Hội Doanh nghiệp nữ Nghệ An hội nhập cùng đất nước

Cùng với sự phát triển của kinh tế đất nước, đội ngũ doanh nhân nữ Nghệ An ngày càng tăng cao cả về chất lượng lẫn số lượng. Với hàng nghìn doanh nghiệp đang hoạt động, các doanh nhân nữ Nghệ An đang nỗ lực cùng đất nước hội nhập, đưa thương hiệu Việt Nam đến với thế giới.

Hội doanh nghiệp nữ tỉnh Nghệ An là tổ chức xã hội nghề nghiệp, thành lập và hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng của các nữ doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đang hoạt động hợp pháp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Mục đích của Hội là tập hợp, đoàn kết các nữ doanh nghiệp trong nhiều ngành nghề cùng chia sẻ, liên kết và phấn đấu vì sự phát triển của Hội viên, hoạt động sản xuất - kinh doanh đúng pháp luật, góp phần nâng cao năng lực của từng doanh nghiệp.

Thời gian qua, Hội Doanh nghiệp nữ Nghệ An đã có nhiều đóng góp quan trọng vào sự tăng trưởng của nền kinh tế tỉnh Nghệ An nói riêng và đất nước nói chung. Cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân nữ Nghệ An không chỉ nỗ lực, cố gắng vượt qua nhiều khó khăn, thử thách mà còn luôn tiên phong trong mở rộng sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế - xã hội của đất nước.

Hiện nay, rất nhiều nữ doanh nhân Nghệ An đã xây dựng được những thương hiệu nổi tiếng trong nước như nước mắm Cửa Hội, đá granit… Việc tạo ra các thương hiệu có tiếng vang lớn trên thị trường của các doanh nhân nữ là tín hiệu đáng mừng, thể hiện chủ trương cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển doanh nghiệp của Chính phủ đã từng bước đi vào cuộc sống, tạo được niềm tin trong kinh doanh.

Để đạt được những thành tựu to lớn đó, Hội Doanh nhân nữ Nghệ An được lãnh đạo chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất trong mọi hoạt kinh doanh, sản xuất. Đặc biệt, tỉnh Nghệ An đã ban hành nhiều chỉ thị để tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm hoàn thiện môi trường đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp.

Cải thiện môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn, minh bạch và thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư. Triển khai thống nhất, đồng bộ, có hiệu quả mang tính liên ngành giữa các cơ quan nhà nước với nhau; nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức của cán bộ công chức Nhà nước trong thực thi nhiệm vụ.

Trao đổi với pv, ông Nguyễn Xuân Đường, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết: “Hội Doanh nghiệp nữ Nghệ An có vị trí, vai trò quan trọng trong cơ cấu nền kinh tế của tỉnh. Với sự chỉ đạo, trợ giúp có hiệu quả của các cấp, ngành từ Trung ương, địa phương cùng với sự nỗ lực của doanh nghiệp, doanh nhân nên thời gian qua, hầu hết các doanh nghiệp thuộc Hội đều khẳng định được mình, đem lại hiệu quả rõ nét”.

Phú Cát

Nguồn TBDN: http://tbdn.com.vn//hoi-doanh-nghiep-nu-nghe-an-hoi-nhap-cung-dat-nuoc_n41815.html