Hội chợ VITM Hà Nội 2019 đạt doanh thu kỷ lục hơn 322 tỷ đồng

Sau 4 ngày hoạt động sôi nổi, Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam 2019 (VITM Hà Nội 2019) đã khép lại với nhiều kết quả ấn tượng. Theo thống kê của các công ty lữ hành, đã có khoảng gần 30.000 tour du lịch nội địa và quốc tế bán ra tại hội chợ. Doanh thu của các đơn vị này đạt khoảng 322,3 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình phát biểu tại buổi lễ

Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại lễ bế mạc VITM Hà Nội 2019, ngày 30/3, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức VITM Hà Nội 2019 Vũ Thế Bình cho biết: Sau 4 ngày hoạt động sôi nổi với sự tham gia của trên 500 gian hàng của các doanh nghiệp, cơ quan quản lý, xúc tiến du lịch từ 47 tỉnh thành trong cả nước, 25 quốc gia và vùng lãnh thổ (có 2 quốc gia mới đăng ký tham gia là Peru và Triều Tiên).

Hội chợ VITM đã khẳng định sự thành công với các kết quả đáng ghi nhận: khoảng 3.200 lượt các doanh nghiệp đến làm việc tại hội chợ; thu hút khoảng 65 nghìn lượt người đến tham quan và mua các sản phẩm du lịch, khoảng 29.300 khách đăng ký mua tour du lịch nội địa và quốc tế tại hội chợ. Tổng doanh thu trong 3 ngày đầu của 18 doanh nghiệp tham gia ước đạt 322,3 tỷ đồng (năm ngoái, 4 ngày hội chợ có 30.000 khách mua tour với doanh thu hơn 240 tỷ đồng).

Hội chợ Du lịch quốc tế VITM 2019 thu hút đông đảo khách du lịch.

Tại VITM Hà Nội 2019, Ban tổ chức đã tiến hành điều tra khảo sát lấy ý kiến của các đơn vị tham gia, kết quả cho thấy đã có 96,43% đơn vị hài lòng với hội chợ, 2,38% đánh giá đạt yêu cầu; về đáp ứng mục tiêu tham gia hội chợ, có 81,34% doanh nghiệp hài lòng, trong đó có 13,09% cho là vượt ngoài mong đợi; về việc đăng ký tham gia VITM năm tới có tới 74,5% doanh nghiệp cam kết tiếp tục tham gia.

Năm nay, với chủ đề “Du lịch Xanh”, VITM Hà Nội 2019 đã thu hút nhiều hơn các bên liên quan và đặc biệt các doanh nghiệp tham gia hội chợ ý thức hơn vào công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong đó, thông điệp “các doanh nghiệp du lịch Việt Nam ý thức được trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ môi trường, đóng góp tích cực cho việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế của các vùng bị ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, góp phần cải thiện đời sống của người dân ở các vùng nhạy cảm thông qua các hoạt động du lịch” đã nhận được nhiều sự chú ý của truyền thông và công chúng.

Hiệp hội Du lịch Việt Nam trao kỷ niệm chương và ghi nhận thành tích cho các đơn vị, doanh nghiệp trong và nước ngoài tham gia hội chợ

Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình cho hay, trong khuôn khổ hội chợ, diễn đàn Du lịch Outbound Việt Nam lần đầu tiên được mang ra bàn bạc, từ đó góp phần đánh giá đúng mức vị trí của du lịch outbound với du lịch Việt Nam. Bên cạnh đó, hội thảo về công nghệ 4.0 với Du lịch Việt Nam cũng cho thấy du lịch Việt Nam đã và đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để phát triển du lịch. Hàng loạt các hoạt động ở Hội chợ đã tạo cho VITM một sắc thái riêng, đó là luôn có một diễn đàn mở cho những người quan tâm đến du lịch Việt Nam.

Tại lễ bế mạc VITM Hà Nội 2019, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã trao kỷ niệm chương và ghi nhận thành tích đối với các doanh nghiệp, đơn vị lữ hành tham gia hội chợ.

Nguyễn Hoan

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/hoi-cho-vitm-ha-noi-2019-dat-doanh-thu-ky-luc-hon-322-ty-dong-531543.html