Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam mong muốn sớm ra mắt câu lạc bộ báo chí

Tại buổi gặp mặt báo chí ngày 18/11, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam (DNTVN) bày tỏ mong muốn câu lạc bộ báo chí sẽ sớm được thành lập để kết nối và chia sẻ hoạt động Hội với các cơ quan thông tấn, báo chí.

Đặng Xuân Huy, Phó Chủ tịch Hội DNTVN phát biểu tại buổi gặp mặt báo chí

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, ông Đặng Xuân Huy, Phó Chủ tịch Hội DNTVN cho biết, tới đây, Hội DNTVN sẽ xây dựng và phát triển tổ chức theo hướng chuyên nghiệp, trong đó tập trung mở rộng và phát triển tổ mô hình CLB trực thuộc và Cụm Doanh nhân trẻ; xây dựng App Doanh nhân trẻ để tích hợp hoạt động hơn 10.000 hội viên tại 63 tỉnh, thành phố. Mục tiêu của việc xây dựng App là kết nối thông tin, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, tạo lập môi trường giao thương cho các hội viên, trao đổi thông tin về sản phẩm, dịch vụ, liên kết cùng phát triển.

Trao đổi với báo chí, ông Trần Anh Vương, Phó Chủ tịch Hội cũng bày tỏ mong muốn, cùng với 12 câu lạc bộ trực thuộc Hội đang hoạt động rất hiệu quả, câu lạc bộ báo chí sẽ sớm được thành lập để đẩy mạnh công tác thông tin tuyền truyền cho các hoạt động hội doanh nhân trẻ Việt Nam cũng như đảm bảo tính xác thực của thông tin, tạo điều kiện tốt nhất để Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và các cơ quan thông tấn báo chí hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Ông Trần Anh Vương, Phó Chủ tịch Hội cho rằng, nếu được sự đồng thuận của các cơ quan báo chí, CLB báo chi của Hội sẽ sớm ra mắt

"Thường trực Đoàn Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam thống nhất định kỳ 3 hoặc 6 tháng/lần tổ chức buổi gặp mặt với các cơ quan thông tấn, báo chí để trao đổi kịp thời và chính thức các thông tin về Hội cũng như ghi nhận những ý kiến đóng góp của các cơ quan truyền thông cho sự phát triển Hội. Đặc biệt trong nhiệm kỳ mới, Hội cũng đẩy mạnh các hoạt động hợp tác chiến lược truyền thông dài hạn với các đơn vị truyền thông nhằm đảm bảo thông tin về Hội được xuyên suốt, đảm bảo chất lượng và có độ phủ sóng cao. Việc nâng cao chất lượng thông tin và hình ảnh của Hội trên phương tiện thông tin truyền thông sẽ góp phần quan trọng nâng cao hình ảnh Hội và là nguồn cổ vũ động viên quan trọng để doanh nhân trẻ phát triển, cống hiến cho đất nước". Ông Vương cho biết.

Đóng góp ý kiến cho Hội về vấn đề này, hầu hết các phóng viên báo chí đều cho rằng việc thành lập CLB báo chí là cần thiết, tuy nhiên cần có quy chế hoạt động chặt chẽ, bởi CLB này không đơn thuần chỉ là hoạt động của các hội viên mà còn là nơi phát ngôn chính thống, nơi cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác của Hội.

HOA ĐINH

Thành lập năm 1993, từ một Câu lạc bộ Doanh nghiệp trẻ với 15 hội viên ban đầu, sau 25 năm hình thành và phát triển, đến nay Hội DNTVN đã có hơn 10 ngàn hội viên ở khắp các tỉnh thành trong cả nước. Các hoạt động của Hội đã góp phần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đội ngũ doanh nhân trẻ đối với tương lai phát triển của đất nước, khơi dậy ý chí và khát vọng lập nghiệp, làm giàu bằng con đường chính đáng của thế hệ thanh niên thời kỳ đổi mới và hội nhập.

Hội đã góp phần tạo nên một thế hệ doanh nhân mới của đất nước có trí tuệ, khát vọng làm giàu chính đáng, đã và đang là những hạt nhân đi đầu trong cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam, nắm giữ các cương vị lãnh đạo chủ chốt trong các doanh nghiệp lớn của quốc gia. Các doanh nghiệp của hội viên đã tạo việc làm cho trên 3 triệu lao động, tổng doanh thu hàng năm đạt trên 25 tỷ USD.

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/hoi-doanh-nhan-tre-viet-nam-mong-muon-som-ra-mat-cau-lac-bo-bao-chi-18228.html