Hội đàm giữa đoàn đại biểu Thành ủy Cao Bằng và đoàn đại biểu Thành ủy Tịnh Tây (Trung Quốc)

Sáng 9/5, tại thành phố Cao Bằng diễn ra cuộc hội đàm giữa đoàn đại biểu Thành ủy Cao Bằng (Việt Nam) và đoàn đại biểu Thành ủy Tịnh Tây, Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc), trao đổi, thống nhất một số nội dung liên quan đến hoạt động giao lưu, hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội.

Về phía thành phố Cao Bằng có các đồng chí: Lê Hải Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Cao Bằng; Nguyễn Thế Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố; Tô Vũ Ninh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố; lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của Thành phố.

Về phía đoàn đại biểu Thành ủy Tịnh Tây, Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc) do đồng chí Hách Ngọc Tùng, Bí thư Thành ủy Tịnh Tây làm Trưởng đoàn.

Bí thư Thành ủy Cao Bằng Lê Hải Hòa phát biểu tại hội đàm.

Tại buổi hội đàm, lãnh đạo UBND thành phố Cao Bằng và đại diện đoàn đại biểu thành phố Tịnh Tây thông tin những kết quả về phát triển kinh tế - xã hội và về hoạt động đối ngoại của các bên.

Phát biểu tại hội đàm, Bí thư Thành ủy Cao Bằng Lê Hải Hòa nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao chuyến thăm, làm việc tại thành phố Cao Bằng của đoàn công tác Thành ủy Tịnh Tây, Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc). Đồng thời, chia sẻ thông tin: Theo quy hoạch phát triển của tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2023, tỉnh tập trung mọi nguồn lực để phát triển thành phố Cao Bằng trở thành trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh và là một trung tâm đô thị, thương mại, dịch vụ, công nghiệp của vùng trung du miền núi phía Bắc với không gian xanh - hiện đại - văn minh. Thời gian qua, Thành phố tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của các trụ cột tăng trưởng gồm phát triển đô thị, thương mại - du lịch, công nghiệp, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trong đó xác định thành phố Cao Bằng trở thành không gian du lịch hạt nhân và có ý nghĩa quan trọng đối với du lịch toàn tỉnh với nguồn tài nguyên du lịch tự nhiên, văn hóa phong phú, đa dạng.

Hiện nay, Cao Bằng đang hình thành tuyến vành đai kết nối giữa các huyện, khai thác các tuyến du lịch Công viên địa chất Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng, tuyến vành đai biên giới phục vụ du lịch được khách du lịch trong nước và quốc tế lựa chọn. Cùng với các tuyến du lịch nội tỉnh, từ thành phố Cao Bằng còn kết nối du lịch các tỉnh lân cận; kết nối đến Cửa khẩu Quốc tế Trà Lĩnh, Cửa khẩu Tà Lùng để thông quan, tham quan một số khu du lịch nổi tiếng thuộc Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc). Năm 2023, thành phố Cao Bằng đón 1,6 triệu lượt du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Nhấn mạnh sự kế thừa và phát huy truyền thống hữu nghị "mối tình thắm thiết Việt - Trung vừa là đồng chí, vừa là anh em", tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc; đồng thời, cụ thể hóa nhận thức chung đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước; nhận thức chung đạt được tại cuộc Gặp gỡ đầu Xuân giữa các Bí thư Tỉnh ủy, Khu ủy năm 2024 và Hội nghị Ủy ban công tác liên hợp lần thứ 15 giữa 4 tỉnh biên giới Việt Nam và Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc). Bí thư Thành ủy Cao Bằng Lê Hải Hòa mong muốn qua hội đàm, trao đổi, thiết lập quan hệ hữu nghị giữa 2 thành phố Cao Bằng - Tịnh Tây để thúc đẩy mở rộng quan hệ hợp tác, phát triển trên các lĩnh vực, phát huy tiềm năng, thế mạnh hai bên; phía lãnh đạo thành phố Tịnh Tây quan tâm hỗ trợ kết nối các đơn vị có liên quan trong các vấn đề quy hoạch xây dựng, phát triển bền vững đô thị, quản lý bảo vệ môi trường...

Bí thư Thành ủy Tịnh Tây, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) Hách Ngọc Tùng phát biểu tại hội đàm.

