Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn về xung đột tại Ga-da

Ngày 16-5, Hội đồng Bảo an (HÐBA) Liên hợp quốc (LHQ) tổ chức cuộc họp khẩn thứ ba trong một tuần qua, thảo luận về căng thẳng leo thang giữa I-xra-en và Pa-le-xtin.

Ngày 16-5, Hội đồng Bảo an (HÐBA) Liên hợp quốc (LHQ) tổ chức cuộc họp khẩn thứ ba trong một tuần qua, thảo luận về căng thẳng leo thang giữa I-xra-en và Pa-le-xtin.

Cuộc họp được tổ chức trực tuyến, có sự tham dự của Tổng Thư ký LHQ A.Gu-tê-rét, cùng các đại diện Pa-le-xtin, I-xra-en, Gioóc-đa-ni, Ai Cập, Liên đoàn A-rập (AL)... Tổng Thư ký LHQ A.Gu-tê-rét yêu cầu chấm dứt bạo lực ngay lập tức và nhấn mạnh, LHQ đang tích cực trao đổi với tất cả các bên để đạt được lệnh ngừng bắn. Các nước thành viên HÐBA cũng bày tỏ lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng; lên án việc sử dụng bạo lực bừa bãi và kêu gọi các bên tôn trọng luật pháp quốc tế...

* Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ, Ðại sứ Ðặng Ðình Quý nêu bật quan điểm của Việt Nam lo ngại về căng thẳng leo thang giữa I-xra-en và Pa-le-xtin, lên án các vụ tiến công nhằm dân thường và các kết cấu hạ tầng dân sự. Ðại sứ nhấn mạnh cần thiết chấm dứt mọi hành động bạo lực và tìm giải pháp cho nguyên nhân gốc rễ của xung đột. Việt Nam kêu gọi cộng đồng quốc tế gia tăng nỗ lực nhằm tránh nguy cơ xảy ra chiến tranh ở Ga-da, giải quyết xung đột bằng biện pháp hòa bình, thực hiện giải pháp hai nhà nước...

* Ðiều phối viên đặc biệt của Tổng Thư ký LHQ cho biết, từ ngày 10-5 đến nay phía I-xra-en đã thực hiện 950 cuộc tiến công vào Ga-da, làm ít nhất 180 người Pa-le-xtin chết và 1.200 người bị thương. Khoảng 40 trường học và bốn bệnh viện bị phá hủy hoàn toàn hoặc một phần; 18 tòa nhà bị phá hủy và hơn 350 tòa nhà bị hư hại; hơn 34.000 người mất nhà ở. Về phía I-xra-en, đã có chín người chết do các vụ phóng rốc-két từ dải Ga-da.

* Cùng ngày, Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao trực tuyến khẩn cấp, theo đề nghị của A-rập Xê-út, thảo luận về xung đột I-xra-en - Pa-le-xtin. Hội nghị lên án các cuộc tiến công của I-xra-en vào dải Ga-da, kêu gọi cộng đồng quốc tế có hành động buộc I-xra-en chấm dứt bạo lực đối với dân thường Pa-le-xtin. OIC bác bỏ biện pháp dùng vũ lực của I-xra-en nhằm trục xuất người Pa-le-xtin khỏi nơi ở tại Ðông Giê-ru-xa-lem.

* Phát biểu tại các cuộc họp của HÐBA và OIC, Bộ trưởng Ngoại giao Pa-le-xtin A.Ma-li-ki cáo buộc I-xra-en "phạm tội ác chiến tranh và chống loài người"; kêu gọi OIC có hành động tại HÐBA, Ðại hội đồng LHQ, Hội đồng Nhân quyền LHQ và các tòa án quốc tế, nhằm chống lại hành động bạo lực của I-xra-en nhằm người A-rập...

* Tại cuộc họp HÐBA, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh, cần thiết nhanh chóng có lệnh ngừng bắn, chấm dứt bạo lực giữa I-xra-en và Pa-le-xtin. Bắc Kinh đưa ra đề xuất 4 điểm, gồm ngừng bắn và chấm dứt bạo lực là ưu tiên cao; hỗ trợ nhân đạo là yêu cầu cấp thiết; hỗ trợ của quốc tế là nghĩa vụ; và giải pháp hai nhà nước là nền tảng.

* Các nhà lãnh đạo ba nước ASEAN gồm Bru-nây, Ma-lai-xi-a và In-đô-nê-xi-a ngày 16-5 ra tuyên bố chung lên án mạnh mẽ các hành vi bạo lực của I-xra-en đối với người dân Pa-le-xtin, đồng thời bày tỏ quan ngại sâu sắc về sự chiếm đóng trái phép của I-xra-en tại Bờ Tây, gồm cả Ðông Giê-ru-xa-lem. Ba nước kêu gọi các bên ngừng tiến công chống dân thường và duy trì luật pháp quốc tế.

* Thứ trưởng Ngoại giao Nga X.Ve-rơ-si-nin kêu gọi nhóm Bộ Tứ Trung Ðông (gồm LHQ, EU, Nga và Mỹ) nhanh chóng tổ chức họp cấp bộ trưởng, thúc đẩy ngừng bắn ngay lập tức. Nhà ngoại giao Nga cũng khẳng định, Mát-xcơ-va sẵn sàng tổ chức đàm phán trực tiếp giữa các nhà lãnh đạo I-xra-en - Pa-le-xtin.

* Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập X.Su-cri cho biết, Cai-rô đang nỗ lực nhằm đạt được lệnh ngừng bắn, chấm dứt xung đột giữa I-xra-en và phong trào Ha-mát, cũng như bạo lực tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Pa-le-xtin. Trong khi đó, quan sát viên thường trực của AL tại LHQ kêu gọi Mỹ tích cực hơn trong tiến trình hòa bình Trung Ðông và từ bỏ lập trường thiên vị I-xra-en.

* Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ A.Blin-ken có các cuộc điện đàm riêng rẽ với những người đồng cấp Ai Cập, Ca-ta, A-rập Xê-út, thảo luận về tình trạng bạo lực ở Bờ Tây và dải Ga-da. Quan chức ngoại giao Mỹ nhấn mạnh tính cấp thiết đạt được lệnh ngừng bắn, khẳng định Mỹ tiếp tục hợp tác với khu vực và quốc tế trong nỗ lực này.

* Bộ trưởng Ngoại giao Ðức đề xuất ý tưởng ba bước nhằm hạ nhiệt xung đột có nguy cơ bùng nổ diện rộng, gồm ngừng tiến công bằng tên lửa; chấm dứt bạo lực; trở lại đàm phán về xây dựng lòng tin giữa I-xra-en và Pa-le-xtin và về giải pháp hai nhà nước.

* Trong khi đó, trên truyền hình ngày 16-5, Thủ tướng I-xra-en B.Nê-ta-ni-a-hu tuyên bố, các cuộc không kích và bắn pháo vào dải Ga-da sẽ tiếp tục chừng nào còn cần thiết. Cùng ngày, I-xra-en tiến công mục tiêu được cho là nhà riêng của thủ lĩnh Ha-mát ở Ga-da, sau khi Ha-mát phóng hơn 100 quả rốc-két về phía I-xra-en. Rạng sáng 17-5, máy bay chiến đấu của I-xra-en tiếp tục không kích dữ dội nhiều địa điểm tại thành phố Ga-da. Theo AP, nhiều tiếng nổ đã làm rung chuyển thành phố này trong khoảng 10 phút.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/thegioi/hoi-dong-bao-an-lien-hop-quoc-hop-khan-ve-xung-dot-tai-ga-da-646518/