Hội đồng Bảo an thảo luận vấn đề sử dụng vũ khí hóa học ở Syria

Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) công bố báo cáo cho thấy khả năng có một cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học trong trận giao tranh để kiểm soát phía Đông Ghouta vào ngày 7/4/2018.

Điều trị cho người dân Syria nghi bị nhiễm khí độc trong vụ tấn công được cho là sử dụng vũ khí hóa học ở Đông Ghouta, Syria. (Nguồn: AFP/ TTXVN)

Điều trị cho người dân Syria nghi bị nhiễm khí độc trong vụ tấn công được cho là sử dụng vũ khí hóa học ở Đông Ghouta, Syria. (Nguồn: AFP/ TTXVN)

Ngày 6/3, Hội đồng Bảo an đã triệu tập phiên họp kín để thảo luận những phát hiện mới nhất của Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) - cơ quan giám sát vũ khí hóa học toàn cầu, ở Syria.

OPCW công bố báo cáo cho thấy khả năng có một cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học trong trận giao tranh để kiểm soát phía Đông Ghouta vào ngày 7/4/2018.

Theo OPCW, chất clo đã được tìm thấy trong các mẫu xét nghiệm, được lấy khoảng 2 tuần sau khi diễn ra cuộc giao tranh giữa quân đội Chính phủ Syria và lực lượng đối lập ở Đông Ghouta.

Vào thời điểm đó, Chính phủ Syria đã bác bỏ mọi cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học.

Trong khi đó, Mỹ cùng với Pháp và Anh đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các căn cứ quân sự và các cơ sở của Syria./.

Hữu Thanh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/hoi-dong-bao-an-thao-luan-van-de-su-dung-vu-khi-hoa-hoc-o-syria/556480.vnp