia năm 2018 của Bộ Công Thương. Hội chợ còn là dịp để các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc đẩy mạnh liên kết xúc tiến thương mại, du lịch, đầu tư; đồng thời tạo điều kiện để các DN, đơn vị trong và ngoài nước gặp gỡ giới thiệu, trao đổi các sản phẩm hàng hóa, tìm kiếm cơ hội đầu tư; đàm phán ký kết hợp đồng, quảng bá thương hiệu đến với người tiêu dùng và du khách trong cả nước.

Thanh Tâm - Hoàng Lan

Nguồn Công Thương: http://congthuong.vn/hoi-cho-cong-thuong-dong-bang-song-hong-ha-nam-2018-day-manh-lien-ket-xuc-tien-thuong-mai-dau-tu-109754.html