Hội Chữ thập đỏ trao 20 con bò, bê cho hộ nghèo Hương Sơn

Thực hiện Chương trình dự án 'Ngân hàng bò' do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tài trợ, Hội Chữ thập đỏ huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa tổ chức trao 20 con bò và bê cho 20 hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ Hương Sơn trao bò, bê cho các hộ nghèo xã Sơn Trường...

Thực hiện dự án “Ngân hàng bò”, từ năm 2011, Hương Sơn được cấp 100 con bê giống; đến nay, số bê này sinh sản được thêm 150 con và được cấp phát cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện.

Được biết, theo chương trình dự án và ký với các hộ dân, bò giống sau khi nuôi nếu đẻ lứa đầu là bê cái thì hộ hưởng lợi tiếp tục nuôi dưỡng, chăm sóc bê con thêm 6 tháng tuổi, sau đó chuyển giao bê con cho hộ nghèo khác nuôi. Sau khi trao lứa bê đầu tiên, hộ hưởng lợi hoàn toàn được sở hữu bò giống.

... và xã Sơn Quang

Trong trường hợp bò giống đẻ lứa đầu là bê đực, Hội Chữ thập đỏ huyện sẽ chịu trách nhiệm bán con bê đó; tiền bán 2 con bê đực được dùng để mua một con bê cái và trao cho một hộ nghèo khác trong địa phương nuôi…

Cứ tiếp tục theo chu trình như vậy, số lượng bò giống sẽ gia tăng, đồng nghĩa với việc ngày càng có nhiều gia đình nghèo trong địa phương được trợ giúp.

Bá Tân

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/nhip-cau-yeu-thuong/hoi-chu-thap-do-trao-20-con-bo-be-cho-ho-ngheo-huong-son/173089.htm