Hội đồng hương Quảng Ninh khu vực phía Nam: Nhiều hoạt động hướng về quê hương

Hội đồng hương Quảng Ninh khu vực phía Nam là một 'mái nhà' quy tụ những người Quảng Ninh xa quê. Những năm qua, Hội đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của quê hương Quảng Ninh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh tiếp ông Trần Văn Đức, Chủ tịch Hội đồng hương Quảng Ninh khu vực phía Nam (bên trái) thăm, chúc Tết tỉnh Quảng Ninh ngày 05/01/2020. Ảnh: Nguyễn Thanh

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh tiếp ông Trần Văn Đức, Chủ tịch Hội đồng hương Quảng Ninh khu vực phía Nam (bên trái) thăm, chúc Tết tỉnh Quảng Ninh ngày 05/01/2020. Ảnh: Nguyễn Thanh

Chiều cuối năm, bên quán nướng hải sản ven sông Sài Gòn, thuộc đường Trần Não, quận 2 (TP Hồ Chí Minh), tôi vinh dự được cả Chủ tịch và Phó Chủ tịch và Thư ký Hội đồng hương tỉnh Quảng Ninh khu vực phía Nam tiếp. Câu chuyện của chúng tôi chủ yếu xoay quanh những thông tin về quê nhà, về những tình cảm của bà con Quảng Ninh nhớ về Vùng mỏ, về mùi mặn mòi của biển Hạ Long và hương vị tết Quảng Ninh.

Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Long (thứ năm, trái sang) trong một dịp cùng Hội đồng hương tỉnh Quảng Ninh khu vực phía Nam dâng hương tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại TP Hồ Chí Minh.

Ông Hoàng Văn Mão, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng hương tỉnh Quảng Ninh khu vực phía Nam hiện là Trưởng Văn phòng luật sư Hoàng Văn Mão (số 5, Phan Bội Châu, phường 2, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh). Đã xa quê, sống tại TP Hồ Chí Minh hàng chục năm nhưng nói chuyện với tôi, ông Mão vẫn giữ nguyên chất giọng của người Bình Ngọc (Móng Cái). Ông Mão cho biết, mỗi dịp tết, bà con Quảng Ninh trong đây đều đến thăm hỏi, chúc tết nhau. Trước tết, Hội tổ chức các cuộc thăm, tặng quà các đối tượng chính sách, sau tết tổ chức các chương trình gặp gỡ đầu xuân, giao lưu văn hóa, văn nghệ… Đây cũng là những dịp bà con trao đổi thông tin về quê hương.

Ông Trần Văn Đức, quê ở Trạo Hà, phường Đức Chính (Đông Triều), nay định cư ở quận 2 là Chủ tịch đời thứ 4 của Hội đồng hương tỉnh Quảng Ninh khu vực phía Nam.

Hội đồng hương tỉnh Quảng Ninh khu vực phía Nam hoạt động với tôn chỉ mục đích là nơi quy tụ những người con Quảng Ninh xa quê hương cùng bè bạn, họ hàng và những người yêu quý Quảng Ninh để tự hào về quê hương, phấn đấu giúp đỡ nhau trong cuộc sống, hướng về quê hương bằng những đóng góp, hoạt động thiết thực.Ông Đức cho biết, Hội đồng hương tỉnh Quảng Ninh khu vực phía Nam hiện nay có khoảng trên 4000 hộ, sinh sống rải rác tại TP Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Đông và miền Tây Nam Bộ, một số tỉnh khu vực Tây Nguyên. Ban Chấp hành Hội gồm có 29 thành viên, 1 chủ tịch và 3 phó chủ tịch. Các chi hội chia theo khu vực có chi hội Đông Triều – Uông Bí, Hạ Long – Hoành Bồ, Quảng Yên, Vân Đồn, Hải Ninh. Ngoài ra còn có Câu lạc bộ Đồng hương Quảng Ninh, Hội Tuổi trẻ Quảng Ninh tại TP Hồ Chí Minh và mới đây nhất đã thành lập Hội Phụ nữ Quảng Ninh tại TP Hồ Chí Minh tham gia sinh hoạt. Ông Đức cho biết, hôm thành lập Hội Phụ nữ Quảng Ninh tại TP Hồ Chí Minh có cả đại diện lãnh đạo tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Ninh vào dự, chúc mừng.

