Hội Chữ thập đỏ Nho Quan: Trên 1 tấn gạo và nhiều phần quà tặng phòng dịch COVID-19

Trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhân dịp Tháng Nhân đạo và thực hiện chủ đề: 'Chung tay vì sức khỏe cộng đồng', Hội Chữ thập đỏ huyện Nho Quan đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm có nhiều hoạt động chung tay phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Tặng gạo cho hộ nghèo và hộ khó khăn do dịch bệnh COVID-19.

Chiều ngày 28/4, Hội Chữ thập đỏ huyện đã phối hợp với ông Quang Hưng, là việt kiều Lào tổ chức trao tặng hơn 1 tấn gạo cho bà con là hộ nghèo và hộ khó khăn của 4 xã, thị trấn, gồm thị trấn Nho Quan và 03 xã Lạc Vân, Đồng Phong, Yên Quang, mỗi xã từ 20-30 suất là 10 kg gạo.

Trước đó, từ đầu mùa dịch, Hội Chữ thập đỏ huyện Nho Quan đã vận động, kêu gọi và tặng trên 5 nghìn khẩu trang, 1.740 bánh xà phòng diệt khuẩn cho 84 trường học trên địa bàn và gần 7 tạ gạo cho các đơn vị trường học, người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19.

Những phần quà tuy nhỏ bé nhưng mang ý nghĩa thiết thực của các tổ chức, cá nhân trong mùa dịch đã tiếp thêm động lực, động viên người nghèo, lực lượng làm nhiệm vụ phòng dịch yên tâm, hoàn thành tốt nhiệm vụ, chung sức đẩy lùi dịch bệnh nguy hiểm trên địa bàn.

Tin, ảnh: Hạnh Chi

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/hoi-chu-thap-do-nho-quan-tren-1-tan-gao-va-nhieu-phan-qua-tang-phong-dich-covid19-2020042902298610p3c23.htm