Hội Cựu chiến binh tỉnh: Phát huy hiệu quả từ những phong trào

Việc thực hiện 2 phong trào (Thắp sáng đường quê, Nhà nghĩa tình đồng đội) và 2 chương trình (Những tấn xi măng xây dựng nông thôn mới, Nước sạch và tương lai học đường) đã trở thành động lực để thúc đẩy cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh phát huy truyền thống, phẩm chất người lính, tiếp tục cống hiến sức lực để góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Với phương châm phát huy phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, trong thời gian qua, bằng những việc làm thiết thực, các cấp Hội CCB trong tỉnh đã khơi dậy sức mạnh của tập thể, cùng với những mô hình hay, phù hợp với điều kiện địa phương, Hội CCB các cấp tham gia tích cực các chương trình, mục tiêu Quốc gia giảm nghèo, xây dựng NTM, nâng cao hiệu quả phong trào thi đua CCB gương mẫu theo hướng thiết thực, hiệu quả bền vững. Năm 2020, toàn Hội đã giảm được 118 hộ hội viên nghèo, chỉ còn 74 hộ (chiếm 0,013% số hộ hội viên trong tỉnh).

Tuyến đường liên xóm thôn Đông Thắng, xã Đông Xá (Vân Đồn), do hội CCB xã vận động người dân hiến đất mở rộng.

Đặc biệt, các cấp hội đã thực hiện tốt 2 phong trào (Thắp sáng đường quê, Nhà nghĩa tình đồng đội) và 2 chương trình (Những tấn xi măng xây dựng NTM, chương trình “Nước sạch và tương lai học đường). Trong việc tham gia phong trào xây dựng NTM, hiến đất chỉnh trang đô thị, đường làng, ngõ xóm, phong trào "Những tấn xi măng xây dựng NTM" năm 2020 đã giúp xã Quảng Sơn huyện Hải Hà 105 tấn xi măng trị giá gần 150 triệu đồng.

Từ đầu năm 2020, đến nay, Hội CCB trong tỉnh hiến 7.671,00m2 đất, góp tiền 1.959,80 triệu đồng, tham gia 21.895 ngày công lao động (nâng cấp sửa chữa 67,39 km đường giao thông nông thôn; 290,97km kênh mương nội đồng; tháo dỡ 922m tường rào, xây 5 cống thoát nước làm 2 Cổng chào trị giá 56 triệu đồng; trồng 25.210 cây xanh...

Đặc biệt, sau hơn 7 năm triển khai phong trào “Thắp sáng đường quê” do CCB tỉnh phát động đã góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, đóng góp quan trọng vào mục tiêu xây dựng NTM, tạo nên một diện mạo mới ở khu vực nông thôn, kéo giảm tình hình vi phạm an ninh trật tự và an toàn giao thông ở địa phương.

Chỉ tính riêng năm 2020, trên địa bàn tỉnh đã lắp đặt 1.477 bộ bóng đèn, kinh phí trên 3 tỷ đồng, trong đó CCB đóng góp gần 600 triệu đồng, chiếu sáng 117km, có 8.974 hộ và 74 cơ quan, nhà văn hóa... được hưởng lợi. Nhờ phong trào “Thắp sáng đường quê”, những con đường rực rỡ ánh đèn về đêm đã đem lại diện mạo mới cho nhiều làng quê khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh, góp phần ổn định an ninh trật tự, an toàn xã hội, xây dựng NTM văn minh, hiện đại.

Lãnh đạo Hội CCB tỉnh, Hội CCB TP Hạ Long trao hỗ trợ xây nhà "Nghĩa tình đồng đội" cho CCB Phạm Quang Thắng (phường Hồng Gai, TP Hạ Long), tháng 1/2021.

Phong trào Nhà nghĩa tình đồng đội cho hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn đã thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia tình cảm đồng chí, đồng đội của những người lính trong chiến tranh cũng như trong cuộc sống đời thường. Bằng tinh thần tương thân, tương ái, những ngôi nhà nghĩa tình đồng đội do hội viên CCB các cấp đóng góp xây dựng đã tiếp thêm động lực giúp các hộ CCB khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống. Từ năm 2020 đến nay, các cấp hội CCB tỉnh đã xây mới, sửa chữa, khánh thành, bàn giao 22 nhà nghĩa tình đồng đội cho hội viên CCB và hỗ trợ nhiều hộ nghèo sửa chữa nhà ở với tổng số tiền trên 6,8 tỷ đồng. Trong đó, CCB đóng góp gần 900 triệu đồng và trên 100 ngày công lao động. Cùng với đó, chương trình Nước sạch vì tương lai học đường CCB đóng góp, ủng hộ trên 200 triệu đồng. Năm 2020, từ Chương trình đã bàn giao 3 công trình giếng khoan trị giá trên 80 triệu đồng của huyện Ba Chẽ và Hải Hà. Đơn cử như điểm trường mầm non thôn Dân Chủ, Cái Đước xã Quảng Long huyện Hải Hà; thôn Đồng Loóng, xã Thanh Lâm, huyện Ba Chẽ...

Ông Nguyễn Thanh Thản, Trưởng ban Tuyên giáo Hội CCB tỉnh cho biết: Từ nay đến cuối năm 2021, các cấp Hội tập trung làm tốt công tác vận động, tuyên truyền hướng dẫn CCB phát huy lợi thế của địa phương, sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương và đồng đội để xây dựng và phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững, đẩy mạnh và phát huy hiệu quả phong trào thi đua CCB gương mẫu gắn với việc đẩy mạnh xây dựng NTM. Nhất là tiếp tục thực hiện tốt 2 phong trào và 2 chương trình; 1 mô hình kinh tế “Hiệp hội Doanh nhân CCB Quảng Ninh”. Các cấp Hội lựa chọn 1 phong trào hoặc 1 chương trình, mô hình sát với thực tế của Hội và của địa phương; thực hiện hiệu quả phương châm 3 giúp “giúp giống, vốn - giúp công - giúp kỹ thuật” để hội viên phát triển kinh tế gia đình.

Trung Thành

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/202102/hoi-cuu-chien-binh-tinh-phat-huy-hieu-qua-tu-nhung-phong-trao-2521579/