Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng: Thông qua chủ trương đầu tư, điều chỉnh đầu tư nhiều dự án động lực

Ngày 17-5, HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 10 (bất thường) để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền. Tham dự kỳ họp có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí; Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ; Chủ tịch UBMTTQVN TP Đặng Thị Kim Liên; đại diện các sở, ban, ngành thành phố và 45/48 đại biểu HĐND TP khóa IX.

Ngày 17-5, HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 10 (bất thường) để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền. Tham dự kỳ họp có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí; Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ; Chủ tịch UBMTTQVN TP Đặng Thị Kim Liên; đại diện các sở, ban, ngành thành phố và 45/48 đại biểu HĐND TP khóa IX.

Tại kỳ họp này, HĐND TP đã xem xét, cho ý kiến và thông qua 16 tờ trình của UBND TP về điều chỉnh chủ trương đầu tư, thông qua chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn TP. Đó là các dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Dịch vụ thủy sản Đà Nẵng (giai đoạn 2); hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư An Cư 4; hạ tầng kỹ thuật Vệt thương mại- dịch vụ- du lịch dọc tuyến đường ven biển Sơn Trà- Điện Ngọc (đoạn từ đường Nguyễn Phan Vinh đến đường Lê Văn Thứ); cụm nút giao thông phía tây cầu Trần Thị Lý; hạ tầng kỹ thuật Khu số 1- Trung tâm đô thị mới Tây Bắc; hạ tầng kỹ thuật Khu số 6- Trung tâm đô thị mới Tây Bắc giai đoạn 2; báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án các tuyến đường ngang nối Quốc lộ 14B và các xã thuộc H. Hòa Vang; đầu tư xây dựng sửa chữa, nâng cấp đập dâng An Trạch- Hà Thanh; cải tạo, chỉnh trang một số tuyến đường phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017; báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu (giai đoạn 1) phần hạ tầng dùng chung; kè chống sạt lở khẩn cấp bờ sông Yên (đoạn từ hạ lưu đập An Trạch- cầu sông Yên- ngã ba sông Cẩm Lệ); nạo vét, thoát lũ khẩn cấp sông Cổ Cò đoạn qua địa phận TP Đà Nẵng; hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Hòa Liên 4 (giai đoạn 3); chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn Dự án nâng cấp hệ thống xử lý nước rỉ rác tại bãi rác Khánh Sơn (giai đoạn 2); tờ trình về việc đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án khu công viên phần mềm số 2. Cũng tại kỳ họp, HĐND TP đã xem xét thông qua tờ trình về việc điều chỉnh Nghị quyết số 199/NQ-HĐND ngày 19-12-2018 của HĐND TP về biên chế công chức trong cơ quan hành chính và biên chế giao đối với các hội năm 2019 của TP Đà Nẵng và tờ trình về cho thuê khai thác, sử dụng các công trình bãi tắm công cộng trên địa bàn TP.

Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Nho Trung phát biểu tại kỳ họp.

Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Nho Trung phát biểu tại kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND TP cũng đã bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với 4 cá nhân là: ông Đoàn Ngọc Hùng Anh- Chánh Văn phòng UBND TP; ông Vũ Quang Hùng- nguyên Giám đốc Sở Xây dựng; ông Phan Văn Kha- nguyên Giám đốc Sở Công Thương; ông Nguyễn Đình Vĩnh- nguyên Giám đốc Sở Giáo dục- Đào tạo. Qua bỏ phiếu kín, 45/48 đại biểu HĐND TP đã thống nhất miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND TP Đà Nẵng đối với 4 cá nhân trên. Cũng tại kỳ họp, các đại biểu HĐND TP cũng bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh Chánh Văn phòng HĐND TP đối với ông Đoàn Xuân Hiếu với 44/48 phiếu đồng ý.

Được biết, việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND TP đối với ông Đoàn Ngọc Hùng Anh và miễn nhiệm chức danh Chánh Văn phòng HĐND TP đối với ông Đoàn Xuân Hiếu là để thực hiện chủ trương thí điểm hợp nhất 3 văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND TP; trong đó ông Đoàn Ngọc Hùng Anh là Chánh Văn phòng; ông Đoàn Xuân Hiếu là Phó Chánh Văn phòng. Ông Phan Văn Kha nghỉ hưu theo chế độ; ông Vũ Quang Hùng trước đó được điều động giữ chức Bí thư Quận ủy Liên Chiểu; ông Nguyễn Đình Vĩnh được điều động giữ chức Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ và Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Nho Trung tặng hoa các cá nhân vừa được miễn nhiệm.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Nho Trung ghi nhận những đóng góp tích cực của các cá nhân vừa thôi giữ các chức danh do HĐND TP và tin tưởng rằng, dù ở bất cứ vị trí nào các cá nhân trên cũng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Nho Trung cho biết: Kết quả phát triển kinh tế- xã hội Đà Nẵng 5 tháng đầu năm 2019 rất đáng khích lệ, tuy nhiên chưa thực sự yên tâm khi một số chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng thấp so với cùng kỳ, có dấu hiệu chững lại. Công tác giải ngân xây dựng chỉ đạt 15% (kế hoạch là 35%), trong 67 dự án công trình trọng điểm thì hiện nay nhiều dự án triển khai chậm tiến độ... Quá trình phát triển cũng nảy sinh nhiều bất cập trên các lĩnh vực như: Hạ tầng đô thị, giao thông, ô nhiễm môi trường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm ma túy; hoạt động bảo kê, tín dụng đen, cờ bạc trá hình... gây ra nhiều bất an, lo lắng trong nhân dân.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Nho Trung đề nghị UBND TP tập trung chỉ đạo, điều hành để tạo chuyển biến hiệu quả hơn, xác định nhiệm vụ trọng tâm trọng điểm để xử lý dứt điểm những công việc theo đúng tiến độ cam kết; đề nghị các cấp, các ngành, theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có kế hoạch triển khai thực hiện một cách đồng bộ các biện pháp để bảo đảm nghị quyết HĐND đạt hiệu quả thiết thực. Đối với những nội dung cần xin ý kiến HĐND TP tại kỳ họp giữa năm 2019, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Nho Trung đề nghị ngay từ bây giờ cần bắt đầu triển khai việc xây dựng nội dung báo cáo, tờ trình, đề án... một cách khoa học, chặt chẽ để kỳ họp HĐND ngày càng hiệu quả hơn.

K.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_206449_hoi-dong-nhan-dan-tp-da-nang-thong-qua-chu-truong-.aspx