Hội đồng Hiến pháp Pháp xác nhận kết quả bầu cử tổng thống

Hội đồng Hiến pháp Pháp ngày 27/4 đã xác nhận kết quả cuộc bầu cử tổng thống, ông Emmanuel Macron là vị Tổng thống Pháp đầu tiên trong hai thập kỷ tái đắc cử nhiệm kỳ hai.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hội đồng Hiến pháp Pháp ngày 27/4 đã xác nhận kết quả cuộc bầu cử tổng thống vừa qua, theo đó, ông Emmanuel Macron tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai.

Theo Chủ tịch Hội đồng trên, Laurent Fabius, trong số 48.752.339 cử tri đăng ký đi bầu, có 35.096.478 cử tri đi bỏ phiếu. Như vậy, tỷ lệ cử tri không đi bầu là 28,01%.

Ông Macron đã giành chiến thắng trong vòng hai của cuộc bầu cử Tổng thống Pháp diễn ra vào ngày 24/4, với 58,6% số phiếu ủng hộ, trong khi lãnh đạo phe cực hữu Marine Le Pen giành được 41,4% số phiếu.

Ông Macron là vị Tổng thống Pháp đầu tiên trong hai thập kỷ tái đắc cử nhiệm kỳ hai.

Theo luật của Pháp, nhiệm kỳ thứ hai của ông Macron phải bắt đầu trước ngày 14/5./.

Minh Châu (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/hoi-dong-hien-phap-phap-xac-nhan-ket-qua-bau-cu-tong-thong/787185.vnp