Hội Chữ thập đỏ huyện Cầu Kè: Kịp thời hỗ trợ nhiều hoàn cảnh gia đình khó khăn

Trong năm 2023, thông qua vai trò của Hội Chữ thập đỏ (CTĐ), huyện Cầu Kè đã vận động và tiếp nhận các nguồn hỗ trợ từ cộng đồng, các nhà hảo tâm, mạnh thường quân và các tổ chức tôn giáo với số tiền trên 5,4 tỷ đồng để xây dựng các công trình phúc lợi xã hội; trao nhà tình thương; cứu trợ, tương trợ xã hội…

Ông Nguyễn Văn Trường bên công trình cầu bê-tông (ấp Bà My, xã Tam Ngãi) được các mạnh thường quân hỗ trợ xây dựng.

Trong đó, để thực hiện xây dựng các công trình phúc lợi xã hội được Hội CTĐ huyện vận động với tổng kinh phí trên 02 tỷ đồng để bắc mới 05 cầu bê-tông; làm mới 07 tuyến đường đal và sửa chữa 06 tuyến đường đal; cất 23 căn nhà tình thương và 04 căn nhà chống chịu với biến đổi khí hậu…

Ông Nguyễn Văn Trường, đã ngoài 75 tuổi, người dân sinh sống ở ấp Bà My, xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè chia sẻ: vừa qua, trong khu vực nội đồng của ấp tiếp giáp với ấp Ô Chích (xã Thông Hòa) được Hội CTĐ vận động các nhà tài trợ hỗ trợ xây dựng hoàn thành cây cầu nông thôn (dài 24m, ngang 2,2m) trị giá 150 triệu đồng; người dân ở đây rất phấn khởi. Thời gian trước, khi chưa có cầu bê-tông, các cháu nhỏ hay mọi người muốn vận chuyển hàng hóa nông sản ra ngoài Đường huyện 32 rất khó khăn.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Trường, trong quá trình thi công cầu bê-tông; mạnh thường quân hỗ trợ vật tư; người dân địa phương tham gia rất tích cực và đối ứng bằng ngày công lao động từ 02-03 ngày/người để phụ hồ cho thợ xây dựng…

Ngoài vận động nguồn lực xây dựng các công trình phúc lợi xã hội; trong năm 2023, Hội CTĐ huyện Cầu Kè và các Hội CTĐ cơ sở đã vận động trên 784 triệu đồng để trao tặng 2.197 phần quà cho các gia đình nghèo, hoàn cảnh khó khăn; 10 xe lăn; 18 xe đạp cho học sinh; 35 suất học bổng và nhận đỡ đầu 02 học sinh…

Đồng chí Nguyễn Quốc Thắng, Chủ tịch Hội CTĐ huyện Cầu Kè cho biết: năm 2023, công tác vận động xã hội thực hiện các hoạt động từ thiện, nhân đạo đạt kết quả cao, vượt so với năm 2022 trên 225 triệu đồng. Các đối tượng hoàn cảnh khó khăn luôn được Hội hỗ trợ kịp thời và trao những phần quà đến với các gia đình, học sinh, bệnh nhân bị bệnh hiểm nghèo.

Anh Nguyễn Hoài Nam, ấp Cả Chương, xã Phong Thạnh cho biết: vừa qua, gia đình được Hội CTĐ huyện vận động mạnh thường quân hỗ trợ 01 căn nhà tình thương trị giá 30 triệu đồng và gia đình đối ứng thêm 10 triệu đồng để hoàn thiện căn nhà. Gia đình thuộc diện khó khăn, bản thân phải đi làm thuê kiếm sống và nuôi.

Bên cạnh nguồn vận động, Hội CTĐ huyện Cầu Kè cũng duy trì nguồn vận động “Mỗi tổ chức cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”. Duy trì 02 bếp cơm nhân đạo tại Trung tâm Y tế huyện Cầu Kè, qua đó, cấp phát miễn phí cho bệnh nhân nghèo đang điều trị trong bệnh viện (năm 2023 cấp 11.670 suất cơm tổng trị giá trên 179 triệu đồng) và và “Bữa ăn yêu thương” tại chùa Hòa Bình (Khóm 1, thị trấn Cầu Kè) cấp phát 1.255 suất cơm miễn phí cho người nghèo, những người bán vé số, trị giá 11,295 triệu đồng. Xây dựng 02 mô hình: “Quỹ Hùn vốn xoay vòng” Hội CTĐ xã Phong Thạnh, qua đó, giải quyết cho 16 hộ với số tiền 64,5 triệu đồng vay để phát triển kinh tế gia đình; mô hình “Hạt gạo nhân đạo” Hội CTĐ xã Ninh Thới, mỗi tháng vận động 140kg hỗ trợ cho người nghèo trong 07 ấp.

Bài, ảnh: HỮU HUỆ

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/doan-the/hoi-chu-thap-do-huyen-cau-ke-kip-thoi-ho-tro-nhieu-hoan-canh-gia-dinh-kho-khan-33819.html