Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III

Ngày 23-10, tại thành phố Pleiku, Hội Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2019-2024. Tham dự Đại hội có 196 đại biểu, đại diện cho hơn 2.640 hội viên trong toàn tỉnh.

Báo cáo trung tâm và các tham luận tại Đại hội khẳng định: Nhiệm kỳ qua, Hội Cựu TNXP tỉnh Gia Lai đã được tổ chức và hoạt động chặt chẽ, đúng quy định, làm tốt công tác giáo dục, khơi dậy truyền thống của TNXP; đề nghị cơ quan chức năng giải quyết cơ bản xong chính sách cho cựu TNXP theo Quyết định 40 của Chính phủ.

 Ban chấp hành nhiệm kỳ 2019-2024 ra mắt Đại hội.

Ban chấp hành nhiệm kỳ 2019-2024 ra mắt Đại hội.

Hội Cựu TNXP tỉnh Gia Lai đã thực hiện tốt các chương trình, phong trào của hội như: Cựu TNXP làm theo lời Bác dạy; giúp nhau làm kinh tế giỏi từ đa canh tự cấp, tự túc chuyển sang chuyên canh sản xuất cây hàng hóa có giá trị kinh tế cao; thực hiện tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa, từ các nguồn tài trợ, trong nhiệm kỳ Tỉnh hội đã xây tặng 102 ngôi nhà tình nghĩa cho hội viên khó khăn về nhà ở và tặng 235 sổ tiết kiệm, 1.700 suất quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Đại hội đã thảo luận, xác định phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019-2024 và bầu 21 đồng chí vào Ban chấp hành với phương châm “Đoàn kết - Kiên trung - Nghĩa tình đồng đội”, thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức hội vững mạnh, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; ra sức giúp nhau và giúp con cháu phát triển kinh tế…

Tin, ảnh: NGUYỄN ANH SƠN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/tiep-lua-truyen-thong/hoi-cuu-thanh-nien-xung-phong-tinh-gia-lai-to-chuc-dai-hoi-dai-bieu-lan-thu-iii-597996