Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cứu trợ khẩn cấp các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ

Trước những thiệt hại do mưa lũ gây ra tại các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã thành lập các đoàn cứu trợ khẩn cấp và đánh giá thiệt hại.

Bà Nguyễn Thị Xuân Thu, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thăm người dân bị thiệt hại do mưa lũ tại tỉnh Đồng Nai. Ảnh: VGP

Bà Nguyễn Thị Xuân Thu, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thăm người dân bị thiệt hại do mưa lũ tại tỉnh Đồng Nai. Ảnh: VGP

Tại tỉnh Đồng Nai, đoàn công tác do bà Nguyễn Thị Xuân Thu, Chủ tịch Trung ương Hội làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, trao tiền và hàng cứu trợ cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ. Theo đó, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã cứu trợ số tiền và hàng trị giá hơn 121 triệu đồng. Trong đó, hỗ trợ tiền mặt 50 triệu đồng, hỗ trợ 100 thùng hàng gia đình trị giá hơn 63,5 triệu đồng, hỗ trợ 20 bình lọc nước gốm inox 20 lít trị giá hơn 7,4 triệu đồng.

Tại Lâm Đồng, đoàn công tác do ông Trần Quốc Hùng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam làm trưởng đoàn đã hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi mưa lũ ở huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng với tổng trị giá trên 210 triệu đồng, gồm 50 triệu đồng tiền mặt, 100 thùng hàng gia đình, bột lọc nước P&G. Đồng thời, đoàn công tác tiến hành khảo sát tình hình, thu thập thông tin, đánh giá thiệt hại và nhu cầu của người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ để xây dựng kế hoạch, đề xuất với Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, các tổ chức, các nhà hảo tâm kịp thời hỗ trợ khẩn cấp và phục hồi sớm cho người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Ngày 12/8, đoàn cứu trợ của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam do Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Trung ương Hội Nguyễn Hải Anh làm trưởng đoàn tới huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ người dân 100 thùng hàng (gồm: thùng nhựa, xô nhựa đựng nước, màn tuyn, chăn len, nồi nhôm...) cho 100 hộ gia đình ở xã Ia Lốp và Ia R’vê; 100 suất tiền mặt (500.000 đồng/suất) cho 100 hộ dân ở xã Ea Rốk, với tổng kinh phí cứu trợ là 115 triệu đồng.

Bên cạnh trao tặng quà, Đoàn cứu trợ cũng xuống tận nhà một số hộ dân bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lũ vừa qua để hỏi thăm và động viên người dân cố gắng vượt qua khó khăn, tập trung khắc phục hậu quả lũ lụt, sớm ổn định cuộc sống.

Tại tỉnh Đắk Nông, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cứu trợ khẩn cấp 50 triệu đồng (hỗ trợ 5 người chết, 3 triệu đồng/người và hỗ trợ tiền mặt để mua lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu); 100 thùng hàng gia đình.

Trong ngày 14/8, đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam do bà Trần Thị Hồng An, Phó Chủ tịch Trung ương Hội làm trưởng đoàn sẽ đến huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang để cứu trợ người dân bị ảnh hưởng bởi ngập lụt. Theo đó, đoàn sẽ hỗ trợ 50 triệu đồng tiền mặt, 200 thùng bột lọc nước và 500 tờ rơi hướng dẫn sử dụng. Đồng thời, tặng bằng khen đột xuất cho bếp ăn tình thương Hội Chữ thập đỏ thị trấn Dương Đông đã có thành tích trong đợt mưa lụt vừa qua; trao hỗ trợ bếp ăn 500 kg gạo. Tổng kinh phí là khoảng 90 triệu đồng.

Bước đầu, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ tổng giá trị 600 triệu đồng.

Hiền Minh

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/doi-song/hoi-chu-thap-do-viet-nam-cuu-tro-khan-cap-cac-tinh-tay-nguyen-va-nam-bo/372817.vgp