Hội chợ Vietnam Expo 2023: 'Cầu nối' giao thương hiệu quả

Hội chợ Vietnam Expo 2023 đã trở thành một trong những hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng, có quy mô lớn nhất của ngành Công Thương Việt Nam...

Cơ hội xuất khẩu sản phẩm tiềm năng

Hội chợ Thương mại quốc tế Việt Nam lần thứ 32 - Vietnam Expo 2023 diễn ra từ 5-8/4, thu hút khoảng 500 doanh nghiệp của Việt Nam và quốc tế đến từ 16 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, tham gia trưng bày giới thiệu sản phẩm với quy mô 600 gian hàng, tăng gần 100 doanh nghiệp và 220 gian hàng so với năm trước.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải tham quan khu gian hàng quốc tế tại Vietnam Expo 2023

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải tham quan khu gian hàng quốc tế tại Vietnam Expo 2023

Bên cạnh các hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm, giao thương, xúc tiến thương mại theo phương thức truyền thống, Hội chợ năm nay tiếp tục duy trì hoạt động kết nối giao thương B2B trên nền tảng trực tuyến. Các đơn vị tham gia Hội chợ được đăng tải thông tin, hình ảnh, video doanh nghiệp lên nền tảng kỹ thuật số và thực hiện tương tác trực tiếp với khách tham quan không chỉ trong 4 ngày diễn ra Hội chợ mà còn xuyên suốt 365 ngày trong năm.

Lần thứ hai tham gia Vietnam Expo, Công ty Trầm Đông Dương mang tới hội chợ các sản phẩm trầm chứa đựng bản sắc văn hóa Việt Nam. Ông Trần Nhật Tuấn, Giám đốc Nghiên cứu phát triển sản phẩm Công ty Trầm Đông Dương chia sẻ: Vietnam Expo 2023 có sự tham gia của nhiều quốc gia sử dụng trầm hương lâu đời như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản… Đây chính là cơ hội để chúng tôi tìm kiếm cơ hội giao thương với các doanh nghiệp nước ngoài, thúc đẩy xuất khẩu trầm hương Việt Nam đến các thị trường quốc tế tiềm năng.

Cây trầm bông bách phúc nguyên khối thế đứng lớn nhất Việt Nam của Công ty Trầm Đông Dương thu hút sự quan tâm của khách tham quan hội chợ

Bà Cao Thị Bích Liễu - Giám đốc Kinh doanh Công ty FasLink cũng cho biết, lần đầu tiên tham gia Vietnam Expo, công ty giới thiệu 3 nguồn vải chính làm từ chai nhựa tái chế, loại vải tạo từ bã cà phê kết hợp với chai nhựa tái chế và vải làm từ sợi sen, phế phẩm từ sen, qua đó mong muốn giới thiệu được các sản phẩm thời trang bền vững tới người tiêu dùng. “Chúng tôi đang hướng tới xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, Nhật Bản, Đức. Vì thế, VietnamExpo là hoạt động xúc tiến thương mại rất hữu ích đối với doanh nghiệp, giúp hỗ trợ quảng bá, giới thiệu sản phẩm và mở rộng thị trường” - bà Cao Thị Bích Liễu cho hay.

Hội chợ duy trì kênh xúc tiến thương mại theo phương thức truyền thống và trực tuyến

Về phía địa phương, tỉnh Lào Cai tham gia Vietnam Expo từ 2007 và có thời gian đứt quãng vì dịch Covid-19 năm 2020, 2021, vì thế lần tham gia hội chợ năm nay chúng tôi đưa sản phẩm đặc hữu Lào Cai giới thiệu tới du khách, trong nước và quốc tế. Ông Hà Đức Bình, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại tỉnh Lào Cai khẳng định, tham gia Vietnam Expo sẽ có hiệu quả nhất định so với các hội chợ, sự kiện xúc tiến thương mại khác.

Qua Vietnam Expo, Lào Cai mong muốn quảng bá mạnh mẽ tiềm năng, thế mạnh, cơ hội đầu tư của Lào Cai. Đặc biệt, tỉnh giới thiệu tới cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài về vai trò của Lào Cai đối với thị trường quan trọng Vân Nam, cũng như các tỉnh Tây Nam của Trung Quốc sau khi Trung Quốc mở cửa biên giới và hiện các cơ quan chức năng Trung Quốc đang nỗ lực thúc đẩy giao thương biên giới. Từ đó, nhằm kết nối thúc đẩy xuất nhập khẩu giữa doanh nghiệp Trung Quốc đối với các doanh nghiệp Việt Nam.

