Hội Cựu chiến binh huyện Lai Vung đứng tốp đầu tỉnh trong việc xây nhà nghĩa tình đồng đội

ĐTO - Xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội cho hội viên Cựu chiến binh (CCB) gặp khó khăn về nhà ở là một trong những phong trào nổi bật của Hội CCB huyện Lai Vung trong nhiệm kỳ qua. Hoạt động này được Hội CCB tỉnh đánh giá cao và luôn đứng tóp đầu trong tỉnh.

Bàn giao nhà nghĩa tình đồng đội cho hội viên Cựu chiến binh

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, các cấp Hội CCB trong huyện đã vận động xây mới 72 căn nhà nghĩa tình đồng đội cho hội viên, tổng trị giá trên 8,6 tỷ đồng, trong đó Hội vận động mạnh thường quân hỗ trợ trên 2,7 tỷ đồng, Hội CCB huyện hỗ trợ 50 triệu đồng, Đảng ủy xã hỗ trợ 20 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đối ứng. Mỗi căn nhà xây mới được hỗ trợ từ 35 - 50 triệu đồng.

Theo CCB huyện, để đạt được kết quả trên, một phần là do Hội CCB huyện phát động trong toàn thể hội viên CCB thực hiện hỗ trợ ngày công khi xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội tại từng địa phương. Từ đó, góp phần giảm chi phí xây dựng cho gia đình hội viên và tạo được sự đồng thuận cao trong các mạnh thường quân. Những căn nhà nghĩa tình đồng đội đã tiếp thêm nghị lực cho những CCB có hoàn cảnh khó khăn vươn lên, từng bước thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Mô hình ý nghĩa này thể hiện tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau của những người lính Bộ đội cụ Hồ.

Phúc Hiền

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/xa-hoi/hoi-cuu-chien-binh-huyen-lai-vung-dung-top-dau-tinh-trong-viec-xay-nha-nghia-tinh-dong-doi-105539.aspx