Hội Chữ thập đỏ huyện Thanh Trì kỷ niệm 35 năm ngày thành lập

Ngày 2/6, Hội Chữ thập đỏ huyện Thanh Trì tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập (5/6/1988 – 5/6/2023) và khen thưởng các tập thể, cá nhân; tôn vinh cán bộ Chữ thập đỏ và nhà hảo tâm tiêu biểu. Đến dự có Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội Nguyễn Xuân Hiền.

Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội tặng hoa chúc mừng 35 năm thành lập Hội Chữ thập đỏ huyện Thanh Trì.

Trong 35 năm, Hội Chữ thập đỏ huyện Thanh Trì đã phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng. Toàn huyện có 21 hội cơ sở xã, thị trấn, 44 chi hội trường học, 137 chi hội cơ sở với tổng số 5.300 hội viên; 32.287 thanh thiếu niên Chữ thập đỏ, 387 tình nguyện viên Chữ thập đỏ; 26 gia đình Chữ thập đỏ cấp thành phố, 17 gia đình Chữ thập đỏ cấp huyện và 39 gia đình Chữ thập đỏ cấp xã.

Hoạt động của các cấp hội ngày càng mạnh mẽ. Trung bình mỗi năm, tổng trị giá các hoạt động cứu trợ nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ huyện đạt gần 7 tỷ đồng. Công tác xã hội và công tác bảo trợ nạn nhân chất độc da cam là nhiệm vụ trọng tâm được ưu tiên trong các hoạt động của hội.

Bên cạnh đó, nhân dịp Tết Nguyên đán cổ truyền hàng năm, Huyện hội phối hợp với Phòng LĐTBXH vận động các nhà tài trợ, các doanh nghiệp, các đơn vị, cán bộ, Nhân dân trong toàn huyện tổ chức các hoạt động cứu trợ thường xuyên, đột xuất, trợ vốn, tặng quà, tặng học bổng, hỗ trợ xây sửa nhà, tặng xe lăn cho trên 80.000 lượt người có hoàn cảnh khó khăn.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích hoạt động xuất sắc.

Đặc biệt, trong giai đoạn 2020 - 2021, do diễn biến phức tạp của đại dịch Covid–19, Hội Chữ thập đỏ huyện và các xã, thị trấn đã có nhiều việc làm thiết thực ủng hộ tuyến đầu chống dịch. Các cấp Hội duy trì cuộc vận động gây quỹ nhân đạo hàng năm, Quỹ “Ngân hàng bò” huyện Thanh Trì, trao tặng bò cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn…

Về công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân, toàn huyện đã phối hợp tổ chức khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho trên 20.000 đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân da cam....; cấp bữa ăn miễn phí cho hơn 67 bệnh nhân tại Bệnh viện Bệnh viện K2 – xã Tam Hiệp, K3 – xã Tân Triều, Bệnh viện Nông nghiệp, với tổng kinh phí trên 1,2 tỷ đồng.

Phong trào Chữ thập đỏ trong trường học đã thu hút được đông đảo thanh thiếu niên, học sinh tham gia. Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện của TP, nhiều năm liên tục, các xã, thị trấn trong huyện đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch…

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích hoạt động xuất sắc.

Với những thành tích hoạt động, nhiều năm liên tục Hội Chữ thập đỏ huyện Thanh Trì được T.Ư Hội, UBND TP, Thành hội, UBND huyện tặng Cờ thi đua, Bằng khen, giấy khen. Nhân dịp này, UBND huyện Thanh Trì khen thưởng 16 tập thể và 29 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác vận động hiến máu và hiến máu nhiều lần nhân ngày “Thế giới tôn vinh người hiến máu 14/6”; tặng giấy khen cho 9 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác.

Cũng tại buổi lễ, Hội đã trao biển ủng hộ, trao nuôi dưỡng thường xuyên cho 7 gia đình có hoàn cảnh khó khăn xã Duyên Hà và xã Hữu Hòa; trao nhà Chữ thập đỏ trị giá 50 triệu đồng cho hộ gia đình ông Nguyễn Đăng Lâm, thôn Ích Vịnh, xã Vĩnh Quỳnh. Trao hỗ trợ ăn trưa cho 104 học sinh Trường Dạy trẻ khuyết tật huyện trong chương trình “Dinh dưỡng cho trẻ khuyết tật”; tặng 42 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Hoàng Quyết

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/hoi-chu-thap-do-huyen-thanh-tri-ky-niem-35-nam-ngay-thanh-lap.html