Bí thư Thành ủy Tịnh Tây Hách Ngọc Tùng trân trọng cảm ơn sự tiếp đón nồng nhiệt và trọng thị của lãnh đạo thành phố Cao Bằng. Đồng chí cho biết, thành phố Tịnh Tây từ huyện được nâng cấp lên thành phố cấp huyện, thuộc thành phố Bách Sắc vào tháng 8/2015. Hai bên đều có những tiềm năng, thế mạnh có thể hợp tác để thúc đẩy phát triển. Nhằm phát huy thành quả hợp tác đã đạt được, thúc đẩy giao lưu, hợp tác hữu nghị giữa hai thành phố Cao Bằng - Tịnh Tây tiếp tục phát triển và đi vào thực chất, đề nghị hai bên cùng hợp tác phát triển văn hóa, du lịch song phương; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa như Liên hoan văn nghệ Trung - Việt; cùng khai thác và phát triển thị trường du lịch biên giới, khôi phục phạm vi du lịch biên giới đến nội thành Cao Bằng trên cơ sở các quy định, biên bản hội đàm liên quan của ngành chức năng hai bên; mở rộng mô hình du lịch xuyên biên giới mới “Hành trình theo dấu chân Hồ Chí Minh”, thúc đẩy ký kết thỏa thuận khung về hợp tác văn hóa, du lịch.

Thành phố Tịnh Tây đang xây dựng thành phố trung tâm mang tính khu vực của Trung Quốc, mở cửa hợp tác với các nước ASEAN. Đề nghị hai bên tăng cường hoạt động trao đổi, thăm quan, học tập kinh nghiệm về lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, quản lý đô thị. Tiếp tục hợp tác phát triển thương mại, kinh tế cửa khẩu; tổ chức hội chợ thương mại hàng hóa Trung - Việt; ủng hộ các doanh nghiệp của thành phố Tịnh Tây đến đầu tư, kinh doanh tại thành phố Cao Bằng và ngược lại. Hai bên tăng cường giao lưu thanh niên; giao lưu, hợp tác về giáo dục, thể thao, nâng cao nhận thức của thanh niên hai bên về quan hệ hữu nghị Trung - Việt “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

Bí thư Thành ủy Tịnh Tây Hách Ngọc Tùng bày tỏ tin tưởng, trong thời gian tới quan hệ hợp tác giữa hai bên sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành quả và đi vào thực chất hơn, tiếp tục kế thừa, gìn giữ và làm sâu sắc thêm tình hữu nghị truyền thống “vừa là đồng chí, vừa là anh em”, "cùng phát triển, cùng thắng giữa hai nước" giữa hai Đảng, hai nhà nước Việt Nam - Trung Quốc. Đề nghị các cơ quan chức năng hai bên thành phố Cao Bằng - Tịnh Tây tăng cường kết nối để thúc đẩy thực hiện các nhận thức chung đã đạt được.

Trong bầu không khí hữu nghị, thẳng thắn, thiết thực, hai bên cùng trao đổi, thảo luận và đề xuất một số nội dung cụ thể, thúc đẩy hợp tác, giao lưu hữu nghị giữa hai bên.

Lãnh đạo thành phố Cao Bằng (Việt Nam) và lãnh đạo thành phố Tịnh Tây (Trung Quốc) ký kết Ý định thư.

Kết thúc hội đàm, lãnh đạo thành phố Cao Bằng (Việt Nam) và Tịnh Tây (Trung Quốc) ký kết Ý định thư, xác lập quan hệ hợp tác hữu nghị quốc tế giữa 2 bên. Theo đó, trên nguyên tắc bình đẳng và cùng có lợi, thiết thực và hiệu quả, phù hợp với phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên, phù hợp với quy định của pháp luật mỗi nước và các điều ước quốc tế mà mỗi nước là thành viên, hai bên sẽ tích cực triển khai các hình thức giao lưu và hợp tác trên các lĩnh vực quy hoạch xây dựng, phát triển bền vững đô thị, quản lý bảo vệ môi trường, phát triển văn hóa, thể thao và du lịch. Lãnh đạo và các cơ quan, đơn vị hai bên duy trì mối liên hệ thường xuyên, tăng cường trao đổi các đoàn đại biểu sang thăm lẫn nhau để bàn, trao đổi, giao lưu hợp tác về các vấn đề hai bên cùng quan tâm.

Chuyến thăm và làm việc tại thành phố Cao Bằng của đoàn đại biểu Thành ủy Tịnh Tây, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) sẽ thúc đẩy tăng cường mối quan hệ láng giềng, hữu nghị và hợp tác phát triển giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai thành phố Cao Bằng - Tịnh Tây lên một tầm cao mới, góp phần xây dựng và phát triển khu vực biên giới hai bên ổn định, phồn vinh, hạnh phúc; theo phương châm 16 chữ “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” và tinh thần 4 tốt “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”, xây dựng “Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc mang tính chiến lược”, nỗ lực vì hạnh phúc của nhân dân hai nước, vì sự nghiệp hòa bình và tiến bộ của nhân loại.

Bảo Bình

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/hoi-dam-giua-doan-dai-bieu-thanh-pho-cao-bang-va-doan-dai-bieu-thanh-uy-tinh-tay-trung-quoc-3169138.html