Hội Chữ thập đỏ huyện Kim Sơn: Đơn vị tiêu biểu trong hoạt động từ thiện, nhân đạo

Những năm qua, Hội Chữ thập đỏ huyện Kim Sơn không ngừng tổ chức hiệu quả các hoạt động từ thiện, nhân đạo, khơi dậy tình yêu thương, chia sẻ của cộng đồng đến những hoàn cảnh khó khăn, thiệt thòi trong xã hội, góp phần thực hiện có hiệu quả chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước, thể hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam 'Thương người như thể thương thân', 'Lá lành đùm lá rách'...

Hội Chữ thập đỏ Kim Sơn được UBND tỉnh tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2019. Ảnh: Minh Quang

Ông Mai VănTrường, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Kim Sơn cho biết: Hội Chữ thập đỏ huyệnhiện có 37 tổ chức Hội và 274 chi hội trực thuộc cơ sở. Thực hiện lời dạy củaBác Hồ: “Cán bộ, hội viên chữ thập đỏ phải xuất phát từ tình yêu thương nhândân tha thiết mà góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân và làm mọi việc có thể làmđược để giảm bớt đau thương cho họ”, các cán bộ, tuyên truyền viên Hội Chữ thậpđỏ huyện Kim Sơn đã đoàn kết, sáng tạo, linh hoạt trong công tác tuyên truyền,vận động, kêu gọi các nguồn lực để chăm lo, cứu trợ cho các đối tượng yếu thếtrong xã hội.

Cùng với đó, tích cực tuyên truyền, vận động thực hiện phong tràohiến máu tình nguyện; đăng ký hiến tặng mô, tạng sau khi qua đời; thực hiện tưvấn, khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người nghèo, khó khăn, rủi ro bấthạnh, nạn nhân chất độc da cam, gia đình chính sách... Năm 2019, tổng số tiềncác cấp Hội đã vận động từ sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâmgần 2 tỷ đồng, hỗ trợ cho trên 7.000 lượt đối tượng, góp phần thực hiện tốtcông tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Trong công táccứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo, đặc biệt là phong trào “Tết vì ngươìnghèo - nạn nhân chất độc da cam”, vào dịp Tết Nguyên đán hàng năm, Hội tíchcực triển khai với nhiều hình thức hoạt động đa dạng, phong phú như: Vận độngtrực tiếp các tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ hoặc cùng tổ chức chương trìnhtrao tặng quà Tết; tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà cho hộ nghèo, người dễ bịtổn thương trong xã hội...

Kết quả, phong trào “Tết vì người nghèo-nạn nhânchất độc da cam” Xuân Kỷ Hợi 2019 đã trao tặng trên 900 suất quà, trị giá trên370 triệu đồng; Xuân Canh Tý 2020 cũng trao tặng gần 1 nghìn suất quà, trị giáhàng trăm triệu đồng cho hộ nghèo, hộ nạn nhân chất độc da cam. Năm 2019, HôịChữ thập đỏ huyện phối hợp duy trì cấp cháo cho bệnh nhân và người nhà bệnhnhân vào thứ năm hàng tuần tại Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Sơn, với khoảng 200người/buổi, trị giá trên 70 triệu đồng/năm. Phối hợp với các đoàn thầy thuốctrẻ, đoàn y, bác sĩ các Bệnh viện Trung ương và địa phương khám, chữa bệnh, cấpphát thuốc miễn phí cho hàng nghìn người dân, thuộc các xã bãi ngang và các xãcòn khó khăn, trị giá trên 100 triệu đồng. Đồng thời, Hội Chữ thập đỏ huyệnphối hợp với Chùa Quang Sơn (thành phố Tam Điệp), Công ty Xi măng Long Sơn(Thanh Hóa) và nhà hảo tâm xây 7 nhà Chữ thập đỏ tại các xã Kim Tân, Yên Lộc,Kim Hải, Kim Mỹ, Văn Hải, Thượng Kiệm, Ân Hòa, với tổng số tiền gần 400 triêụđồng... Tổng trị giá các hoạt động cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo trongnăm 2019 là trên 980 triệu đồng.