Đại diện Hội đồng hương tỉnh Quảng Ninh khu vực phía Nam tặng quà là 150 triệu đồng cho đội bóng đá Than Quảng Ninh tại sân Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh), ngày 22/06/2019. Ảnh: Nguyễn Quảng (CTV)

Những năm qua, Hội đồng hương tỉnh Quảng Ninh khu vực phía Nam đã có nhiều hoạt động hướng về quê hương Vùng mỏ như: Hỗ trợ 2 tỷ cho tỉnh khắc phục trận mưa lũ lịch sử năm 2015; tài trợ học bổng cho các học sinh nghèo, bảo vệ môi trường, trồng cây xanh ở đền Cửa Ông và khu di tích nhà Trần ở Đông Triều, tặng thưởng cho đội bóng đá Than Quảng Ninh 150 triệu trong dịp đội đá với đội TP Hồ Chí Minh (tháng 6/2019)… và thường xuyên tham gia cổ động hỗ trợ cho đội bóng. quảng bá giới thiệu hình ảnh về quê nhà mời gọi tham quan du lịch , giao lưu kết nối với quê hương qua việc tiếp đón hai chiều giữa HĐH và các tổ chức đoàn thể các địa phương trong tỉnh...

Một hai năm gần đây, những hoạt động hướng về quê hương của Hội đồng hương tỉnh Quảng Ninh khu vực phía Nam ngày càng nhiều, ý nghĩa hơn. Nổi bật như Hội đã thuê chuyến bay đầu tiên (khứ hồi) trong dịp khai trương Sân bay Vân Đồn (30/12/2018) để đưa trên 270 bà con Quảng Ninh về thăm quê hương; tham gia cùng tỉnh đón tiếp đoàn giáo chức TP Hồ Chí Minh và đoàn cựu học sinh miền Nam trở lại thăm Đông Triều - nơi trước đây họ đã được nuôi dưỡng và học tập. Hội đã kết nối với các Hội đồng hương Quảng Ninh tại các tỉnh, các tổ chức đoàn thể ở quê hương để tạo sự gắn kết gần gũi giữa bà con hội đồng hương với nhau và với quê hương.

Đại diện lãnh đạo Hội đồng hương tỉnh Quảng Ninh tặng hoa chúc mừng Hội Phụ nữ Quảng Ninh tại TP Hồ Chí Minh được thành lập, ngày 20/10/2019. Ảnh: Nguyễn Quảng (CTV)

Đặc biệt, nhiều doanh nhân là thành viên Hội đồng hương tỉnh Quảng Ninh khu vực phía Nam đã có nhiều hiến kế, đóng góp tâm huyết cho sự phát triển của quê hương Quảng Ninh. Gần đây nhất, ông Trần Văn Đức đã bay ra Quảng Ninh gặp gỡ lãnh đạo Sở Du lịch đề xuất tổ chức các hoạt động văn hóa, du lịch tầm cỡ tại TP Hồ Chí Minh với sự ủng hộ của các doanh nghiệp, thành viên Hội đồng hương tỉnh Quảng Ninh khu vực phía Nam nhằm quảng bá, giới thiệu về vùng đất và con người Quảng Ninh tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Ghi nhận những đóng góp ấy, nhiều lãnh đạo Hội và hội viên của Hội đã được UBND tỉnh Quảng ninh tặng bằng khen.

Ông Đức cho biết, khi còn công tác, ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh thường xuyên quan tâm tới tổ chức, hoạt động của Hội đồng hương tỉnh Quảng Ninh khu vực phía Nam. Những dịp Quảng Ninh có các sự kiện, ngày lễ, tết, bà con đồng hương phía Nam tổ chức kỷ niệm ông Long đều tranh thủ vào dự, gặp gỡ, thăm hỏi, động viên và biểu dương những việc làm tốt.

Năm 2020, Hội đồng hương tỉnh Quảng Ninh khu vực phía Nam xác định tiếp tục hoàn thiện tổ chức của hội, mở rộng sự kết nối với các ngành, tổ chức, đoàn thể của tỉnh Quảng Ninh với mục tiêu thắt chặt mối quan hệ của bà con đồng hương với quê hương bằng những việc làm cụ thể để góp phần làm rạng rỡ quê hương Quảng Ninh thân yêu.

Trần Minh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/202001/hoi-dong-huong-quang-ninh-khu-vuc-phia-nam-nhieu-hoat-dong-huong-ve-que-huong-2468184/