Hội đàm giữa hai Đoàn đại biểu mặt trận Việt Nam và Campuchia

Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam đề nghị hai bên cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nhằm giúp các tầng lớp nhân dân hai nước nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của mối quan hệ hai bên.

Quang cảnh buổi hội đàm. (Ảnh: Thanh Sang.TTXVN)

Quang cảnh buổi hội đàm. (Ảnh: Thanh Sang.TTXVN)

Chiều 6/12, tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dẫn đầu đã có buổi hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia do ông Nhem Valy, Phó Chủ tịch thường trực - Tổng thư ký Hội đồng quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia dẫn đầu.

Tại buổi hội đàm, Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thông tin cho Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia thông tin về tình hình kinh tế xã hội của Việt Nam; kết quả công tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong năm 2018 và kết quả thực hiện Thông cáo chung Hội nghị xây dựng đường biên giới Việt Nam-Campuchia.

Về kết quả thực hiện Thông cáo chung Hội nghị xây dựng đường biên giới Việt Nam-Campuchia, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết thời gian qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tích cực hướng dẫn Mặt trận các địa phương có đường biên giới giữa hai nước vận động nhân dân đoàn kết, hợp tác, giúp đỡ nhau về mọi mặt, giữ gìn an ninh trật tự, cùng nhau xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị Việt Nam-Campuchia. Hiện Việt Nam-Campuchia đã thực hiện được trên 84% khối lượng công việc phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền.

Hai bên cũng đang tích cực phối hợp thúc đẩy giải quyết những vấn đề còn tồn đọng để góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững giữa hai nước.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh chúc mừng những thành tựu to lớn về mọi mặt mà nhân dân Campuchia đã đạt được trong thời gian qua dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương Norodom Sihamoni và sự lãnh đạo của Thượng viện, Quốc hội và Chính phủ Hoàng gia Campuchia mà Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) là nòng cốt.

Bà Trương Thị Ngọc Ánh bày tỏ vui mừng được đón ông Nhem Valy và các đại biểu trong đoàn Hội đồng quốc gia Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Về phương hướng hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đề nghị hai bên cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nhằm giúp các tầng lớp nhân dân hai nước nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của mối quan hệ thiêng liêng giữa hai dân tộc, lễ kỷ niệm 40 năm Ngày chiến thắng chế độ diệt chủng tại Campuchia (7/1/1979-7/1/2019) cũng như trách nhiệm gìn giữ, vun đắp hơn nữa cho quan hệ hai nước.

Song song đó, hai nước tích cực kiểm tra, hướng dẫn các địa phương có đường biên giới giữa hai nước vận động nhân dân đoàn kết, hợp tác, giúp đỡ nhau về mọi mặt, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ các cột mốc đã được phân định, cùng nhau xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị Việt Nam-Campuchia...

Tại buổi hội đàm, Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị Hội đồng quốc gia Mặt trận đoàn kết và phát triển Tổ quốc Campuchia kiến nghị để chính quyền các địa phương, nhất là ở tỉnh Kampong Chnang tiếp tục quan tâm giải quyết các vấn đề liên quan đến địa vị pháp lý cho người gốc Việt tại Campuchia để người dân yên tâm, ổn định cuộc sống, đóng góp tích cực cho quan hệ hữu nghị hai nước.

Thay mặt Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia, ông Nhem Valy nhắc lại quá trình đấu tranh của dân tộc Campuchia và biết ơn sự giúp đỡ của quân dân Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của Campuchia.

Ông Nhem Valy cũng thông tin tới Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về những đổi thay tổ chức bộ máy chính quyền, cơ chế chính sách và thành tựu nổi bật của kinh tế-xã hội Campuchia những năm gần đây.

Thay mặt đoàn, ông Nhem Valy khẳng định, thời gian tới, Mặt trận hai nước sẽ tiếp tục tăng cường nhiều hoạt động hữu nghị, hợp tác để quan hệ đi vào chiều sâu và cùng giải quyết những vấn đề nảy sinh trong đời sống của nhân dân dọc biên giới hai nước, góp phần vào sự ổn định ở biên giới hai nước.

Trong sáng 6/12, Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng với đoàn Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Quốc gia Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia đã đến thăm khu tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/hoi-dam-giua-hai-doan-dai-bieu-mat-tran-viet-nam-va-campuchia/538834.vnp