Hội Chữ thập đỏ TP. Nha Trang: Nâng cao kỹ năng sơ cấp cứu trong cộng đồng

Những năm qua, các cấp hội chữ thập đỏ (CTĐ) TP. Nha Trang luôn chú trọng công tác phòng ngừa tai nạn đuối nước, sơ cấp cứu trong cộng đồng, đặc biệt là học sinh, sinh viên. Qua đó, góp phần trang bị cho học sinh, sinh viên những kiến thức, kỹ năng sống; đồng thời nâng cao nhận thức của cộng đồng về hoạt động phòng ngừa các tai nạn.

Tập huấn cho học sinh, sinh viên

Tập huấn phòng, chống đuối nước cho đoàn viên, thanh thiếu niên phường Phước Tiến.

Cuối tháng 6, Hội CTĐ TP. Nha Trang phối hợp với Thành đoàn Nha Trang, Hội CTĐ phường Phước Tiến tổ chức chương trình tập huấn phòng ngừa tai nạn đuối nước, sơ cấp cứu cho hơn 50 học sinh, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn phường. Tại buổi tập huấn, cán bộ Hội CTĐ thành phố đã tuyên truyền, hướng dẫn các học sinh, đoàn viên, thanh niên về nguyên nhân, địa điểm thường xảy ra đuối nước; cách phòng tránh tai nạn đuối nước; phổ biến nguyên tắc an toàn khi bơi hoặc tham gia các hoạt động dưới nước; cách xử lý tình huống khi bị đuối nước hoặc thấy người khác bị đuối nước; thực hành về quy trình sử dụng áo phao đúng cách. Cũng tại buổi tập huấn, các em còn được hướng dẫn thực hành sơ cứu đuối nước, kỹ năng hồi sinh tim phổi, hô hấp nhân tạo… Em Phan Đặng Nguyên Trân (phường Phước Tiến) chia sẻ: “Từ trước đến nay, việc sơ cấp cứu tai nạn đuối nước em chỉ xem trên phim ảnh chứ chưa thực hành bao giờ. Qua tập huấn, em biết thêm được nhiều kiến thức và được trải nghiệm thực hành sơ cấp cứu. Em có thể biết cách sơ cứu người bị đuối nước đúng cách, như: ép tim 30 lần, hô hấp nhân tạo, đặt tư thế bệnh nhân sao cho đúng…”.

Anh Chu Minh Phương - Phó Bí thư Thành đoàn Nha Trang cho biết: “Thời gian qua, Thành đoàn rất quan tâm tới hoạt động tập huấn, hướng dẫn kỹ năng sống cho thanh thiếu niên trên địa bàn thành phố, trong đó có 2 nội dung thường xuyên phối hợp với Hội CTĐ để triển khai trong dịp hè là phòng, chống tai nạn đuối nước và tai nạn thương tích. Thông thường, cuối tháng 5, hai đơn vị phối hợp xây dựng kế hoạch để triển khai các hoạt động này. Riêng hè năm nay, ban chỉ đạo hè ở tất cả xã, phường của thành phố đã xây dựng xong kế hoạch. Chúng tôi đã phối hợp triển khai tập huấn cho một số phường, trường học, như: Tân Lập, Phước Tiến, Phương Sài, Trường THPT Nguyễn Thiện Thuật...”.

Góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng

Sơ cấp cứu là hành động can thiệp, trợ giúp và chăm sóc ban đầu đối với người bị nạn do thương tích, hoặc do bệnh lý cấp tính ngay tại hiện trường trước khi có sự hỗ trợ của nhân viên y tế nhằm cứu sống nạn nhân, ngăn không cho tình trạng sức khỏe xấu đi, hạn chế biến chứng, di chứng của tổn thương. Để thực hiện được điều này, người tham gia sơ cấp cứu cần phải có những kiến thức và kỹ năng nhất định, bảo đảm hoạt động sơ cấp cứu đạt hiệu quả, an toàn cho người bị nạn, cho chính người sơ cấp cứu và những người khác có mặt tại hiện trường trong khả năng có thể.

Ông Lê Quốc Thịnh - Chủ tịch Hội CTĐ TP. Nha Trang cho biết: “Trong cuộc sống hàng ngày, có nhiều vụ tai nạn xảy ra, như: Đuối nước, hóc dị vật ở trẻ, tai nạn giao thông… Điều đáng nói, nhiều người chứng kiến các vụ tai nạn đó nhưng không biết sơ cấp cứu đúng cách giúp người gặp nạn. Chính vì thế, thời gian qua, Hội CTĐ thành phố luôn chú trọng đến việc tổ chức các lớp học sơ cấp cứu tại cộng đồng, qua đó nâng cao kỹ năng cơ bản cho một số người, nhất là học sinh, sinh viên, nhân viên khách sạn...”. Từ đầu năm đến nay, Hội CTĐ TP. Nha Trang đã phối hợp với các đơn vị, đoàn thể tổ chức 11 lớp tập huấn sơ cứu đuối nước cho các khách sạn, resort, học sinh, sinh viên, đoàn thanh niên trên địa bàn, với hơn 1.000 lượt người tham gia.

Việc triển khai thường xuyên các lớp tập huấn sơ cấp cứu tại cộng đồng của Hội CTĐ thành phố đã góp phần trang bị những kiến thức và kỹ năng sơ cấp cứu cơ bản cho nhiều người dân, nhất là học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên. Qua đó, giúp nâng cao năng lực phòng, chống và giảm thiểu rủi ro do tai nạn thương tích trong cuộc sống. Đồng thời, nâng cao nhận thức cho các bậc phụ huynh và các cấp, ngành về ý nghĩa của việc trang bị kiến thức, kỹ năng sơ cấp cứu trong cộng đồng.

C.ĐAN

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202307/hoi-chu-thap-do-tp-nha-trang-nang-cao-ky-nang-so-cap-cuu-trong-cong-dong-ea6750b/