Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Phú Yên với việc nâng cao chất lượng hoạt động

Ngày 11/1, Hội Doanh nhân trẻ (DNT) tỉnh Phú Yên tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2022.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên và lãnh đạo Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng BCH Hội DN trẻ Phú Yên nhiệm kỳ I

Dự đại hội có các đồng chí: Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Hữu Thế, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Trung ương Hội DNT Việt Nam, Hội DNT nhiều tỉnh, thành phố cùng đông đảo hội viên Hội DNT tỉnh Phú Yên.

Trong nhiệm kỳ 2015-2018, Hội DNT tỉnh đã có những bước phát triển quan trọng cả về số lượng và chất lượng, nhất là sau khi Ban chấp hành được kiện toàn từ đầu năm 2018. Đến nay, qua 3 lần kết nạp, Hội đã phát triển thêm 39 hội viên, nâng tổng số hội viên lên 122 người. Doanh thu hàng năm của hội viên Hội DNT tỉnh ước đạt 2.800 tỉ đồng, giải quyết việc làm cho trên 3.000 người, với mức lương bình quân trên 4,5 triệu đồng/người/tháng.

Với phương châm “Đối tác tin cậy - Tương lai vững chắc”, thời gian qua, Hội DNT Phú Yên đã tổ chức nhiều hoạt động như tổ chức các chương trình khảo sát, xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh. Chương trình hội viên ưu tiên sử dụng sản phẩm của nhau tiếp tục được triển khai hiệu quả. Hội cũng tổ chức nhiều chương trình nhằm xây dựng và phát triển nguồn nhân lực như hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về Thương hiệu & Truyền thông; cuộc thi Ý tưởng Khởi nghiệp Phú Yên 2018…

Vừa qua, 2 doanh nghiệp là hội viên Hội DNT tỉnh Phú Yên đã đạt Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt 2018; 2 hội viên vinh dự nhận được giải thưởng “Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc Toàn quốc 2018” trong đó có 1 hội viên nằm trong “Top 10 Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc Toàn quốc 2018”.

Trong nhiệm kỳ 2019-2022, Hội DNT tỉnh Phú Yên sẽ tăng cường đoàn kết, tập hợp phát triển đội ngũ DNT tỉnh và nâng cao chất lượng hoạt động Hội theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, thiết thực đối với hội viên; đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp, hội viên nhanh chóng tiếp cận thông tin kinh doanh, công nghệ tiên tiến để nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng tầm thương hiệu nhằm phát triển doanh nghiệp bền vững, chủ động hội nhập quốc tế, góp phần vào sự phát triển KT – XH địa phương. Hội cũng chú trọng xây dựng các chương trình cụ thể cho việc ươm tạo thế hệ doanh nhân trẻ khởi nghiệp sáng tạo, tận dụng thời cơ của cách mạng công nghiệp 4.0.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hữu Thế đánh giá cao những thành quả đạt được của Hội DNT tỉnh Phú Yên trong việc phát triển phong trào hội, góp phần phát triển KT – XH của tỉnh. Trong thời gian tới, đồng chí Trần Hữu Thế đề nghị hội cần phát huy hơn nữa vai trò của mình trong việc mở rộng, gắn kết hội viên, cùng nhau phát triển doanh nghiệp phát triển bền vũng. UBND tỉnh sẵn sàng hỗ trợ Hội DNT tỉnh Phú Yên trong việc mở các tọa đàm, tập huấn đào tạo năng lực doanh nghiệp, doanh nhân..

Tại đại hội, các hội viên cũng đã bầu ra ban chấp hành Hội DNT tỉnh nhiệm kỳ 2019-2022. Theo đó, ban chấp hành mới gồm 22 người do ông Nguyễn Huỳnh Vĩnh Huy làm chủ tịch hội.

Dịp này, UBND tỉnh và Trung ương Hội DNT Việt Nam tặng bằng khen cho ban chấp hành Hội NDT tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ IV; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào công tác hội DNT trong nhiệm kỳ qua.

Anh Đặng Hồng Anh – Chủ tịch Hội DNT Việt Nam trao kỷ niệm chương và giấy khen cho các chủ dự án đoạt giải cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp 2018

* Tổng kết cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp 2018

Hội DNT tỉnh Phú Yên đã tổng kết và trao kỷ niệm chương và giấy khen cho các dự án đạt giải trong cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp 2018 do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Phú Yên phối hợp cùng Hội DNT tỉnh tổ chức.

Giải Nhất thuộc về nhóm tác giả Ngô Huỳnh Ngọc Khánh, Đoàn Vĩnh Phú với dự án iNut Platform - Hệ sinh thái IoT – Kết nối thông minh chi tiết từ sản phẩm và khách hàng của bạn để mở cửa Internet of Things cho bạn và doanh nghiệp

Giải Nhì thuộc về tác giả Lê Văn Khương với dự án Khởi nghiệp từ Hoa Lan; đồng giải ba thuộc về tác giả Phạm Ngọc Vũ với dự án Chiếc nôi di động và dự án "Vó ngựa An Hiệp" của nhóm tác giả Kiều Thị Diễm My, Lê Quốc Huy cùng 7 dự án tiềm năng lọt vào vòng chung kết.

KHÁNH HOÀNG

Nguồn Người Làm Báo: http://nguoilambao.vn/hoi-doanh-nghiep-tre-tinh-phu-yen-voi-viec-nang-cao-chat-luong-hoat-dong-n11973.html