Hội Cựu giáo chức TP Đà Nẵng: Tăng cường công tác hỗ trợ giáo dục, tiếp sức đến trường

Sáng 3-7, Hội Cựu giáo chức (CGC) thành phố Đà Nẵng tổ chức Kỷ niệm 15 năm ngày truyền thống Hội CGC Việt Nam (3-7-2004 - 3-7-2019). Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng Trần Việt Dũng đến dự.

Sáng 3-7, Hội Cựu giáo chức (CGC) thành phố Đà Nẵng tổ chức Kỷ niệm 15 năm ngày truyền thống Hội CGC Việt Nam (3-7-2004 - 3-7-2019). Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng Trần Việt Dũng đến dự.

Các cá nhân được tặng bằng khen của Trung ương Hội CGC Việt Nam.

Hội CGC thành phố hiện có 1.128 trên tổng số 3.671 hội viên tham gia công tác địa phương. Giai đoạn 2014-2019, Hội đã tiến hành nhiều hoạt động chăm lo đời sống hội viên và hỗ trợ giáo dục với tổng kinh phí hơn 1,6 tỷ đồng; dạy kèm miễn phí cho 316 em học yếu con hộ nghèo; vận động 199 em bỏ học trở lại trường, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; ấn hành 4 tập Văn Thơ "Dưới mái trường ngày ấy" nói về những cảm xúc, tâm tư, kỷ niệm sâu sắc trong sự nghiệp trồng người.

Thời gian tới, các cấp Hội đẩy mạnh tuyên truyền vận động, phấn đấu đạt tỉ lệ từ 90% trở lên nhà giáo nghỉ hưu tham gia Hội CGC; thành lập Hội CGC tại các xã Hòa Phú, Hòa Bắc, Hòa Ninh, đảm bảo 56/56 xã, phường trên địa bàn thành phố có Hội CGC; tăng cường công tác hỗ trợ giáo dục, tiếp sức đến trường; thường xuyên chú trọng các hoạt động tình nghĩa; hăng hái tham gia xây dựng quê hương, gương mẫu trong các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương...

Dịp này, có 4 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển Hội CGC Việt Nam"; 47 tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Trung ương Hội CGC Việt Nam; 20 tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng.

ĐÌNH HÒA

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/137_208808_hoi-cuu-giao-chuc-tp-da-nang-tang-cuong-cong-tac-ho-tro-giao-duc-tiep-suc-den-truong.aspx