Hội Doanh nhân người Việt tại Italy góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế

Hội Doanh nhân người Việt tại Italy tăng cường hỗ trợ giúp đỡ các hội viên và cung cấp thông tin, nhu cầu thị trường cho doanh nghiệp hai nước Việt Nam và Italy trong hợp tác kinh doanh và đầu tư.

hội Doanh nhân người Việt tại Italy chụp ảnh lưu niệm với Đại biểu tham dự Đại hội. (Ảnh: Huy Thông/Vietnam+)

hội Doanh nhân người Việt tại Italy chụp ảnh lưu niệm với Đại biểu tham dự Đại hội. (Ảnh: Huy Thông/Vietnam+)

Ngày 23/11, tại thủ đô Rome, với hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Italy, Hội Doanh nhân người Việt tại Italy đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội Doanh nhân người Việt tại Italy lần thứ hai nhiệm kỳ 2018-2021.

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn và làm việc tích cực, Đại hội đã tổng kết quá trình hoạt động của Hội trong những năm qua và đề ra phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ mới với mục tiêu xây dựng Hội ngày càng vững mạnh, tăng cường hỗ trợ giúp đỡ nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế tại Italy, đóng góp tích cực vào hoạt động hợp tác kinh tế, trao đổi thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Italy.

Ông Phạm Văn Hồng, Chủ tịch Hội doanh nhân Việt Nam tại Italy nhiệm kỳ 2011-2018, cho biết được thành lập từ năm 2011, trong những năm qua, Hội Doanh nhân người Việt tại Italy đã không ngừng mở rộng, thu hút nhiều thành viên mới, trong đó có cả thành viên là người Italy; tăng cường hoạt động giao lưu, liên kết với các tổ chức, doanh nghiệp Italy, các Hội doanh nhân Việt Nam tại các nước châu Âu khác, tăng cường hỗ trợ giúp đỡ các hội viên đồng thời cung cấp thông tin, nhu cầu thị trường cho doanh nghiệp hai nước Việt Nam và Italy trong hợp tác kinh doanh và đầu tư.

Phát biểu tại Đại hội, Đại sứ Việt Nam tại Italy Cao Chính Thiện đánh giá Hội Doanh nhân người Việt tại Italy là tổ chức hội đoàn nòng cốt của cộng đồng người Việt Nam tại Italy. Trong những năm qua, Hội đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc xây dựng và phát triển cộng đồng người Việt Nam tại Italy và góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước Việt Nam và Italy.

Đại sứ mong muốn Hội tiếp tục nâng cao vai trò, tăng cường tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hướng về quê hương đất nước, góp phần phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế của Việt Nam.

Đại hội cũng đã bầu ra Ban chấp hành Hội Doanh nhân người Việt tại Italy nhiệm kỳ 2018-2021 gồm chín thành viên. Bà Huỳnh Thu Trang được bầu giữ chức Chủ tịch nhiệm kỳ 2018-2021./.

Ngự Bình-Quang Thanh-Huy Thông (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/hoi-doanh-nhan-nguoi-viet-tai-italy-gop-phan-thuc-day-hop-tac-kinh-te/536659.vnp