Hội Cựu chiến binh tỉnh Sóc Trăng 'Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới'

Thực hiện Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam khóa VI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh Sóc Trăng lần thứ VI, các cấp hội đã đoàn kết, sáng tạo, thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu. Tiến tới Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh lần thứ VII, phóng viên Báo Sóc Trăng có buổi phỏng vấn đồng chí Lê Trung Hậu - Ủy viên Trung ương Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Sóc Trăng về những kết quả nổi bật của nhiệm kỳ 2017 - 2022 và phương hướng nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Phóng viên: Nhiệm kỳ 2017 - 2022, Hội CCB tỉnh Sóc Trăng đã có nhiều hoạt động tiêu biểu, khẳng định sự cống hiến không ngừng trên mọi mặt trận, xin đồng chí đánh giá khái quát về những kết quả đạt được?

Đồng chí Lê Trung Hậu: Có thể khẳng định rằng, nhiệm kỳ qua, các cấp hội CCB đã thực hiện tốt nhiệm vụ tập hợp, đoàn kết, động viên các thế hệ CCB giữ gìn và phát huy phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân; đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng và các tệ nạn xã hội. Phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi đạt nhiều kết quả, có nhiều giải pháp xóa nghèo, xóa nhà tạm, nhà bức xúc, tạo điều kiện cho CCB vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, đến cuối năm 2022 sẽ không còn hộ hội viên nghèo (theo tiêu chí cũ). Công tác xây dựng hội có bước phát triển mới trên cả ba mặt về chính trị, tư tưởng, tổ chức và xây dựng được các chương trình, kế hoạch đồng bộ, tạo đột phá vào nhiệm vụ chủ yếu.

Phóng viên: Một trong những phong trào được thực hiện xuyên suốt trong nhiệm kỳ là “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, xin đồng chí cho biết thêm về kết quả triển khai thực hiện nội dung này?

Đồng chí Lê Trung Hậu: Nhờ sự chủ động sáng tạo không ngừng nên các cấp hội CCB đã xây dựng được nhiều phong trào giúp nhau trong đời sống, trong sản xuất, kinh doanh, như các mô hình "Tôm - lúa", "VAC", "VACR", nuôi tôm, nuôi ba ba, rắn, lươn, trồng màu luân canh và nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả khác. Mô hình sản xuất, kinh doanh do hội viên CCB làm chủ hoặc trực tiếp tham gia số lượng ngày càng nhiều, có 25 doanh nghiệp nhỏ và vừa; 5 hợp tác xã; 43 tổ hợp tác sản xuất; 5 trang trại; 2.293 gia trại; 795 hộ kinh doanh dịch vụ. Đặc biệt, có 1 doanh nghiệp là trang trại nuôi tôm do hội viên CCB là chủ có doanh thu từ 10 tỷ đồng/năm trở lên, giải quyết việc làm thường xuyên cho 10 lao động. Hội CCB Sóc Trăng còn phát huy tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau như góp vốn 17,227 tỷ đồng/9,544 tỷ đồng, đạt 180,49%, giúp cho 5.521 lượt hộ hội viên vay không tính lãi; góp quỹ hội 5,119 tỷ đồng/4,772 tỷ đồng, đạt 107,27%; quỹ “Nhà đồng đội” 2,299 tỷ đồng/2 tỷ đồng, đạt 114%…

Lãnh đạo Trung ương Hội CCB Việt Nam và Lãnh đạo Tỉnh ủy Sóc Trăng đến thăm hỏi, động viên hội viên CCB ở ấp Huỳnh Kỳ, xã Vĩnh Hải, TX. Vĩnh Châu (Sóc Trăng). Ảnh: TRỌNG HỮU

Đặc biệt là thực hiện Kế hoạch số 291/KH-CCB, ngày 7-8-2019 của Hội CCB tỉnh Sóc Trăng về sản xuất quanh nhà cải thiện đời sống trong CCB bước đầu đã phát huy được hiệu quả, được các cấp hội, cán bộ, hội viên nhiệt tình hưởng ứng, tận dụng đất trống quanh nhà trồng các loại rau, củ, quả, chăn nuôi quy mô nhỏ, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống hội viên. Toàn tỉnh có 18.870 hội viên, từ lúc triển khai đến nay có 97,76% hội viên có điều kiện đất đai, ao hồ tham gia, tổng thu nhập 48,192 tỷ đồng, bình quân 1,192 triệu đồng/người/năm.

Phóng viên: Trong phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", các cấp hội đã vận động hội viên thực hiện như thế nào?

Đồng chí Lê Trung Hậu: Trong phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", hội viên CCB tích cực đóng góp tiền của, công sức để phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, những nơi có công trình đi qua. Điển hình là đóng góp gần 2 tỷ đồng tiền mặt, hiến 30.636m2 đất phục vụ các công trình công cộng; đóng góp 26.315 ngày công để phát quang 286,3km lộ giao thông nông thôn, đắp đê bao chống lũ 71.000m, bắc mới và sửa chữa 90 cầu nông thôn, làm mới 5.686 cột cờ, lắp trên 5.000 đèn chiếu sáng. Ngoài ra, các cơ sở hội còn đảm nhiệm 79 tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp và đảm bảo an toàn giao thông, tuyến đường nông thôn kiểu mẫu với tổng chiều dài 181km. Hội viên CCB dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa, trồng trên 100.000 cây hoa kiểng các loại, tạo vẻ mỹ quan môi trường, khang trang, sạch đẹp.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Văn Mẫn trao bằng khen cho những CCB có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu”. Ảnh: PHƯỚC LIÊU

Phóng viên: Kế thừa và phát huy kết quả đạt được, Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh lần thứ VII đề ra những nhiệm vụ trọng tâm gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Lê Trung Hậu: Hội CCB tỉnh xác định rằng trong thời kỳ hội nhập và phát triển luôn đặt ra những vấn đề mới, yêu cầu mới, đòi hỏi hội CCB các cấp phải đổi mới, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Với chủ đề: Phát huy bản chất "Bộ đội Cụ Hồ", truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đề ra 14 chỉ tiêu và 5 nhiệm vụ, giải pháp cơ bản. Đồng thời, xác định tập trung thực hiện tốt đối với các khâu đột phá về củng cố, nâng cao chất lượng về mọi mặt của tổ chức hội các cấp; xóa 100% hộ hội viên nghèo (theo tiêu chí mới) và xóa 100% hộ hội viên bức xúc về nhà ở mới phát sinh; phát triển mô hình kinh tế tập thể; đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu” gắn với các phong trào thi đua yêu nước.

Kế thừa những thành tựu hơn 30 năm xây dựng và trưởng thành của Hội CCB tỉnh (4-1992 - 4-2022) và kết quả đã đạt được của nhiệm kỳ 2017 - 2022, đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên CCB tiếp tục phát huy sự đoàn kết, thống nhất, vượt qua khó khăn, thách thức, nêu cao tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, không ngừng phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị và xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, toàn diện theo nghị quyết đề ra.

SONG LÊ (Thực hiện)

Nguồn Sóc Trăng: https://baosoctrang.org.vn/doan-the/hoi-cuu-chien-binh-tinh-soc-trang-trung-thanh-doan-ket-guong-mau-doi-moi-58145.html