Hội đồng khoa học VKSND tối cao phải phát huy trí tuệ tập thể và là tấm gương tri thức cho các thế hệ sau

Chiều 20/3, VKSND tối cao tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Hội đồng khoa học VKSND tối cao. Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao chủ trì buổi Lễ.

Tham dự buổi Lễ có đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao; đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc cùng các thành viên Hội đồng khoa học VKSND tối cao.

Toàn cảnh Lễ công bố quyết định

Toàn cảnh Lễ công bố quyết định

Tại buổi lễ, VKSND tối cao đã công bố Quyết định số 57/QĐ-VKSTC ngày 28/2/2019 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc thành lập Hội đồng khoa học VKSND tối cao. Theo Quyết định, Hội đồng gồm 19 thành viên do TS. Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao làm Chủ tịch.

Thành viên Hội đồng khoa học VKSND tối cao gồm các đồng chí: TS. Lê Hữu Thể, Kiểm sát viên VKSND tối cao; TS. Nguyễn Minh Đức, Kiểm sát viên VKSND tối cao; TS. Lê Thị Tuyết Hoa, Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và Kiểm sát điều tra án trật tự xã hội (Vụ 2); TS. Hoàng Thị Quỳnh Chi, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học (Vụ 14); TS. Lại Viết Quang, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội (T2); PGS.TS Vũ Thị Hồng Vân, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội (T2); TS. Lê Đức Xuân, Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và Kiểm sát điều tra án an ninh (Vụ 1); TS. Vương Văn Bép, Vụ trưởng Vụ kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình (Vụ 9); TS. Phan Văn Tâm, Vụ trưởng Vụ kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật (Vụ 10); TS. Nguyễn Kim Sáu, Vụ trưởng Vụ kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12); TS. Nguyễn Tiến Sơn, Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND tối cao (Cục 1); TS. Trần Văn Trung, Cục trưởng Cục thống kê tội phạm và công nghệ thông tin (Cục 2); TS. Tạ Quang Khải, Phó Viện trưởng VKS quân sự Trung ương; TS. Nguyễn Quang Thành, Viện trưởng VKSND cấp cao tại Hà Nội (VC1); TS. Nguyễn Duy Giảng, Viện trưởng VKSND TP. Hà Nội; TS. Nguyễn Quốc Việt, Phó Vụ trưởng Vụ kiểm sát thi hành án dân sự (Vụ 11); TS. Nguyễn Xuân Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học (Vụ 14); TS. Hoàng Anh Tuyên, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học (Vụ 14).

Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Hội đồng khoa học VKSND tối cao

Phát biểu buổi lễ, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao chúc mừng 19 đồng chí thuộc Hội đồng khoa học VKSND tối cao, đồng thời nhấn mạnh, đây là những đồng chí có kiến thức, là đội ngũ chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong nghiên cứu khoa học của ngành KSND.

Đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại buổi Lễ

Khẳng định tầm quan trọng của Hội đồng khoa học VKSND tối cao, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí nêu rõ, cùng với việc hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, trong thời gian tới, Hội đồng cần đề ra những định hướng lớn trong nghiên cứu khoa học như nghiên cứu đánh giá kết quả 60 năm xây dựng và phát triển của VKSND; kết quả thực hiện chiến lược cải cách tư pháp trong Ngành; nghiên cứu, đề xuất đổi mới tổ chức và hoạt động của VKSND trong tiến trình cải cách tư pháp…

Theo đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao, để làm tốt nhiệm vụ của mình, Hội đồng khoa học phải có phương pháp tư duy, làm việc khoa học và chuyên nghiệp. Trước mắt, Hội đồng cần có những đề tài, vấn đề gắn với thực tiễn, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành. Đề tài phải gắn với công tác tuyên truyền để xã hội hiểu đúng về vai trò, vị trí của Ngành, từ đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của VKSND.

Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao cũng lưu ý, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Hội đồng khoa học VKSND tối cao cần đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ tập thể, sáng tạo trong hoạt động nghiên cứu khoa học, đồng thời các thành viên Hội đồng phải là tấm gương về tri thức, truyền lửa cho các thế hệ trẻ noi theo, có động lực phấn đấu.

Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ tịch Hội đồng khoa học VKSND tối cao phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao

Thay mặt Hội đồng khoa học VKSND tối cao, đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ tịch Hội đồng hứa sẽ tiếp thu nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao.

Đồng chí khẳng định, Hội đồng khoa học VKSND tối cao sẽ phát huy hết trách nhiệm để có những sản phẩm hiệu quả, chất lượng, gắn với thực tiễn hoạt động của Ngành, để đóng góp vào sự phát triển của ngành KSND.

Đắc Thái

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/van-de-su-kien/hoi-dong-khoa-hoc-vksnd-toi-cao-phai-phat-huy-tri-tue-tap-the-va-la-tam-guong-tri-thuc-cho-cac-the-he-sau-66917.html