Ông Trần Quang Thanh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang thông tin, An Giang thường xuyên tham gia Vietnam Expo, với mục đích chủ yếu muốn kết nối với các nhà đầu tư đến với An Giang. Trong lần tham gia Vietnam Expo 2023, tỉnh An Giang muốn giới thiệu cơ hội đầu tư vào 52 dự án thuộc các lĩnh vực như hạ tầng về đô thị, giao thông; nông nghiệp công nghệ cao; công nghiệp may mặc, chế biến, da giày và một số dự án thương mại, dịch vụ, du lịch…

Xúc tiến thương mại đóng góp quan trọng

Là quốc gia tham gia Vietnam Expo 23 năm, Khu gian hàng quốc gia Hàn Quốc năm nay có sự góp mặt của 72 doanh nghiệp, trong đó có 48 doanh nghiệp Hàn Quốc do Cơ quan Xúc tiến thương mại và Đầu tư Hàn Quốc (Kotra Hà Nội) tổ chức. Năm nay, khu gian hàng giới thiệu các mặt hàng thế mạnh của Hàn Quốc như: Mỹ phẩm, thiết bị làm đẹp, hàng gia dụng, thiết bị y tế, thiết bị điện tử, thiết bị trong lĩnh vực công nghiệp.

Bà Trần Thị Hải Yến, Trưởng Văn phòng Cơ quan Xúc tiến mại và Đầu tư Hàn Quốc (Kotra Hà Nội) cho biết, các doanh nghiệp Hàn Quốc đánh giá cao thị trường Việt Nam và các nhà nhập khẩu Việt Nam, đồng thời doanh nghiệp Việt Nam cũng đánh giá rất cao chất lượng hàng hóa, dịch vụ của Hàn Quốc. “Sau đại dịch Covid-19, có nhiều doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hơn các lĩnh vực nhập khẩu hàng hóa, quan tâm đến các sản phẩm Hàn Quốc ngày càng tăng, nhất là có sự chuyển đổi về lĩnh vực từ công nghiệp sang hàng tiêu dùng. Vì thế, Vietnam Expo là dịp thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước thức đẩy, hợp tác kinh doanh” - bà Trần Thị Hải Yến nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải khẳng định Vietnam Expo góp phần tích cực trong việc thực hiện cam kết của Chính phủ về hội nhập kinh tế quốc tế

Phát biểu tại Vietnam Expo 2023, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, năm 2022, GDP tăng trưởng 8,02%, đạt mức tăng cao nhất kể từ năm 2011. Sản xuất công nghiệp tiếp tục được mở rộng và đạt kết quả rất tích cực (đặc biệt là công nghiệp chế biến, chế tạo). Kim ngạch xuất, nhập khẩu ghi nhận mức tăng trưởng kỷ lục, đạt 730,28 tỷ USD.

Trong 2 tháng đầu năm 2023, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 49,44 tỷ USD, tuy giảm so với cùng kỳ năm trước, nhưng cũng thể hiện sự nỗ lực cố gắng của các ngành, các cấp và cộng đồng doanh nghiệp. Để đạt được những thành tích nổi bật đó, chúng ta không thể không nhắc đến sự đóng góp quan trọng, tích cực của các hoạt động xúc tiến thương mại với việc triển khai quyết liệt, hiệu quả nhiều giải pháp hỗ trợ ngoại thương, áp dụng nhiều hình thức xúc tiến mới, phù hợp, bảo đảm lưu thông, cung ứng kịp thời hàng hóa thiết yếu và đẩy mạnh xuất nhập khẩu- Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải khẳng định.

Theo Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải, Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) là Hội chợ được tổ chức thường niên tại Hà Nội từ năm 1991. Trải qua 31 năm đồng hành cùng doanh nghiệp, Vietnam Expo đã trở thành một trong những hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng, có quy mô lớn nhất của ngành Công Thương Việt Nam, mang lại nhiều giá trị kinh tế cũng như những cơ hội thiết thực giúp doanh nghiệp Việt Nam tăng cường xuất khẩu, phát triển thị trường nội địa, nâng cao năng lực tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, góp phần tích cực trong việc thực hiện cam kết của Chính phủ về hội nhập kinh tế quốc tế.

Vietnam Expo 2023 không chỉ hỗ trợ sự tham gia của các doanh nghiệp đã đăng ký tham gia trực tiếp mà còn thu hút cả những tổ chức thương mại, doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia trực tuyến.

Hoa Quỳnh - Quỳnh Nga

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/hoi-cho-vietnam-expo-2023-cau-noi-giao-thuong-hieu-qua-249427.html