Đối với hoạt độnghiến máu tình nguyện, hiến mô, tạng, các cấp Hội từ huyện đến cơ sở đã đẩy mạnhcông tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và các tầnglớp nhân dân tham gia hiến máu tình nguyện. Tỉ lệ người hiến máu của Hội Chữ thậpđỏ huyện Kim Sơn trong những năm qua luôn vượt mức chỉ tiêu được giao. Trongnăm 2019, Hội Chữ thập đỏ huyện Kim Sơn đã tổ chức ngày hội hiến máu tìnhnguyện, thu hút trên 1.200 người tham gia, là cán bộ các phòng, ban, ngành,đoàn thể của huyện và lãnh đạo, công chức xã, thị trấn, giáo viên, học sinh,đoàn viên thanh niên, các tình nguyện viên chữ thập đỏ, cán bộ chiến sỹ lựclượng vũ trang. Kết quả thu được 982 đơn vị máu tiêu chuẩn, đạt 163% so với chỉtiêu được giao, trong đó có rất nhiều công đoàn viên, đoàn viên thanh niên đã 7lần hiến máu, thậm chí có những người hơn 10 lần. Kim Sơn được Ban chỉ đạo vậnđộng hiến máu tình nguyện tỉnh đánh giá là một trong những đơn vị cấp huyện tổchức tốt ngày hội hiến máu tình nguyện và đảm bảo quy mô, hình thức, hiệu quả,đúng mục đích và đúng ý nghĩa của ngày hội hiến máu tình nguyện.

Các cấp Hội Chữ thập đỏ huyện cũng chủ độngphối hợp với Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, Bệnh viện Mắt Trung ươngvà các tổ chức tôn giáo tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đăng ký hiếntặng giác mạc. Từ năm 2007 đến nay, huyện Kim Sơn đã tuyên truyền, vận độngđược 11.593 người đăng ký hiến tặng giác mạc khi qua đời (cả nước có trên 50nghìn người đăng ký hiến tặng). Toàn quốc có 680 người hiến tặng giác mạc thànhcông, tỉnh Ninh Bình có 350 người, riêng huyện Kim Sơn đã có 338 người hiếntặng giác mạc thành công, đem lại nguồn ánh sáng vô cùng quý giá cho hàng trămngười mù, đem lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho bản thân gia đình và cộng đồngxã hội. Toàn huyện có 21/27 xã, thị trấn có người hiến giác mạc; 27/27 xã, thịtrấn có người đăng ký hiến giác mạc; nhiều gia đình có nhiều người hiến tặng vàđăng ký hiến tặng. Tính riêng năm 2019, toàn huyện Kim Sơn có thêm 593 ngươìđăng ký hiến tặng giác mạc và đã có 51 ca hiến tặng thành công.

Với những hoạtđộng trên, Hội Chữ thập đỏ huyện Kim Sơn nhiều năm liền được đánh giá là đơn vịhoạt động hiệu quả và nhận nhiều phần thưởng của các cấp, các ngành. Từ năm2011 đến nay, Hội nhận 6 Bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; 4 Bằngkhen của UBND tỉnh; được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạngBa... Năm 2019, Hội Chữ thập đỏ huyện Kim Sơn được UBND tỉnh tặng Cờ đơn vị dẫnđầu phong trào thi đua; hàng chục tập thể, cá nhân được nhận bằng khen, giâýkhen của các cấp, các ngành trong công tác chữ thập đỏ, cứu trợ, nhân đạo.

Hạnh Chi

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/hoi-chu-thap-do-huyen-kim-son-ion-vi-tieu-bieu-trong-hoat-dong-tu-thien-nhan-dao-20200302075732670p3c23.htm