Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ người dân Lào bị lũ lụt

Đoàn cứu trợ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam do PGS. TS Nguyễn Thị Xuân Thu, Chủ tịch Hội vừa kết thúc chuyến thăm, hỗ trợ khắc phục sự cố vỡ đập thủy điện Xe Pian - Xe Namnoy (tỉnh Attapeu, Lào) trong 2 ngày 30-31/7.

Đây là chuyến công tác cứu trợ thực hiện nghĩa vụ quốc tế đầu tiên của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ Lào nhằm hỗ trợ khẩn cấp nhân dân Lào chịu ảnh hưởng của lũ lụt do thảm họa vỡ đập.

Số quà trị giá 220 triệu đồng bằng hiện vật gồm đồ dùng gia đình (gồm chăn, màn, nồi, ấm đun nước, xô, gáo...) và các thiết bị lọc nước Lifestraw do Công ty cổ phần Na No Phạm Gia tài trợ đã được đoàn công tác trực tiếp trao tặng tại hiện trường. Trước đó, Trung ương Hội cũng đã hỗ trợ trực tiếp 50.000 USD cho các nạn nhân thông qua Đại sứ quán Lào tại Việt Nam.

Trong chuyến đi này, đoàn đã làm việc với Bí thư và Phó Tỉnh trưởng Attapeu chia sẻ những thiệt hại, cập nhật tình hình, trao tặng hàng cứu trợ và bàn kế hoạch thăm và cấp hàng cứu trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề. Sự hỗ trợ của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã được Phó tỉnh trưởng Appateu đánh giá cao và ghi nhận cùng các nguồn ủng hộ khác để giúp nhân dân nước bạn Lào vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, đặc biệt là những nơi bị thiệt hại nặng nề do lũ quét vừa qua.

Bà Nguyễn Thị Xuân Thu, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và ông Thongphachanh, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Lào tặng thùng hàng gia đình của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho người dân bị ảnh hưởng bởi lũ quét tại làng Thadeua, huyện Sanamxay. (Nguồn: Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam)

Hiện nay, mặc dù nước đã rút nhưng trời tiếp tục mưa to gây khó khăn rất nhiều cho công tác tìm kiếm người mất tích, cũng như tổ chức các hoạt động cứu trợ. Việc tiếp cận đến các khu vực nhà trú tạm bị cản trở do bùn lầy quá dầy tại vùng rốn lũ, nơi có hàng ngàn ngôi nhà bị dòng nước xiết cuốn trôi, người dân sống ở các bản này đều nghèo và bị động. Trận lũ kinh hoàng đến bất ngờ đã khiến họ không kịp trở tay.

Tại khu vực trường học, nơi đoàn đến thăm và tặng quà, hiện có khoảng hơn 1.000 nạn nhân vụ lũ lụt đang sinh sống. Người dân được phân chia vào ở trong từng lớp học, mỗi lớp có khoảng 10 - 11 hộ gia đình sinh sống và đang gặp nhiều khó khăn về nước sạch, vệ sinh và điều kiện sống.

Ông Kaviphone, Trưởng ban quản lý thảm họa của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Lào cho biết: "Hiện nay tại huyện Sananxay đang có 4 điểm trường được bố trí thành nơi ở trạm trú cho người dân địa phương, với 5.964 người và dự kiến người dân sẽ phải sinh sống ở khu trạm trú tập trung trong khoảng 3 tháng. Họ đang cần lắm sự chung tay giúp đỡ để vượt qua khó khăn".

Hồng Thúy

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/hoi-chu-thap-do-viet-nam-ho-tro-nguoi-dan-lao-bi-lu-lut-75287.html