Hội Doanh nhân nữ Thái Bình: Tiếp tục đổi mới, xây dựng hội vững mạnh

Ngày 14/11/2019, Đại hội Hội Doanh nhân nữ Thái Bình khóa III, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã bầu Ban Chấp hành khóa III, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Hoàng Giang phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Hoàng Giang phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Nhiệm kỳ 2014 - 2019, Hội Doanh nhân nữ Thái Bình đã xây dựng ngôi nhà chung đoàn kết, thân ái, đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới, hội nhập phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hội đã làm tốt vai trò quảng bá, xây dựng thương hiệu cho các thành viên, góp phần xây dựng môi trường sản xuất kinh doanh lành mạnh và hiệu quả trong các doanh nghiệp; đồng thời phát huy được tinh thần tương thân, tương ái, chia sẻ của các doanh nhân, doanh nghiệp đối với xã hội. Hoạt động của Hội và các doanh nhân nữ đã khẳng định được vị thế của phụ nữ trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, khẳng định được vai trò của phụ nữ đối với xã hội.

Nhiều doanh nghiệp tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tích cực trong công tác Hội như Công ty CP Du lịch và Thương mại Hải Bình, Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng, Công ty CP Tam Kỳ, Doanh nghiệp Tây An, Công ty TNHH Thắng Liên, Công ty TNHH In Thành Trung, Công ty TNHH Hồng Phúc, Công ty TNHH sản xuất Thương mại và Dịch vụ Vinaza, Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Hảo Mùi, Công ty TNHH Hoa Việt, Công ty An Thái, Công ty TNHH Thương mại Phấn Nụ, Công ty TNHH Thương mại Liên Hoàng Hải, Công ty TNHH Điện cơ Aidi,…

Hội Doanh nhân nữ Thái Bình tích cực tham gia xây dựng quỹ “Vì Người nghèo”, quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, quỹ “Vì người tàn tật và nạn nhân chất độc da cam đioxin", quỹ "Trái tim nhân ái", tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn khi Tết đến xuân về. Tích cực xây dựng nhà tình thương, tặng quà cho thương binh nặng và gia đình chính sách, tặng vật tư sản xuất nông nghiệp cho nông dân nghèo,... với tổng số tiền trên 6 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, phối hợp với Hội bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và Báo Thái Bình tổ chức chương trình giao lưu Trái tim nhân ái lần thứ II năm 2018 và đã nhận được sự ủng hộ của rất nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm với số tiền gần 5 tỷ đồng.

Nhiệm kỳ 2019-2024, Hội Doanh nhân nữ Thái Bình tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức hội vững mạnh là ngôi nhà chung để các doanh nhân nữ tham gia sinh hoạt, chia sẻ, giúp đỡ nhau, liên kết hợp tác trong sản xuất kinh doanh. Thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa các cấp ủy, chính quyền tới các doanh nhân nữ nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hiệu quả, đóng góp tích cực cho xã hội; vận động các doanh nghiệp chấp hành tốt chủ trương, chính sách của đảng, luật pháp của nhà nước, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân góp phần xây dựng cộng đồng doanh nghiệp ngày càng đoàn kết phát triển.

Vận động hội viên tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện xã hội, tham gia các hoạt động do địa phương tổ chức như ủng hộ nạn nhân chất độc da cam điôxin, trẻ mồ côi người khuyết tật, hỗ trợ người nghèo vươn lên thoát nghèo, giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó và ủng hộ đồng bào bị thiên tai.... góp phần nâng cao trách nhiệm hình ảnh nữ doanh nhân và vị thế của Hội Doanh nhân nữ Thái Bình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Hoàng Giang ghi nhận và biểu dương những thành tích của Hội Doanh nhân nữ Thái Bình đã đạt được trong suốt nhiệm kỳ qua. Đồng chí cũng đưa ra bốn nhiệm vụ trọng tâm, góp phần giúp mục tiêu, phương hướng của Hội thành công tốt đẹp. Hội cần tiếp tục phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể gắn với thực hiện các chương trình KT-XH trọng tâm của tỉnh; Tranh thủ sự giúp đỡ của các cơ quan Trung ương, các sở, ban, ngành trong đào tạo, tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp; Không ngừng nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp; Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hội viên tích cực nghiên cứu, đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải tặng bức trướng cho Hội Doanh nhân nữ Thái Bình.

UBND tỉnh Thái Bình cũng cam kết tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai, tài chính,... tích cực cải thiện môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn, minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi cho các loại hình doanh nghiệp phát triển.

Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải tặng bức trướng cho Hội Doanh nhân nữ Thái Bình. Hội Doanh nhân nữ Thái Bình và nhiều hội viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tích cực trong công tác Hội được nhận Bằng khen của UBND tỉnh Thái Bình và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Trong Đại hội, Hội Doanh nhân nữ Thái Bình đã trao 80 suất quà trị giá 40 triệu đồng cho các nạn nhân chất độc da cam dioxin và trẻ mồ côi. Chủ tịch Hội Hoàng Thị Hồng trao tặng 41 triệu đồng cho trẻ mồ côi, học sinh nghèo vượt khó.

Cũng tại Đại hội lần này đã bầu Ban Chấp hành khóa III, nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 13 ủy viên, đồng chí Hoàng Thị Hồng được bầu tái giữ chức Chủ tịch Hội Doanh nhân nữ Thái Bình khóa III.

Mạnh Tùng - Phương Liên

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/hoi-doanh-nhan-nu-thai-binh-tiep-tuc-doi-moi-xay-dung-hoi-vung-manh-d110959.html