Hội đồng duyệt phim nhận sai khi để 'lọt' hình ảnh đường lưỡi bò

Mới đây, nhiều khán giả đã phản ánh về việc bộ phim hoạt hình 'Everest: Người tuyết bé nhỏ' đang công chiếu tại Việt Nam xuất hiện hình ảnh bản đồ đường lưỡi bò, ngay sau đó các cơ quan chức năng đã lên tiếng xác minh thông tin.

Trao đổi với Zing.vn vào chiều 14/10, biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát – thành viên Hội đồng duyệt phim quốc gia cho biết: “Chủ tịch Hội đồng duyệt phim cũng đã phát biểu là hội đồng nhận sai sót và trách nhiệm về việc phim Everest - Người tuyết bé nhỏ ra rạp Việt Nam".

Bà Ngát cũng cho biết bản thân rất buồn, đang bị ốm nhưng phải đọc rất nhiều bình luận nặng nề của nhiều người trên mạng xã hội.

“Chúng tôi thực sự rất khổ. Bản thân tôi cũng không muốn ngồi hội đồng, từng xin rút vì quá vất vả. Chúng tôi cũng làm việc rất căng thẳng khi duyệt phim. Mỗi buổi phim duyệt như vậy cũng chỉ được lương là 150.000 đồng, ngoài ra không có gì khác", bà Ngát nói thêm.

Hội đồng gồm 11 thành viên, hoạt động theo nhiệm kỳ, có trách nhiệm tư vấn cho lãnh đạo Cục Điện ảnh ra quyết định cấp phép phổ biến và phát hành phim.

Trong số 11 vị này, có nhiều chuyên gia trong lĩnh vực điện ảnh. Bên cạnh đó, theo lãnh đạo Cục Điện ảnh, hội đồng còn có cả đại diện của Tổng Cục Chính trị và Ban Tuyên giáo Trung ương.

Cùng ngày, Công ty CJ CGV Việt Nam đã gửi thông cáo báo chí liên quan đến việc phát hành phim hoạt hình "Everest - Người tuyết bé nhỏ".

"Với tư cách là nhà phát hành, CGV nghiêm túc nhận khuyết điểm do sơ suất trong quá trình phát hành phim, nhận thấy đây là một vấn đề nghiêm trọng, CGV gửi lời xin lỗi đến khán giả Việt Nam và sẽ tuân thủ ý kiến chỉ đạo từ cơ quan quản lý nhà nước".

Trước đó, chiều 14/10 ông Nguyễn Thái Bình, Chánh văn phòng, người phát ngôn của Bộ VHTTDL đã trả lời về sự việc bộ phim hoạt hình “Người tuyết bé nhỏ” xuất hiện hình ảnh đường lưỡi bò.

Theo đó, ông Bình cho biết, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện ngay lập tức chỉ đạo những đơn vị liên quan kiểm tra lại nội dung bản cấp phép phổ biến phim và cũng như quy trình cấp phép phổ biến phim hoạt hình “Người tuyết bé nhỏ” và báo cáo Bộ trưởng trong thời gian sớm nhất.

Cũng theo ông Nguyễn Thái Bình, trong buổi chiều ngày 14/10 Cục Điện ảnh đã tổ chức xem lại bộ phim đang lưu chiểu tại Cục Điện ảnh để làm rõ trách nhiệm Hội đồng duyệt phim, tập thế, cá nhân liên quan khi tham mưu cấp phép, phổ biến phim, theo VOV.

PV

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/van-hoa/hoi-dong-duyet-phim-nhan-sai-khi-de-lot-hinh-anh-duong-luoi-bo-157167.html