Hội Cựu chiến binh và Huyện đoàn Tân Phước thăm Đồn BP Phú Tân

Ngày 1-8, Hội Cựu chiến binh và Huyện đoàn Tân Phước đến thăm Khu di tích Lũy Pháo Đài và giao lưu với cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Phú Tân. Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 150 năm ngày anh hùng dân tộc Trương Định tuẫn tiết (20/8/1864 - 20/8/2014).

Các thành viên Hội CCB và Huyện đoàn Tân Phước đang tìm hiểu di tích Lũy Pháo Đài.

Hơn 50 hội viên, đoàn viên đại diện Hội Cựu chiến binh và Huyện đoàn Tân Phước và huyện Tân Phú Đông đã được các chiến sĩ Đồn BP Phú Tân hướng dẫn tham quan khu di tích Lũy Pháo Đài nằm trên ấp Pháo Đài thuộc xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông.

Tại đây, các thành viên trong đoàn và cán bộ, chiến sĩ của đồn đã dâng hương, tìm hiểu lịch sử Khu di tích Lũy Pháo Đài, nơi nghĩa quân Trương Định từng dùng làm chiến lũy đánh chặn tàu chiến Pháp từ ngoài biển khơi tiến vào sông Cửa Tiểu.

Cũng nhân dịp này, đoàn đã đến thăm 2 gia đình có hoàn cảnh khó khăn của ấp Pháo Đài và ấp Bà Từ, đại diện Hội Cựu Chiến binh và Huyện đoàn Tân Phước đã ân cần thăm hỏi, động viên gia đình, đồng thời tặng mỗi gia đình một phần quà trị giá 500 ngàn đồng.

Anh Phạm Văn Toàn, Bí thư Huyện đoàn Tân Phước đã động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Phú Tân luôn vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển của tỉnh. Đồng thời khẳng định, lực lượng ĐVTN cũng như hội viên Hội Cựu chiến binh của huyện sẽ là hậu phương vững chắc để các chiến sĩ nắm chắc tay súng bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia.

Đại diện Huyện đoàn Tân Phước và Đồn BP Phú Tân thăm, tặng quà gia đình khó khăn ở ấp Pháo Đài, xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang.

Cũng trong dịp này, Trung tá Lê Văn Khanh, Chính trị viên thay mặt Ban Chỉ huy Đồn BP Phú Tân đã cung cấp một số thông tin về quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng BĐBP nói chung, BĐBP Tiền Giang và đơn vị nói riêng.

Đồng chí cũng thông báo một số tình hình về biển đảo Việt Nam hiện nay, những chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước ta trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Trung tá Lê Văn Khanh cũng đã cảm ơn sự quan tâm, khích lệ của hậu phương, xem đây là nguồn động viên to lớn, thiết thực để cán bộ chiến sĩ luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đoàn Phát

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/ho-i-cu-u-chie-n-binh-va-huye-n-doa-n-tan-phuo-c-tham-do-n-bp-phu-tan/