Hội đàm cấp Thứ trưởng không kết quả, Nga tuyên bố sẵn sàng trả đũa

Bộ Ngoại giao Nga ngày 18.7 cho hay, Mátxcơva bảo lưu việc thực hiện các biện pháp trả đũa nhằm vào Mỹ sau khi cuộc họp giữa Thứ trưởng Ngoại giao hai nước ở Washington kết thúc mà không có một thỏa thuận nào về việc trả lại tài sản ngoại giao Nga tại Mỹ bị tịch thu.

Vấn đề tài sản ngoại giao đang gây bất đồng lớn giữa Mỹ và Nga. Ảnh: Reuters

Ông Barack Obama, khi đó là Tổng thống Mỹ, đã ra lệnh thu giữ của hai tổ hợp ngoại giao của Nga và trục xuất 35 nhà ngoại giao nước này vào tháng 12.2016. Chính quyền Mỹ cáo buộc những người này can thiệp vào chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Phía Nga đã kiên quyết bác bỏ các cáo buộc trên.

Mátxcơva cho hay, mọi việc phụ thuộc vào kết quả của cuộc họp thảo luận về vấn đề này tại Washington ngày 17.7 giữa Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov và Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Thomas Shannon.

Trong thông cáo ngày 18.7, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, các bên vẫn chưa đạt được một giải pháp cho vấn đề trên sau cuộc hội đàm của hai Thứ trưởng.

"Phía Nga nhấn mạnh (trong cuộc họp) rằng nếu Washington không hủy bỏ quyết định trên cũng như những hành động gây bức xúc khác, trong đó có việc gây trở ngại cho công việc của các cơ quan ngoại giao của chúng tôi, chúng tôi sẽ tiến hành biện pháp trả đũa dựa trên nguyên tắc có đi có lại", tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ.

Trong tuyên bố Nga cũng đồng thời khẳng định mong muốn đối thoại thường xuyên về sự ổn định chiến lược, tuy nhiên điều này tùy thuộc nhiều vào hành động và thái độ của Washington.

H.L

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-gioi/hoi-dam-cap-thu-truong-khong-ket-qua-nga-tuyen-bo-san-sang-tra-dua-684488.bld