Hội Doanh nhân Trẻ Đà Nẵng đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Sáng 15/9, tại nhà hát Trưng Vương (Đà Nẵng), Hội Doanh nhân Trẻ (DNT) Đà Nẵng tổ chức Đại hội VI Hội Doanh nhân Trẻ TP Đà nẵng nhiệm kỳ 2018 – 2021 và lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Đại hội lần thứ VI - nhiệm kỳ 2018 - 2021 Hội Doanh nhân Trẻ Đà Nẵng

Qua 18 năm hình thành và phát triển, từ khi thành lập với hơn 50 hội viên, đến nay, Hội DNT Đà Nẵng là “ngôi nhà chung” của gần 600 thành viên là các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Nhiệm kỳ 2015 – 2018, các thành viên của Hội đã tạo việc làm cho hơn 50.000 lao động, đồng hành cùng chính sách an sinh của chính quyền thành phố, thực hiện các chương trình hướng về cộng đồng với tổng trị giá gần 16 tỷ đồng.

Với tinh thần đoàn kết, cùng hỗ trợ, liên kết với nhau để phát triển, thông qua nhiều chương trình hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn, đào tạo, ….Hội đã hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế và xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp hội viên trên địa bàn thành phố; bên cạnh đó, nâng cao và phát huy sức mạnh đoàn kết, cùng hội nhập trong bối cảnh quốc tế hội nhập sâu rộng. Đặc biệt, với vai trò là một hiệp hội doanh nghiệp, Hội đã chung sức xây dựng thành phố Đà Nẵng trên tinh thần doanh nghiệp mạnh – thành phố mạnh.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ khẳng định Hội DNT Đà Nẵng trong thời gian qua đã phát huy được vai trò đoàn kết các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, ra sức kinh doanh góp phần phát triển kinh tế thành phố. Hội cũng đã câng cao được năng lực cạnh tranh cho hội viên, xây dựng môi trường liên doanh, liên kết kinh doanh, góp phần chung tay cùng thành phố đảm bảo an sinh xã hội thông qua các hoạt động vì cộng đồng. Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đề nghị các Hội viên của Hội DNT, trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cần phải chủ động thay đổi, tái cấu trúc doanh nghiệp, bởi doanh nghiệp không có sự lựa chọn nào khác là phải hòa mình vào dòng chảy để hội nhập, vấn đề chỉ là nhanh hay chậm. Nếu đứng ngoài, hoặc tìm hướng đi khác hay đi ngược lại với xu thế của cuộc CMCN 4.0 chắc chắn doanh nghiệp sẽ bị đào thải. Đồng thời mong muốn Hội DNT sẽ đồng hành cùng thành phố tìm kiếm cách thức phù hợp nhất để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển.

Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Võ Công Trí thừa ủy quyền Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Hội Doanh nhân Trẻ Đà Nẵng

Với những nỗ lực và cống hiến cho sự phát triển kinh tế - xã hội của TP Đà Nẵng nói riêng và xã hội nói chung, Hội DNT Đà Nẵng vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng.

Đại hội cũng đã bầu nhân sự ban chấp hành Hội DNT Đà Nẵng khóa VI – nhiệm kỳ 2018 – 2021 với 60 thành viên. Trong đó, 30 Ủy viên BCH, 21 Ủy viên Ban Thường vụ, 8 Phó Chủ tịch. Tân chủ tịch Hội DNT Đà Nẵng nhiệm kỳ 2018 – 2021 là ông Hà Đức Hùng – Giám đốc Công ty CP Cơ khí Hà Giang Phước Tường.

Vũ Lê

Nguồn Công Thương: http://congthuong.vn/hoi-doanh-nhan-tre-da-nang-don-nhan-huan-chuong-lao-dong-hang-nhi-108835.html