Hội Chữ thập đỏ xã Trung An: Kết nối những vòng tay nhân ái

Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) xã Trung An, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang là một trong những đơn vị hoạt động mạnh trong hệ thống Hội CTĐ của TP. Mỹ Tho. Thông qua sự kết nối vòng tay nhân ái trong cộng đồng, Hội đã nhiều đóng góp trong công tác an sinh xã hội (ASXH) trên địa bàn.

CHIA SẺ VỚI HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN

Thực hiện chính sách ASXH, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chương trình và chế độ nhằm hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên trong cuộc sống. Cùng với chế độ của Nhà nước, các tổ chức xã hội cũng đóng vai trò quan trọng trong công tác giảm nghèo. Hội CTĐ xã Trung An có đội ngũ cán bộ hội tâm huyết với hoạt động nhân đạo, thành viên Ban Chấp hành Hội đều là cán bộ hưu trí có uy tín. Sau khi nghỉ chế độ hưu trí, trở về với gia đình, các cô, chú tiếp tục dành thời gian tham gia hoạt động Hội, cùng chung tay đem niềm vui đến với những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Hội CTĐ xã Trung An tổ chức bàn giao nhà cho gia đình anh Huỳnh Nhựt Quang vào ngày 5-3 vừa qua.

Chủ tịch Hội CTĐ xã Trung An Lê Văn Tươi cho biết: “Do có sự đóng góp công sức rất lớn từ các chi, tổ hội trên địa bàn, khi bắt tay vào công việc, chúng tôi tiếp cận và nắm thông tin tình hình chung cũng như hoàn cảnh của từng hộ khó khăn trên địa bàn để tìm hướng giúp đỡ phù hợp. Kết thúc quý I-2023, chúng tôi đã hoàn thành chỉ tiêu vận động nguồn lực ASXH của cả năm cấp trên giao”.

Cụ thể, trong 3 tháng đầu năm, Hội CTĐ xã Trung An đã vận động gần 400 phần quà gồm thực phẩm và nhu yếu phẩm cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có người bán vé số, hộ khó khăn trong toàn xã. Ngoài ra, trong 3 tháng đầu năm 2023, Hội đã vận động nguồn lực hỗ trợ cho 5 hộ gia đình có nguồn vốn để buôn bán nhỏ và trao tặng 1 căn nhà tình thương cho gia đình khó khăn ổn định cuộc sống.

GÓP THÊM ĐIỀU KIỆN VƯỢT KHÓ

Anh Huỳnh Nhựt Quang là trụ cột của gia đình cận nghèo gồm 4 thành viên ở ấp 1. Với thu nhập từ nghề phụ hồ, anh Quang lo chuyện cơm áo cho gia đình và chi phí học hành cho các con đã vất vả nên không đủ khả năng cải tạo nhà ở. Vì vậy, nhiều năm qua căn nhà lá đơn sơ đã xuống cấp vẫn chưa thể sửa chữa. Thế nên, khi nhận được 40 triệu đồng từ sự giúp đỡ của Hội Cannelle thông qua Hội CTĐ tỉnh, vợ chồng anh Quang vô cùng hạnh phúc.

Niềm vui như được nhân đôi khi trong ngày bàn giao nhà mới hôm 5-3 vừa qua, vợ chồng anh Quang còn nhận được thêm nhiều vật dụng gia đình từ sự vận động của Hội CTĐ xã. Và mới đây, Hội CTĐ xã đã tiếp tục vận động được doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn tặng gia đình anh Quang toàn bộ gạch lót sàn nhà.

“Nhờ sự giúp đỡ của Hội CTĐ, từ nay, gia đình tôi đã có căn nhà khang trang, ấm cúng và không còn phải lo khi mùa mưa tới. Đây là tấm chân tình của cộng đồng mà tôi luôn ghi nhớ, tri ân” - Anh Quang chia sẻ.

Thêm một điều hay trong công tác của Hội CTĐ xã Trung An chính là sự giúp đỡ nguồn lương thực cho hộ nghèo. Bà Nguyễn Thị Hảo cho biết, từ nhiều năm qua, Hội CTĐ xã vận động được Công ty TNHH MTV Thuận Phong tại Khu công nghiệp Mỹ Tho hỗ trợ 3 tấn gạo/tháng để cấp cho toàn bộ 150 hộ nghèo và cận nghèo trong toàn xã. Hằng tháng, vào 3 ngày cuối tháng, Hội sẽ cấp phát gạo cho hộ nghèo và cận nghèo tại trụ sở UBND xã, mỗi hộ nhận 20 ký gạo.

“Tuy không cung cấp đủ nhưng số gạo chúng tôi vận động hỗ trợ cũng giúp được một phần nhỏ nhu cầu lương thực của các hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn. Như vậy, xem như chúng tôi góp thêm chút điều kiện để các gia đình khó khăn thêm ấm lòng” - bà Nguyễn Thị Hảo cho biết thêm.

Cùng với công tác cứu trợ và tương trợ, Hội CTĐ xã Trung An còn duy trì nhiều mô hình, hoạt động nhân đạo có ý nghĩa khác. Trong đó, duy trì 6 tổ, chốt cấp cứu giúp hỗ trợ sơ cứu, đưa đến bệnh viện đối với nạn nhân bị tai nạn giao thông và người bệnh đột ngột. Duy trì đội mai táng và trợ giúp áo quan cho người nghèo qua đời… Theo đánh giá của Bí thư Đảng ủy xã Trung An Phan Thị Thùy Dung thì hoạt động của Hội CTĐ xã rất hiệu quả, góp phần tích cực đối với công tác ASXH trên địa bàn.

THỦY HÀ

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/xa-hoi/202304/hoi-chu-thap-do-xa-trung-an-ket-noi-nhung-vong-tay-nhan-ai-975070/