Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh: Bám sát kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024

Năm 2024, tỉnh Trà Vinh được giao tuyển chọn và gọi 1.238 công dân nhập ngũ, trong đó, có 951 công dân nhập ngũ quân đội, 287 công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Để chuẩn bị công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, cơ quan Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) tỉnh (Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh) đang tích cực triển khai công tác chuẩn bị.

Phóng viên Báo Trà Vinh có cuộc trao đổi với Thượng tá Nguyễn Văn Trạch, Phó Tham mưu trưởng, Bộ CHQS tỉnh để tìm hiểu về các mặt công tác chuẩn bị cho công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết, kết quả công tác triển khai tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ của tỉnh Trà Vinh trong những năm qua?

Thượng tá Nguyễn Văn Trạch

Những năm qua, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ của tỉnh được triển khai thực hiện trong điều kiện tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững ổn định, kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân từng bước được nâng lên. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự chủ động tham mưu, thực hiện của cơ quan quân sự các cấp cùng với sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ của ban, ngành, đoàn thể các cấp nên công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ của tỉnh Trà Vinh những năm qua luôn hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao, chất lượng thanh niên nhập ngũ luôn ổn định và được nâng lên theo từng năm.

Năm 2023, tỉnh Trà Vinh được giao tuyển chọn và gọi 1.177 thanh niên lên đường bảo vệ Tổ quốc, trong đó, 901 công dân lên đường nhập ngũ thi hành NVQS và 276 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. Trà Vinh đã triển khai công tác tuyển quân khá “tròn khâu”, với phương châm “tuyển người nào chắc người đó”. Công tác tuyển quân đã thực sự đổi mới, hiệu quả, bảo đảm công khai, công bằng, dân chủ, đúng quy định của pháp luật.

Phóng viên: Để đạt được chỉ tiêu, kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trong năm 2024, Bộ CHQS tỉnh đã làm tham mưu cho Hội đồng NVQS tỉnh triển khai những nhiệm vụ công tác như thế nào, thưa đồng chí?

Thượng tá Nguyễn Văn Trạch

ăm 2024, tỉnh Trà Vinh được giao tuyển chọn và gọi 1.238 công dân tham gia nhập ngũ, trong đó, có 951 công dân nhập ngũ quân đội, 287 công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Đến thời điểm này, công tác tuyển quân năm 2024 đã được triển khai khá toàn diện, đầy đủ và chặt chẽ. Bộ CHQS tỉnh là cơ quan tham mưu cho Hội đồng NVQS tỉnh đã bám sát vào kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024 của UBND tỉnh. Tích cực tham mưu cho Hội đồng NVQS tỉnh phân công, giao nhiệm vụ cho các thành viên chỉ đạo cho Hội đồng NVQS các huyện, thị xã, thành phố triển khai từ công tác đăng ký thanh niên trong độ tuổi 17, thanh niên trong độ tuổi NVQS, công tác sơ tuyển, xét duyệt các cấp huyện, cấp xã và khám sức khỏe cho thanh niên.

Qua các mặt công tác nắm tình hình, sơ tuyển sức khỏe, xét duyệt cấp huyện, toàn tỉnh có 5.667 công dân đủ điều kiện khám tuyển sức khỏe, công tác khám sức khỏe được triển khai từ đầu tháng 11 cho đến cuối tháng 12/2023. Từ đó, xác định được những trường hợp thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ để tiến hành phát lệnh gọi nhập ngũ. Năm 2024, thành phố Trà Vinh được Hội đồng NVQS tỉnh chọn làm điểm tổ chức lễ giao nhận quân của tỉnh.

Phóng viên: Hiện nay, số lượng thanh niên đi làm ăn xa ngày càng nhiều, quá trình triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ gặp khó khăn gì?

Thượng tá Nguyễn Văn Trạch

Do điều kiện kinh tế, việc làm nên có nhiều thanh niên trong độ tuổi NVQS đi làm ăn xa, chính vì vậy, trong quá trình gọi công dân khám sơ tuyển, khám tuyển cũng gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, quá trình triển khai công tác chuẩn bị tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, cơ quan quân sự các cấp và các địa phương đã có dự tính đến khả năng này nên đã có các phương án giải quyết, khắc phục khó khăn.

Trước hết, Hội đồng NVQS các cấp triển khai tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho Nhân dân. Tuyên truyền thông qua nhiều kênh thông tin, nội dung tuyên truyền đa dạng và có trọng tâm, trọng điểm, trong đó, có khơi dậy truyền thống anh hùng, vẻ vang của quân đội, của địa phương, về lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc của các thế hệ cha anh đi trước. Đồng thời, phổ biến các nội dung về Luật NVQS, nhất là các điều, khoản về chế độ, chính sách, quyền lợi của công dân khi tham gia nhập ngũ, các trường hợp tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ cũng như các chế độ, chính sách cho công dân nhập ngũ…

Trong quá trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, Hội đồng NVQS các cấp và các địa phương đều thực hiện đúng quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, tạo được sự công bằng xã hội. Bên cạnh, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng để kịp thời khích lệ, động viên giúp các tập thể, cá nhân, thanh niên và gia đình an tâm thực hiện nghĩa vụ công dân đối với Tổ quốc.

Đối với những trường hợp cố tình trốn, tránh, chống thi hành lệnh gọi, giấy báo lệnh, báo khám thì tùy theo hình thức, mức độ, hành vi mà các cơ quan chức năng có biện pháp xử lý đúng theo quy định của pháp luật để răn đe, tạo sự thống nhất và công bằng xã hội.

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí!

THANH NHÃ (thực hiện)

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/an-ninh-quoc-phong/hoi-dong-nghia-vu-quan-su-tinh-bam-sat-ke-hoach-tuyen-chon-goi-cong-dan-nhap-ngu-nam-2024-33334.html