Hội đồng Giáo sư ngành Khoa học quân sự khảo sát công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ tiến sĩ, giáo sư, phó giáo sư

Chiều 28-6, tại TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), Hội đồng Giáo sư ngành Khoa học quân sự tổ chức khảo sát công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ tiến sĩ, giáo sư, phó giáo sư tại Trường Sĩ quan Thông tin.

Thiếu tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Thiết Cương, Phó chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Khoa học quân sự chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị còn có thành viên Hội đồng Giáo sư ngành Khoa học quân sự; đại biểu Cục Nhà trường; về phía Trường Sĩ quan Thông tin có Đại tá, TS Lê Xuân Hùng, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Thông tin cùng các đồng chí trong ban giám hiệu, đại diện các cơ quan, khoa giáo viên trong toàn trường.

Đại tá, PGS, TS Trần Thanh Trung, Trưởng phòng Đào tạo, Trường Sĩ quan Thông tin báo cáo khái quát tình hình nhiệm vụ của nhà trường.

Đại tá, PGS, TS Trần Thanh Trung, Trưởng phòng Đào tạo, Trường Sĩ quan Thông tin báo cáo khái quát tình hình nhiệm vụ của nhà trường.

Trong những năm qua, Trường Sĩ quan Thông tin luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên phấn đấu trở thành tiến sĩ, giáo sư, phó giáo sư; đề ra các chủ trương biện pháp đồng bộ, nhằm từng bước chuẩn hóa trình độ theo chức danh, trọng tâm là đào tạo sau đại học và tạo nguồn cán bộ chất lượng cao.

Sau khi nghe lãnh đạo, Ban giám hiệu nhà trường báo cáo thực trạng những khó khăn, vướng mắc trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên trở thành tiến sĩ, giáo sư, phó giáo sư của Trường Sĩ quan Thông tin và khảo sát thực tế tại trường, Thiếu tướng, GS, TS Vũ Thiết Cương, Phó chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Khoa học quân sự khẳng định: Trường Sĩ quan Thông tin là một điểm sáng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ tiến sĩ, giáo sư, phó giáo sư của toàn quân và ghi nhận những kiến nghị đề xuất của nhà trường.

Thiếu tướng, GS, TS Vũ Thiết Cương, Phó chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Khoa học quân sự phát biểu kết luận tại buổi khảo sát.

Đồng thời, đề xuất những giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho nhà trường trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên, trở thành tiến sĩ, giáo sư, phó giáo sư trong thời gian tới, qua đó góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giáo dục, đào tạo trong tình hình mới.

Tin, ảnh: MAI VĂN - TUẤN ANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/hoi-dong-giao-su-nganh-khoa-hoc-quan-su-khao-sat-cong-tac-dao-tao-boi-duong-doi-ngu-tien-si-giao-su-pho-giao-su-698414