Hội chợ Du lịch quốc tế TP.HCM 2018

VH- Chiều qua 21.8 tại TP.HCM, Ban tổ chức ITE HCMC 2018 đã tổ chức họp báo, giới thiệu về quy mô và tầm vóc của sự kiện năm nay với nhiều điểm mới.

Không khí mua bán các sản phẩm tại ITE 2017

Qua 13 năm tổ chức, ITE HCMC (do Bộ VHTTDL phối hợp UBND TP.HCM chủ trì, Sở Du lịch TP - Tổng cục Du lịch - Công ty Vinexad và Công ty Informa Exhibitions cùng phối hợp thực hiện) ngày càng khẳng định vị thế là sự kiện Thương mại Du lịch Quốc tế hằng năm lớn nhất Khu vực Hạ nguồn sông Mekong, có sức ảnh hưởng quan trọng trong ngành du lịch khu vực và quốc tế khi thu hút hàng chục ngàn khách tham quan, người mua quốc tế và các đơn vị triển lãm tham gia để kết nối và khám phá những cơ hội kinh doanh quý báu… Tiếp tục là sự kiện du lịch duy nhất trong toàn khu vực được bảo trợ bởi Bộ Du lịch Campuchia; Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào; Bộ Khách sạn và Du lịch Myanmar; Bộ Du lịch và Thể thao Vương quốc Thái Lan; ITE lần thứ 14 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn (SECC, quận 7, TP.HCM) từ ngày 6-8.9 với điểm nhấn là tập trung mục tiêu vào mở rộng thị phần khách du lịch quốc tế tại bốn khu vực trọng điểm: Bắc Mỹ, châu Âu, Đông Nam Á và Đông Bắc Á, nhằm tạo được sự đột phá trong công tác xúc tiến quảng bá du lịch từ năm 2018 đến năm 2020. Một điểm mới vô cùng đặc biệt của sự kiện lần này là Lễ khai mạc - Gala Dinner (diễn ra vào đêm 5.9) sẽ mang chủ đề “Tinh hoa ẩm thực Việt”.

Bên cạnh đó ITE 2018 cũng được mở rộng hơn quy mô cả về số lượng và chất lượng khi thu hút 375 người bán là các hãng hàng không, khách sạn và khu nghỉ dưỡng, các công ty lữ hành, các tập đoàn lớn và đại diện du lịch từ các quốc gia như: Brunei, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Singapore, Thái Lan, Các tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất… cùng các doanh nghiệp của hơn 37 tỉnh/thành Việt Nam. Hàng loạt các hoạt động quan trọng khác cũng diễn ra tại sự kiện lần này như: Hội nghị hợp tác Du lịch Việt Nam - Trung Quốc, Hội thảo: “Sáng tạo trong sản phẩm du lịch - từ ý tưởng đến thực tế kinh doanh”, Chương trình Sáng kiến Hỗ trợ khởi nghiệp du lịch vùng Mekong, Hội thảo “Giải thưởng Du lịch ASEAN”, Hội thảo “Phát triển du lịch Việt Nam - Nâng cao hiệu quả ra quyết định trên cơ sở sử dụng dữ liệu và công nghệ chuỗi khối Blockchain”, Hội thảo giới thiệu các điểm đến hấp dẫn của Du lịch Việt Nam (Hà Nội - Quảng Ninh - Quảng Bình - Đà Nẵng - TP.HCM - Kiên Giang) với chủ đề: “Việt Nam - Hành trình tuyệt vời”…

K.HOÀN

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/ch%C3%ADnh-tr%E1%BB%8B/hoi-cho-du-lich-quoc-te-tphcm-2018